Tag: tin thất thiệt

'Có nghệ sĩ mượn đám tang người nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi'

"Cũng có nghệ sĩ mượn đám tang người nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi, nên thường chọn những "giờ vàng" để đi viếng, lượn tới lượn lui để được quay phim, chụp hình. Nên có biện pháp mạnh tay với đội ngũ "bu bám" này".

Đọc báo cùng bạn 12-7: Người dân đi tiêm vắc xin tăng vọt

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Sớm khắc phục “sợ sai, sợ bị thanh tra, kiểm tra” trong ngành y; Xử phạt, xác minh 10 người tung tin thất thiệt về tỉ phú Phạm Nhật Vượng; Ông Nguyễn Đức Chung mong tòa “xét xử bình đẳng”...

TP.HCM khẳng định thông tin về kế hoạch hoạt động sau 15-9 là sai

TTO - Chiều 5-9, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM - khẳng định một số thông tin đang lan truyền về phục hồi kinh tế, cho phép hoạt động kinh doanh, kiểm soát theo mũi vắc xin khi ra đường là sai sự thật.

Cử tri đề nghị đẩy nhanh sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước

TTO - Trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử tri, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước.

Đăng tin thất thiệt 'có 3 ca rồi nha', bị mời luôn lên công an làm việc

TTO - Một thiếu nữ ở Đắk Nông đăng lên mạng xã hội địa phương có 3 ca nhiễm COVID-19, gây hoang mang dư luận. Ngay lập tức thiếu nữ bị mời đến trụ sở cơ quan công an làm việc.

Thông tin 2.000 F1, F2 ở tòa nhà FE Credit bỏ trốn là bịa đặt

TTO - Chiều tối 7-6, Trung tâm báo chí TP.HCM khẳng định thông tin 'toàn bộ gần 2.000 người là F1, F2 hiện đã bỏ trốn, tản ra khắp TP.HCM' làm việc ở tòa nhà Công ty FE Credit là bịa đặt.

Hải Dương bác tin bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong

TTO - Ngày 20-2, lãnh đạo tỉnh Hải Dương khẳng định thông tin một trường hợp mắc COVID-19 tại Hải Dương tử vong lan truyền trên mạng xã hội là tin thất thiệt.

Chuyên gia Úc phản đối Facebook hạn chế chia sẻ nội dung tin tức báo chí

TTO - Việc Facebook không cho người dùng chia sẻ nội dung của các cơ quan báo chí Úc dường như bị phản tác dụng, khi rất nhiều chuyên gia Úc lên tiếng quan ngại về quyết định của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Loan tin nữ sinh làm lây nhiễm HIV cho 19 người, bị phạt 5 triệu đồng

TTO - Chia sẻ thông tin thất thiệt về việc nữ du học sinh Việt Nam sang Đài Loan gây lây nhiễm HIV, một người dân tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vừa bị thanh tra Sở Thông tin và truyền thông xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Ngày 24-7, hơn 100 chuyến bay tới Đà Nẵng, không có chuyện khách tháo chạy

TTO - Đó là khẳng định của ông Đoàn Hưng, phó giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung, trưởng ban phòng chống dịch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, vào tối 24-7. Trước đó trên mạng xã hội đã tung tin thất thiệt nói về việc sân bay Đà Nẵng "vỡ trận".