
750 triệu cổ phiếu KAI sẽ giao dịch trên UPCoM từ ngày 9-9 - Ảnh: KAFI
Ngày 28-8, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận cho Công ty CP Chứng khoán Kafi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.
Theo đó, 750 triệu cổ phiếu phổ thông KAI, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 9-9. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch theo mệnh giá đạt 7.500 tỉ đồng, tương ứng vốn điều lệ hiện tại của Kafi.
Việc đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM diễn ra không lâu sau khi Kafi trở thành công ty đại chúng. Ngày 6-7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận Kafi hoàn tất đăng ký công ty đại chúng.
Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký giao dịch ngày 16-7, Kafi có vốn điều lệ 7.500 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 8.237 tỉ đồng và 141 cổ đông. Tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Kafi được công bố ở mức 100%. Khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 150 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ công ty.
Tài sản vượt 26.000 tỉ đồng, lợi nhuận tăng mạnh
Cổ phiếu KAI bắt đầu giao dịch trên UPCoM trong bối cảnh quy mô hoạt động của Kafi tăng mạnh trong những năm gần đây.
Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, tổng tài sản của Kafi tại ngày 30-6 đạt 26.112 tỉ đồng, gần gấp 4 lần mức 6.528 tỉ đồng cuối năm 2023. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 8.238 tỉ đồng, trong khi cuối năm 2023 là 1.634 tỉ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kafi ghi nhận 2.024 tỉ đồng doanh thu hoạt động, tăng 104% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 370 tỉ đồng, tăng 155%, còn lợi nhuận sau thuế khoảng 295 tỉ đồng, tăng 154%.
Trước đó, năm 2025, doanh thu hoạt động của Kafi đạt hơn 2.842 tỉ đồng, tăng gần 197% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 458 tỉ đồng.
Hoạt động tự doanh tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Kafi, chiếm gần 69% doanh thu hoạt động trong nửa đầu năm. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm khoảng 27%.
Một mảng đáng chú ý khác là cho vay giao dịch ký quỹ. Đến cuối tháng 6, dư nợ margin của Kafi đạt 11.675 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 9% so với cuối năm trước.
So với mức 209 tỉ đồng vào năm 2022, dư nợ margin của Kafi đã tăng hơn 55 lần sau gần 4 năm.
Cùng với dư nợ cho vay, giá trị giao dịch của khách hàng tại Kafi cũng tăng mạnh. Năm 2025, tổng giá trị giao dịch khách hàng đạt gần 134.000 tỉ đồng, tăng 76% so với năm trước. Trong 6 tháng đầu năm nay, giá trị giao dịch đạt 93.175 tỉ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ.
Quy mô vốn của công ty cũng được nâng lên nhanh chóng. Trong giai đoạn 2023-2025, vốn điều lệ Kafi tăng từ 1.000 tỉ đồng lên 7.500 tỉ đồng, qua đó mở rộng dư địa cho vay và đầu tư cho công nghệ, sản phẩm.
Tiếp tục tăng vốn, đặt mục tiêu lãi 1.050 tỉ đồng
Năm 2026, Kafi đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 35.000 tỉ đồng, tăng gần 34% so với cuối năm 2025. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 1.050 tỉ đồng, tăng hơn 129% so với năm trước.
Để phục vụ kế hoạch này, Kafi dự kiến nâng vốn điều lệ từ 7.500 tỉ đồng lên 8.787,5 tỉ đồng trong năm nay.
Phương án tăng vốn gồm chào bán thêm 1.250 tỉ đồng vốn cổ phần ra công chúng với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 37,5 tỉ đồng cổ phần theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sau nửa đầu năm, với gần 370 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, Kafi đã thực hiện khoảng 35% kế hoạch năm. Doanh nghiệp cho biết khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm sẽ phụ thuộc vào diễn biến thanh khoản thị trường, tiến độ tăng vốn và tốc độ mở rộng dư nợ giao dịch ký quỹ trong những quý còn lại.
KAI hướng tới niêm yết trên HoSE
Sau khi đưa cổ phiếu KAI vào giao dịch trên UPCoM, Kafi định hướng hoàn thiện các điều kiện và thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngay trong năm 2026.
Theo Kafi, nếu thực hiện được kế hoạch này, việc chuyển từ UPCoM sang HoSE sẽ là bước tiếp theo trong lộ trình chuẩn hóa hoạt động trên thị trường vốn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận cổ phiếu KAI đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận