21/10/2025 13:39 GMT+7

Đại biểu nói về tình trạng lừa người sang Campuchia, Myanmar dưới vỏ bọc nhà đầu tư, bắt cóc online

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cảnh báo tình trạng lừa đưa người sang Campuchia, sang Myanmar dưới vỏ bọc là làm nhà đầu tư, hay tình trạng lừa đảo trên không gian mạng.

bắt cóc - Ảnh 1.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 21-10, thảo luận tại tổ về các báo cáo kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) bày tỏ lo ngại về sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, bắt cóc qua mạng ngày càng phổ biến, khốc liệt và nặng nề.

Lo ngại tình trạng lừa đảo và bắt cóc online

Ông dẫn chứng từ chính câu chuyện của Bệnh viện Đa khoa Medlatec, khi hệ thống từng bị tấn công mạng, nhiều máy tính bị đánh sập, 138 kỹ sư công nghệ phải làm việc liên tục 2 tuần, ăn ngủ tại chỗ mới khắc phục được.

Hậu quả tới 1/3 khách hàng thân quen đã bỏ bệnh viện trước những lo ngại về vấn đề an ninh mạng. Nhiều đơn vị khác cũng bị tương tự nhưng "chọn im lặng, chịu đựng".

Ông đề nghị Chính phủ phải thực sự tập trung, mạnh mẽ và quyết liệt để giải quyết vấn đề này, phòng chống tội phạm công nghệ cao, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, bắt cóc qua mạng.

Chính phủ cũng cần tăng cường hợp tác quốc tế để triệt phá tội phạm, lừa đảo xuyên biên giới. Tập trung nguồn lực chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) nhấn mạnh "vấn đề xã hội rất nhức nhối hiện nay là tình trạng lừa đảo trên không gian mạng và chiếm đoạt tài sản của người dân".

"Tình trạng lừa đưa người sang Campuchia, sang Myanmar dưới vỏ bọc là làm nhà đầu tư. Nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên và lao động nông thôn, bị dụ dỗ để bị bóc lột hoặc tham gia vào các đường dây lừa đảo, gây thiệt hại rất lớn về tài sản và uy tín của quốc gia", ông Đồng nêu.

Từ đó ông đề nghị Chính phủ tăng cường năng lực quản lý về phòng chống tội phạm công nghệ cao, phối hợp chặt chẽ giữa công an, biên phòng, ngoại giao trong đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, theo ông, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động vùng nông thôn về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng và lôi kéo ra nước ngoài, trong đó có địa bàn Campuchia trọng điểm.

Tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ hồi hương và tái hòa nhập công dân bị lừa, coi đây là trách nhiệm nhân đạo của xã hội, của Nhà nước...

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy nói nổi lên trong năm nay là vấn đề bắt cóc qua mạng. Người dân không hiểu bắt cóc online nghĩa là gì, nhưng thực sự hành vi này rất nguy hiểm, rất manh động, cách ly hoàn toàn các cháu ra khỏi bố mẹ.

Bà cho hay theo dõi lừa đảo và bắt cóc qua mạng thấy các đối tượng biến đổi liên tục, đa dạng phương thức, thủ đoạn phạm tội nên rất nhiều người mắc vào. Từ đó kiến nghị Chính phủ tăng cường tuyên truyền, bám sát vào thủ đoạn phạm tội để người dân được biết.

bắt cóc - Ảnh 2.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn - Ảnh: GIA HÂN

Đề xuất tăng mức phạt hành vi phát tán tin giả, sử dụng AI mạo danh

Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) dẫn chứng qua các con số xử lý trong thời gian qua có thể thấy tin xấu, tin giả đã trở thành "dịch bệnh thông tin" - tác động trực tiếp đến lòng tin, trật tự xã hội và uy tín của bộ máy nhà nước.

"Một tin thất thiệt, một clip cắt ghép có thể lan truyền đến hàng triệu người chỉ trong vài giờ - gây tổn hại rất lớn… mà truyền thông chính thống phải mất công gỡ lại trong thời gian hàng tháng", ông Tuấn nêu.

Ông nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến việc này, trong đó tốc độ phát triển công nghệ quá nhanh, trong khi cơ chế giám sát, quản lý nội dung chưa theo kịp. Công nghệ AI, deepfake, giọng nói và hình ảnh giả đã làm cho tin giả ngày càng tinh vi, khó phân biệt.

Các nền tảng xuyên biên giới vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý tại Việt Nam, đặc biệt là trong việc kiểm duyệt, gỡ nội dung sai lệch...

Từ đó ông đề xuất lần sửa đổi này cần theo hướng tăng mức phạt với hành vi phát tán tin giả có tổ chức, sử dụng công nghệ AI mạo danh, để hạn chế tối đa tình trạng này.

Đồng thời các bộ ngành chức năng cần tiếp tục giám sát và yêu cầu Facebook, TikTok, Google, X nghiên cứu cam kết bắt buộc với Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, báo cáo định kỳ, công khai số liệu gỡ bỏ các nội dung vi phạm, thời gian xử lý và vùng lan truyền.

Song song đó áp dụng chế tài về tài chính mạnh hơn hoặc tạm ngưng quảng cáo nếu nền tảng không đáp ứng tỉ lệ xử lý ≥ 90% trong vòng 48 giờ đối với yêu cầu khẩn...

Đại biểu nói về tình trạng lừa người sang Campuchia, Myanmar dưới vỏ bọc nhà đầu tư, bắt cóc online - Ảnh 4.Giá nhà tăng phi mã, đại biểu kiến nghị đánh thuế biến động đất đai

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng khi giá nhà đất, giá vàng tăng mạnh gần như không kiểm soát được nên đề nghị cần có biện pháp quản lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất