Chứng khoán Việt Nam tìm đường hút thêm dòng vốn Mỹ

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - đã có các cuộc làm việc với S&P Dow Jones Indices và Nasdaq tại New York (Mỹ), trong nỗ lực tăng kết nối thị trường chứng khoán Việt Nam với dòng vốn quốc tế.

Chứng khoán Việt Nam tìm đường hút thêm dòng vốn Mỹ - Ảnh 1.

Cuộc làm việc giữa Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán của Việt Nam với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) - Ảnh: SSC

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tìm cách mở rộng sự hiện diện trong tầm ngắm của các định chế tài chính quốc tế, sau bước tiến mới về nâng hạng thị trường.

Ngày 27-8 (giờ địa phương), tại New York, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - đã làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), một trong những nhà cung cấp chỉ số lớn trên thế giới.

Cuộc trao đổi tập trung vào những cải cách của thị trường chứng khoán Việt Nam, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế và các tiêu chí được S&P DJI quan tâm trong quá trình phân loại, đánh giá một thị trường.

Phía S&P DJI có ông Greg Vadala - Giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh khu vực châu Mỹ; ông John Welling - Giám đốc phụ trách chỉ số cổ phiếu toàn cầu và chỉ số chủ đề, cùng các chuyên gia.

Nhà đầu tư quốc tế quan tâm gì ở thị trường chứng khoán Việt Nam?

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Việt Nam thời gian qua đã triển khai nhiều cải cách nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, đặc biệt là khối ngoại.

Các thay đổi đáng chú ý gồm tăng cường công bố thông tin bằng tiếng Anh, phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức và đa dạng hóa sản phẩm. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), phù hợp với lộ trình phát triển của thị trường.

Một nội dung đáng chú ý tại cuộc làm việc là phương pháp và quy trình phân loại thị trường của S&P DJI.

Hai bên trao đổi về hàng loạt yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của dòng vốn quốc tế, từ giới hạn sở hữu nước ngoài, thanh toán, bù trừ và lưu ký đến minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư và mức độ tham gia thực tế của các định chế tài chính quốc tế.

Theo S&P DJI, quy mô và thanh khoản không phải những thước đo duy nhất khi đánh giá một thị trường. Khả năng tiếp cận, hiệu quả vận hành trong thực tế và phản hồi từ các nhà đầu tư tổ chức quốc tế cũng là những yếu tố được chú trọng.

S&P DJI đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục cung cấp thông tin, số liệu chính thức và cập nhật tiến độ các cải cách, phục vụ quá trình theo dõi, phân tích và đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nasdaq muốn tăng kết nối thị trường vốn Việt - Mỹ

Một ngày trước cuộc gặp S&P DJI, bà Phương cũng làm việc với ông Robert H. McCooey Jr. (Bob McCooey), Phó chủ tịch Nasdaq. Tại cuộc làm việc, câu chuyện dòng vốn quốc tế được đặt trong bối cảnh Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Chứng khoán Việt Nam tìm đường hút thêm dòng vốn Mỹ - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Chân Phương cùng đoàn công tác Ủy ban Chứng khoán đã có buổi làm việc với ông Robert H. McCooey Jr. (Bob McCooey), Phó chủ tịch Nasdaq, tại New York - Ảnh: SSC

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc nâng hạng mở ra những cơ hội mới trong thu hút dòng vốn và sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế. Việt Nam kỳ vọng cột mốc này cũng tạo thêm động lực để các nhà đầu tư Mỹ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự tham gia của nhà đầu tư trong nước và quốc tế", bà Phương cho biết.

Phó chủ tịch Nasdaq Bob McCooey đánh giá Việt Nam là thị trường năng động, còn nhiều tiềm năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư Mỹ và toàn cầu. Nasdaq cũng cho biết sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Hai bên trao đổi về khả năng tăng kết nối thị trường vốn Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt là kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các định chế tài chính, ngân hàng đầu tư và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Nasdaq cho biết sẵn sàng phát huy mạng lưới và kinh nghiệm để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội đầu tư, cũng như giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các phương thức huy động vốn phù hợp trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh câu chuyện dòng vốn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Nasdaq còn trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm, các phân khúc thị trường mới và hợp tác trong giám sát thị trường.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Nasdaq tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo và trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giám sát của Việt Nam. Phía Nasdaq cho biết sẵn sàng phối hợp triển khai các chương trình phù hợp.

Hai bên thống nhất tiếp tục cụ thể hóa hợp tác, tập trung vào kết nối thị trường vốn Việt Nam - Mỹ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực giám sát thị trường.

Chứng khoán Việt Nam tìm đường hút thêm dòng vốn Mỹ - Ảnh 3.Phó chủ tịch UBCKNN: Từ 'cá to trong ao nhỏ' đến 'biển lớn', chứng khoán Việt Nam bước vào cuộc chơi mới

Trọng số của cổ phiếu Việt Nam trong bộ chỉ số toàn cầu của FTSE tăng lên 0,49%, cao hơn hẳn mức dự kiến hồi tháng 4. Đại diện FTSE Russell nói tổ chức này không chỉ nhìn vào hệ thống pháp lý trên giấy tờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất