
Doanh thu, lợi nhuận Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam tăng mạnh - Ảnh: VNX
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2026 với doanh thu 2.427 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.
Giá vốn chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ, nên lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh 37% lên 2.225 tỉ đồng.
Chi phí quản lý kỳ này của VNX tăng 30% lên 523 tỉ đồng. Qua đó lợi nhuận trước thuế còn 1.774 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.419 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.
Báo cáo của VNX cho biết phần lớn nguồn thu đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán, chiếm tới 2.270 tỉ đồng (93,5%).
Một số hoạt động khác đem về doanh thu như hoạt động cung cấp dịch vụ (65 tỉ đồng), hoạt động nghiệp vụ (27 tỉ đồng), dịch vụ niêm yết chứng khoán (16 tỉ đồng), dịch vụ phí đấu thầu, đấu giá (11 tỉ đồng).
Đáng chú ý, dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng tổng tài sản VNX lại giảm 11,6% xuống 4.178 tỉ đồng, chủ yếu do giảm tiền từ 1.342 tỉ đồng xuống 863 tỉ đồng.
Tương ứng với mức giảm này ở phía nguồn vốn là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn giảm từ 658 tỉ đồng xuống 485 tỉ đồng và các khoản phải trả ngắn hạn khác giảm từ 573 tỉ đồng xuống 175 tỉ đồng.
Lợi nhuận VNX tăng mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm duy trì xu hướng tăng.
Tính đến cuối tháng 6-2026, tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đạt hơn 10,57 triệu tỉ đồng, tăng 6% so với cuối năm ngoái và tương đương khoảng 82,3% GDP của năm 2025.
Thanh khoản duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29.300 tỉ đồng/phiên. Đến cuối tháng 6-2026, số lượng tài khoản chứng khoán đạt 13,43 triệu tài khoản, tăng 13% so với cuối năm trước.
VNX có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng, do Bộ Tài chính nắm 100% vốn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận