
Bà Phạm Thị Huy, Chủ tịch HĐQT TTG, tại đại hội - Ảnh: BÌNH KHÁNH
Sáng 4-9, Công ty CP Royal Healthtech TTG (TTG) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Hà Nội.
Tiền thân của Royal Healthtech TTG là Xí nghiệp May Thanh Trì, được thành lập năm 1993. Sau quá trình cổ phần hóa, Công ty CP May Thanh Trì được thành lập năm 2008. Đến giữa năm 2026, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Royal Healthtech TTG như hiện nay.
Chào bán riêng lẻ 5,5 triệu cổ phiếu, giá dự kiến 30.000 đồng, cao hơn thị trường
Một trong những nội dung quan trọng được cổ đông TTG thông qua là phương án chào bán riêng lẻ 5,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá chào bán được xác định ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền dự kiến huy động 165 tỉ đồng. Hiện mỗi cổ phiếu này đang được giao dịch với mức giá khoảng 23.000 đồng.
Số cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương 161,76% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. TTG hiện có vốn điều lệ 34 tỉ đồng, tương ứng 3,4 triệu cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ, vốn điều lệ sẽ tăng tương ứng lên 89 tỉ đồng, tức gấp khoảng 2,6 lần hiện nay.
Theo phương án đã được cổ đông thông qua, toàn bộ cổ phiếu dự kiến được phân phối cho 12 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quy định của pháp luật.
Thời gian thực hiện dự kiến sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản nhận đủ hồ sơ đăng ký chào bán, trong khoảng từ quý 4-2026 đến quý 1-2027.
Dành tiền huy động từ cổ phiếu mua ba bất động sản, chuyển hướng sang spa
Theo phương án sử dụng 165 tỉ đồng huy động được, TTG dự kiến phân bổ vốn vào hai nhóm mục tiêu chính.
Trong đó, 58,8 tỉ đồng được dành cho việc nhận chuyển nhượng các bất động sản phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh.
106,2 tỉ đồng còn lại dự kiến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết cho các địa điểm kinh doanh dịch vụ làm đẹp, spa.
Bên chuyển nhượng cả ba bất động sản trị giá tối đa 58,8 tỉ đồng nói trên là ông Phạm Quang Bằng - anh ruột bà Phạm Thị Huy, Chủ tịch HĐQT TTG.
Cụ thể, tài sản thứ nhất là quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, diện tích đất 124m². Giá trị chuyển nhượng dự kiến tối đa 10,1 tỉ đồng.
Tài sản thứ hai cũng là quyền sử dụng đất tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, diện tích 105m², giá trị chuyển nhượng dự kiến tối đa 8,7 tỉ đồng.
Tài sản còn lại là sàn thương mại dịch vụ tại tầng 3, tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Hà Nội, diện tích sử dụng khoảng 535m², giá trị chuyển nhượng dự kiến tối đa 40 tỉ đồng.
Đợt phát hành nếu hoàn tất cũng sẽ làm thay đổi đáng kể cơ cấu sở hữu tại TTG.
Hiện bà Phạm Thị Huy - Chủ tịch HĐQT TTG - sở hữu 800.000 cổ phiếu, tương ứng 23,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Theo danh sách nhà đầu tư được thông qua trong phương án chào bán, bà Huy dự kiến mua thêm 2,315 triệu cổ phiếu, là lượng lớn nhất trong số các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành.
Sau khi hoàn tất mua số cổ phiếu này, bà Huy dự kiến sở hữu hơn 3,1 triệu cổ phiếu TTG, tương ứng 35% vốn sau phát hành.
Bầu bổ sung thành viên HĐQT
Đại hội bất thường ngày 4-9 cũng thông qua thay đổi nhân sự cấp cao tại TTG.
Trước đó, ngày 23-7, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của ông Situ Yacwei, thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031, vì lý do cá nhân.
Đại hội đã chấp thuận việc từ nhiệm và thực hiện bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo hồ sơ ứng viên công bố trước đại hội, bà Chu Thị Tuyến được đề cử vào HĐQT. Tại thời điểm kê khai hồ sơ, bà Tuyến không sở hữu cổ phiếu TTG.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận