20/02/2023 06:40 GMT+7

Ông lớn ngành bán lẻ Thái Lan đổ tiền khủng vào Việt Nam

Central Retail vừa công bố khoản đầu tư 1,45 tỉ USD vào Việt Nam trong 5 năm tới, đánh dấu khoản lớn nhất từ trước đến nay mà tập đoàn Thái Lan này đổ vào.

Ông lớn ngành bán lẻ Thái Lan đổ tiền khủng vào Việt Nam - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành CRC Yol Phokasub (phải) và giám đốc điều hành Central Retail Việt Nam Olivier Langlet tại sự kiện công bố đầu tư ngày 19-2 - Ảnh chụp màn hình Bangok Post

Theo báo Bangkok Post ngày 19-2, Tập đoàn Central Retail (CRC) của Thái Lan sẽ đầu tư 50 tỉ baht (khoảng 1,45 tỉ USD) vào Việt Nam trong giai đoạn 2023-2027 để mở rộng sự hiện diện tại thị trường này. Đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất mà CRC đổ vào Việt Nam từ trước đến nay.

Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á

Giải thích về điều này, giám đốc điều hành CRC Yol Phokasub cho biết tập đoàn coi Việt Nam là một thị trường tiềm năng cao với kinh tế tăng trưởng liên tục.

Thị trường bán lẻ Việt Nam ước tính trị giá 49,7 tỉ USD mỗi năm và đang tăng trưởng với tốc độ 10-12%/năm. Mặc dù đã có chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam, với tiềm năng lớn của Việt Nam, CRC quyết định cần phải củng cố hơn nữa vị thế tại thị trường này.

CRC đã đầu tư hơn 10 tỉ baht (290 triệu USD) để mở rộng hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2022.

"Nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng bất chấp các tín hiệu không chắc chắn của thế giới", ông Olivier Langlet, giám đốc điều hành của Central Retail Việt Nam, nói với Bangkok Post.

Theo dự đoán của ông này, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam sẽ đạt lần lượt là 6,7% và 7,2% vào năm 2023 và 2024, so với mức trung bình 3,5%/năm của Thái Lan trong hai năm tới. 

"Điều này sẽ đưa Việt Nam trở thành thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á", ông Olivier khẳng định.

Tăng gấp đôi số cửa hàng tại Việt Nam

Central Retail Việt Nam có hơn 340 cửa hàng với tổng diện tích sàn hơn 1,2 triệu m2 trên 40 tỉnh thành. Doanh thu của CRC tại Việt Nam đã tăng nhanh chóng từ 300 triệu baht (8,7 triệu USD) vào năm 2014 lên 38,6 tỉ baht (1,12 tỉ USD) vào năm 2021.

Theo ông Olivier, công ty đặt mục tiêu phát triển mảng kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc để củng cố vị trí dẫn đầu trong phân khúc đại siêu thị tại Việt Nam.

Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch cải tạo 10-12 chi nhánh của chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim và mở thêm 3-5 chi nhánh mới, bao gồm các cửa hàng trong hệ thống trung tâm mua sắm GO!

Theo kế hoạch mở rộng, Central Retail Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng cửa hàng lên 600 tại 57/63 tỉnh thành của Việt Nam vào năm 2027, với tổng diện tích sàn dự kiến đạt 2 triệu m2.

Central Retail Việt Nam cũng sẽ lắp các tấm pin mặt trời trên mái 20 trung tâm thương mại GO!, lắp thêm các trạm sạc cho xe điện và giảm sử dụng túi ni lông trong thời gian tới.

Thái Lan tăng trưởng chậm dù du lịch phục hồiThái Lan tăng trưởng chậm dù du lịch phục hồi

Nền kinh tế Thái Lan mất đà trong quý cuối năm 2022 và dự báo tăng trưởng năm 2023 cũng được điều chỉnh giảm so với trước đó. Nguyên nhân là do tăng trưởng du lịch không bù đắp được sự sụt giảm xuất khẩu của nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên