19/01/2023 21:27 GMT+7

Đà Lạt yêu cầu du khách không cắm trại ở hồ Xuân Hương dịp Tết

MAI VINH
và 1 tác giả khác

Bà Trần Thị Vũ Loan - phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt - nói Tết này Đà Lạt sẽ kiên quyết dẹp bỏ tình trạng du khách chiếm dụng không gian hồ Xuân Hương để ngủ, nghỉ, ăn uống làm xấu không gian du lịch khu vực trung tâm thành phố.

Đà Lạt yêu cầu du khách không cắm trại ở hồ Xuân Hương dịp Tết - Ảnh 1.

Du khách tự ý cắm trại và tổ chức ăn uống ở bồ hồ Xuân Hương trong dịp Tết năm ngoái - Ảnh: M.V.

"Khách đến Đà lạt cố ý dựng lều" 

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, năm nay địa phương lên kế hoạch đón du khách rất kỹ. Ngoài việc phân luồng giao thông, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước cao điểm thì thành phố ưu tiên nắm sức chứa của các cơ sở lưu trú để bộ phận hỗ trợ du khách có thể chia sẻ khi du khách gặp khó khăn. Các trang trực tuyến của thành phố cũng đăng tải thông tin để du khách có thể tìm được chỗ ở ưng ý. 

"Năm ngoái, thực sự Đà Lạt vẫn còn phòng trống và chúng tôi cập nhật liên tục ở trung tâm thông tin du khách, cổng thông tin điện tử của thành phố. Tuy nhiên nhiều du khách vẫn mang theo lều trại, lều gắn trên ô tô và chiếm dụng các bãi cỏ quanh hồ Xuân Hương để cắm trại qua đêm khiến tình hình quanh hồ rất lộn xộn. 

Chưa kể, nhiều nhóm du khách khách không chỉ dựng lều trải nghiệm "khách sạn ngàn sao" mà còn bày tiệc ăn uống, mở loa kéo làm phiền những du khách khác", bà Loan nói.

"Hồ Xuân Hương là danh thắng cấp quốc gia, các hành vi chiếm dụng không gian bị xem là xâm hại danh thắng và sẽ bị xử phạt. Cạnh đó, du khách có thể bị xử phạt thêm hành vi gây mất trật tự công cộng", bà Loan cho biết. 

Theo bà Loan, các tổ liên ngành sẽ có mặt ở nhiều điểm để hỗ trợ du khách tìm kiếm chỗ nghỉ ưng ý và nhắc nhở du khách có ý định dựng lều trại ở hồ Xuân Hương.

Đà Lạt yêu cầu du khách không cắm trại ở hồ Xuân Hương dịp Tết - Ảnh 2.

Các lều trại được dựng quanh hồ Xuân Hương - Ảnh: M.V.

UBND TP Đà Lạt đã lên phương án đón hơn 700.000 lượt khách du xuân từ ngày 28 tháng chạp đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Các số liệu liên quan đến việc đặt phòng cho thấy Đà Lạt đang trở thành điểm đến mà nhiều du khách ưu tiên lựa chọn trong dịp Tết năm nay.

Ông Nguyễn Viết Vân - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - cho biết ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng luôn mong du khách hãy đặt phòng nghỉ trước khi đến Đà Lạt du lịch. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 1.055 cơ sở lưu trú du lịch, với tổng số 16.746 phòng. Riêng Đà Lạt có 815 cơ sở lưu trú du lịch, với tổng số gần 14.000 phòng, trong đó có 291 khách sạn từ 1-5 sao hơn 8.200 phòng và 25 khách sạn cao cấp từ 3-5 sao với gần 2.500 phòng. Ngoài ra, Đà Lạt là nơi có loại hình lưu trú homestay phát triển với hơn 500 cơ sở (thống kê chưa đầy đủ).

Nha Trang: phòng resort, khách sạn cận Tết còn trống nhiều

Đà Lạt yêu cầu du khách không cắm trại ở hồ Xuân Hương dịp Tết - Ảnh 3.

Các resort tại Khánh Hòa đều đã chuẩn bị để đón khách dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: TUẤN ANH

Bà Vũ Thị Hương Giang - phó tổng quản lý lưu trú Alma resort (Bãi Dài, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) - cho biết hiện công suất phòng tại resort đã đạt hơn 50%, dự kiến đến Tết sẽ tăng khoảng 70 - 80%. Riêng phòng villa đã được khách đặt hết. Tuy nhiên số lượng khách đặt phòng năm nay tăng chậm so với năm ngoái.

"Nguồn khách quốc tế phần lớn tại resort là Hàn Quốc khoảng 60% và họ nghỉ đông nhất từ 20 đến 29-1. Tuy nhiên, dịp Tết năm nay các chuyến bay từ Hàn lại không tăng nên lượng khách đến resort không nhiều. Còn nguồn khách nội địa họ thường đặt phòng trễ. Chưa kể khách Việt năm nay có xu hướng du lịch nước ngoài, không phải gò bó như năm ngoái nên các khách sạn, resort sẽ bị mất một số lượng khách nhất định từ thị trường nội địa. 

Còn nguồn khách châu Âu hoàn toàn vắng bóng khi lạm phát, chiến tranh, chi phí nhiên liệu tăng làm ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch", bà Giang nói.

Cũng theo bà Giang, phía resort sẽ tổ chức các hoạt động đón Tết từ ngày 21 đến 26-1 cùng nhiều chương trình như tiệc buffet, ẩm thực Tết, múa lân, làm phong bao lì xì, đập dưa hấu và lớp học làm bánh cupcake. Bên cạnh đó còn có combo ưu đãi về phòng và dịch vụ.

Đà Lạt yêu cầu du khách không cắm trại ở hồ Xuân Hương dịp Tết - Ảnh 4.

Du khách trải nghiệm gói bánh tét tại Champa Island Nha Trang - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Võ Quang Hoàng - tổng quản lý khách sạn Ariyana, chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Khánh Hòa - cho hay chỉ mới nhận hơn 30% đặt phòng của du khách cho dịp Tết, chủ yếu tập trung lưu trú từ mùng 1 đến mùng 6.

"Các khách sạn ven biển các khu resort có lượng đặt phòng cao hơn so với những khách sạn trong nội thành. Năm nay du khách vẫn đi theo hình thức tự túc, nên cận ngày đi họ mới đặt phòng. Số lượng phòng hiện tại còn trống khá nhiều. Khách dịp Tết có tăng mạnh vẫn sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú. Trước việc khách Trung Quốc đến Khánh Hòa, khách sạn cũng đã có liên hệ lại với các công ty lữ hành Trung Quốc để sớm đưa khách đến", ông Hoàng nói.

Theo một số công ty lữ hành một trong những lý do khiến nhiều người không "mặn mà" với các chuyến đi dịp Tết này là do vé máy bay tăng, ngang mức cao điểm nghỉ hè. Vé một chiều của Vietjet Air từ TP.HCM đến Khánh Hòa là gần 2 triệu, hãng Bamboo Airways hơn 3 triệu đồng cho ngày 23-1 (tức mùng 2 Tết Quý Mão).

Du xuân Nha Trang, Quy Nhơn có gì hấp dẫn?Du xuân Nha Trang, Quy Nhơn có gì hấp dẫn?

Tết này, nếu bạn đến Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), đừng bỏ qua các tour du xuân dưới đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên