28/12/2022 11:55 GMT+7

Đà Lạt có tour ngắm thành phố từ khinh khí cầu

M.VINH
M.VINH

Du khách đến Đà Lạt có cơ hội trải nghiệm ngắm toàn thành phố từ khinh khí cầu. Đây là sản phẩm du lịch mới của Đà Lạt.

Video: Năm triệu đồng cho tour bay tự do, ngắm Đà Lạt từ khinh khí cầu

Đà Lạt có tour ngắm thành phố từ khinh khí cầu - Ảnh 2.

Khinh khí cầu bay lên từ Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Ngày 28-12, trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt 2022, UBND TP Đà Lạt cùng Công ty khinh khí cầu quốc tế Ballooning ra mắt tour du lịch ngắm thành phố từ khinh khí cầu.

Theo thông tin từ UBND TP Đà Lạt, tour du lịch ngắm thành phố từ khinh khí cầu được khai thác ngắn hạn từ ngày 28-12 đến 1-1-2023. Bãi đáp tạm thời của khinh khí cầu là danh thắng Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.

Có 5 khinh khí cầu, bao gồm 3 khinh khí cầu bay tại chỗ phục vụ du khách muốn thử nghiệm cảm giác ở trên khinh khí cầu và ngắm cảnh xung quanh Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, giá vé 200.000 đồng/người; 

2 khinh khí cầu bay tự do cung cấp trải nghiệm ngắm toàn thành phố từ trên cao trong khoảng 2 giờ. Với tour bay tự do, du khách sẽ xuất phát vào khoảng 5h30 - 6h sáng với giá vé 5 triệu đồng/người.

Đà Lạt có tour ngắm thành phố từ khinh khí cầu - Ảnh 3.

Hồ Xuân Hương nhìn từ khinh khí cầu - Ảnh: M.V.

Bà Võ Thị Ngọc Hà, giám đốc Công ty khinh khí cầu quốc tế Ballooning, cho biết tour trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm thành phố từ trên cao hiện thực hiện theo dạng kinh doanh thử nghiệm nên chỉ làm trong thời gian giới hạn. Sau khi đánh giá sản phẩm, mức độ phù hợp mới có kế hoạch kinh doanh chính thức.

Về công tác an toàn, bà Hà cho biết đã bay thử nghiệm ở Việt Nam nhiều lần ở nhiều điều kiện địa hình và khí hậu phức tạp hơn. 

Các phi công được đào tạo và cấp chứng chỉ bay khinh khí cầu quốc tế tại Mỹ nên đơn vị lẫn thành phố Đà Lạt tự tin về công tác an toàn. Đội bay chỉ đưa du khách đi ngắm cảnh khi gió và các điều kiện khác đạt yêu cầu.

Đà Lạt có tour ngắm thành phố từ khinh khí cầu - Ảnh 4.

Du khách tham gia hành trình ngắm Đà Lạt từ khinh khí cầu - Ảnh: M.V.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan - phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt, thành phố đang tính toán để có bãi đáp tốt hơn để du khách dễ tiếp cận sản phẩm du lịch mới này.

Đà Lạt có tour ngắm thành phố từ khinh khí cầu - Ảnh 5.

Phi công khinh khí cầu chủ yếu đến từ Thái Lan và đã được cấp chứng nhận bay quốc tế tại Mỹ - Ảnh: M.V.

Đà Lạt có tour ngắm thành phố từ khinh khí cầu - Ảnh 6.

Sân danh thắng Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt hiện là bãi đáp của khinh khí cầu - Ảnh: M.V.

Đà Lạt có tour ngắm thành phố từ khinh khí cầu - Ảnh 7.

Dù lượn cũng đang được khai thác thử nghiệm tại Đà Lạt - Ảnh: M.V.

Khai mạc Festival hoa Đà Lạt, 400 nghệ sĩ quy tụ, 500.000 chậu hoa quanh hồ Xuân Hương Khai mạc Festival hoa Đà Lạt, 400 nghệ sĩ quy tụ, 500.000 chậu hoa quanh hồ Xuân Hương

TTO - Tối 18-12, Festival hoa Đà Lạt 2022 đã chính thức khai mạc với nhiều hoạt động quảng bá cho ngành hoa, rau và du lịch Đà Lạt. Đặc biệt, kỳ lễ hội lần này nhấn mạnh đến việc giới thiệu chuẩn mực và phong cách người Đà Lạt.


M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên