17/07/2020 16:07 GMT+7

COVID-19 quay lại sau 149 ngày, Trung Quốc phong tỏa thành phố Urumqi ở Tân Cương

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Urumqi - thủ phủ Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, vừa ghi nhận 17 ca nhiễm COVID-19 mới. Cả thành phố 3,5 triệu dân náo loạn dự trữ đồ ăn khi lệnh phong tỏa có hiệu lực gần như lập tức.

COVID-19 quay lại sau 149 ngày, Trung Quốc phong tỏa thành phố Urumqi ở Tân Cương - Ảnh 1.

Quầy thực phẩm ở một khu chợ Urumqi, Tân Cương trong tháng 7 - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post ngày 17-7, thành phố Urumqi (Tân Cương, Trung Quốc) ngày 16-7 trở nên hỗn loạn sau khi nhà chức trách phát hiện 1 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng và 3 ca không triệu chứng.

Du khách bỗng mắc kẹt trong khi người dân địa phương hối hả đi mua thực phẩm do lệnh phong tỏa thành phố có hiệu lực ngay trong ngày. Vận chuyển hàng không lập tức bị dừng và tuyến tàu điện ngầm duy nhất trong thành phố cũng đóng cửa.

"Chúng tôi sẽ dứt khoát cắt đứt đường lây nhiễm, tăng cường kiểm soát khu vực đông người, quản lý từng cộng đồng, làng xã, khám sàng lọc nghiêm ngặt trong các bệnh viện", Đảng ủy Tân Cương ra thông báo ngày 17-7.

Từ rạng sáng đến trưa 17-7, Urumqi ghi nhận thêm 5 ca bệnh COVID-19 và 8 ca không triệu chứng, nâng tổng số ca bệnh (có triệu chứng) lên 6, và 11 ca không triệu chứng. Tất cả đều bị cách ly.

Tin tức về ổ dịch Tân Cương bắt đầu từ một doanh nhân. Hôm thứ ba (14-7), người này đi từ Urumqi đến tỉnh Chiết Giang thì nhận được cuộc gọi từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Tân Cương, yêu cầu đi xét nghiệm COVID-19 ngay.

Cơ quan y tế Chiết Giang xác định người này dương tính và không có triệu chứng. Tính đến thời điểm đó, Tân Cương đã không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong 149 ngày.

Trưa 16-7, cơ quan y tế Tân Cương công bố 1 ca nhiễm cộng đồng - một phụ nữ 24 tuổi làm việc trong một cửa hàng. Bệnh nhân xuất hiệu triệu chứng đau họng và nhập viện hôm thứ sáu tuần trước bằng xe cấp cứu.

Đến thứ ba (14-7), cô gái bỗng nổi sốt và đau đầu, xét nghiệm dương tính với virus corona. 3 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân được xác định đã nhiễm nhưng chưa phát triệu chứng.

Lệnh phong tỏa Urumqi khiến hàng triệu cư dân trở tay không kịp vì quá bất ngờ. Du khách mắc kẹt vì mọi chuyến bay đều bị hủy, người nào đến từ Urumqi thì bị các địa phương khác ở Tân Cương từ chối tiếp nhận...

"Chỉ có một ca nhiễm mà cả tàu điện ngầm cũng bị đóng?", một người dùng mạng Weibo than. Ý kiến khác thì cho rằng phong tỏa là cách duy nhất vì hệ thống y tế Tân Cương không tốt bằng những nơi khác ở Trung Quốc.

Kazakhstan - quốc gia giáp biên giới với Tân Cương, cũng đang loay hoay đối phó với dịch COVID-19 và nhiều ca bệnh viêm phổi lạ. Nước này phải gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến đầu tháng 8.

Từ ngày 1 đến ngày 8-7, Kazakhstan ghi nhận 39.702 "ca viêm phổi virus không xác định", theo giới chức y tế nước này.

Tranh luận về căn bệnh viêm phổi lạ ở Kazakhstan nổ ra sau khi Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo công dân về căn bệnh "chết chóc hơn cả COVID-19". Chính quyền quốc gia Trung Á phủ nhận, cho rằng có thể đó là các ca nhiễm COVID-19 chưa được xét nghiệm.

Sau mưa lũ tơi bời, Trung Quốc lại hứng nắng nóng đến 40 độ C Sau mưa lũ tơi bời, Trung Quốc lại hứng nắng nóng đến 40 độ C

TTO - Trung tâm Khí tượng quốc gia (NMC) Trung Quốc, trong ngày 16-7, đã phải ban bố cảnh báo vàng về nhiệt độ cao khi nước này đang bước vào giai đoạn nắng nóng nhất trong năm.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên