17/02/2023 15:46 GMT+7

Thái Lan tăng trưởng chậm dù du lịch phục hồi

Nền kinh tế Thái Lan mất đà trong quý cuối năm 2022 và dự báo tăng trưởng năm 2023 cũng được điều chỉnh giảm so với trước đó. Nguyên nhân là do tăng trưởng du lịch không bù đắp được sự sụt giảm xuất khẩu của nước này.

Thái Lan tăng trưởng chậm dù du lịch phục hồi - Ảnh 1.

Các du khách thăm một ngôi chùa ở Bangkok vào tháng 9-2022 - Ảnh: AFP

Theo dữ liệu của Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) công bố ngày 17-2, GDP nước này giảm 1,5% trong quý cuối năm 2022, so với 3 quý trước đó. Sự chững lại kéo theo tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á chỉ đạt 2,6% trong năm 2022.

Trong giai đoạn cuối năm 2022, du lịch Thái Lan dần phục hồi nhưng xuất khẩu suy giảm, trong quý 4-2022 giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, còn nhập khẩu giảm 4,6%.

"Ngay cả khi các yếu tố khác, đặc biệt là du lịch, đang tăng trưởng tốt thì xuất khẩu vẫn là lực cản lớn", Hãng tin Bloomberg dẫn lời Tổng thư ký NESDC, ông Danucha Pichayanan, nói.

"Dữ liệu GDP đã giội một gáo nước lạnh vào sự lạc quan về triển vọng kinh tế Thái Lan khi du lịch phục hồi", chiến lược gia Stephen Chiu, của tổ chức phân tích Bloomberg Intelligence ở Hong Kong, nhận định.

NESDC ước tính kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 2,7-3,7% trong năm 2023, thấp hơn mức dự báo 3-4% trước đó.

Theo đó, du lịch sẽ tiếp tục "gánh" tăng trưởng của xứ sở chùa vàng trong năm nay. Ông Danucha khẳng định nền kinh tế Thái Lan sẽ không suy giảm trở lại vào đầu năm nay do lượng khách du lịch tăng lên và các biện pháp kích thích của chính phủ.

NESDC cho biết Thái Lan có thể đón khoảng 28 triệu du khách nước ngoài trong năm nay, sau khi Trung Quốc mở cửa lại biên giới. Năm ngoái, có khoảng 11,2 triệu du khách đến Thái Lan.

Du lịch đóng góp đến 12% GDP của Thái Lan. Trước dịch COVID-19, mỗi năm có gần 40 triệu du khách đến nước này và chi tiêu hơn 55 tỉ USD.

Thái Lan thu phí du lịch 4,3 - 8,7 USD đối với khách quốc tếThái Lan thu phí du lịch 4,3 - 8,7 USD đối với khách quốc tế

Ngày 14/2, Chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn quy định về thu lệ phí du lịch từ 150 - 300 baht (4,3 - 8,7 USD) đối với du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 1/6 tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên