22/07/2021 09:45 GMT+7

Cử tri đề nghị đẩy nhanh sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử tri, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước.

Cử tri đề nghị đẩy nhanh sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 22-7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo, việc thành lập Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 được đông đảo nhân dân quan tâm.

Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước.

Triển khai minh bạch, thuận lợi, an toàn chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 toàn quốc, phấn đấu đạt mục tiêu cuối năm 2021, đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng.

Trên cơ sở ý kiến cử tri, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận vắc xin COVID-19 của người dân.

Quản lý chặt chẽ và công khai các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19, nhất là nguồn tài trợ, quyên góp ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch, nhất là các hành vi lôi kéo, xúi giục, tung tin thất thiệt, ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Trước đó, sau khi nhận thông tin một số cá nhân lên mạng xã hội "khoe" tiêm vắc xin không cần đăng ký, tiêm không đúng đối tượng, ngày 21-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, làm rõ thông tin trên báo chí về các trường hợp đó.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vắc xin theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả.

Khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỉ đồng với thủ tục đơn giản

Cũng theo báo cáo, cử tri mong muốn Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Các bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm, quan tâm đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, vùng kinh tế động lực, địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đa số ý kiến cử tri và nhân dân rất lo lắng về tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, dẫn đến việc một số lượng lớn người lao động bị thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập bấp bênh.

Do vậy, cử tri mong muốn các ngành chức năng tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quan tâm tới đời sống người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Đồng thời, mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỉ đồng với thủ tục đơn giản, kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thủ tướng: Xử lý, không để tái diễn nếu có chuyện Thủ tướng: Xử lý, không để tái diễn nếu có chuyện 'tiêm vắc xin không cần đăng ký'

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, làm rõ thông tin trên báo chí về những trường hợp tiêm vắc xin phòng COVID-19 không cần đăng ký, không đúng đối tượng.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên