14/02/2022 16:36 GMT+7

Công nhân nghỉ việc, kéo đến trụ sở cơ quan thi hành án xin nhận tiền nợ lương

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 14-2, hàng chục công nhân Công ty TNHH MTV T.B.O Vina (Đà Nẵng) bỏ việc, kéo đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu xin được nhận tiền nợ lương và bảo hiểm xã hội của công ty này.

Công nhân nghỉ việc, kéo đến trụ sở cơ quan thi hành án xin nhận tiền nợ lương - Ảnh 1.

Công nhân Công ty T.B.O Vina trong buổi đối thoại với ông Nguyễn Chung, trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, về việc chi trả tiền nợ lương và bảo hiểm xã hội chiều 14-2 - Ảnh: TẤN LỰC

Các công nhân cho biết vụ việc đã kéo dài quá lâu khiến mọi người đi lại nhiều lần tốn thời gian, công sức nên cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, Công ty T.B.O Vina là doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong ngành may mặc tại KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Do làm ăn thua lỗ, từ năm 2018, chủ doanh nghiệp là ông Kim Sang Bong bỏ nhà xưởng đi đâu không rõ, để lại khoản nợ lương và bảo hiểm xã hội của 500 công nhân lên tới 13 tỉ đồng.

Bức xúc trước việc bị doanh nghiệp quỵt nợ, gần 200 công nhân đã ủy quyền cho Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng khởi kiện Công ty T.B.O Vina ra tòa. Sau đó, TAND quận Liên Chiểu có bản án tuyên buộc doanh nghiệp phải hoàn trả tất cả các khoản nợ cho người lao động với số tiền 5,1 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu tổ chức bán đấu giá tài sản, máy móc còn lại tại Công ty T.B.O Vina để thi hành án và thu được số tiền hơn 1 tỉ đồng. Biết thông tin này, các công nhân nhiều lần liên hệ với cơ quan thi hành án để nhận lại tiền lương và bảo hiểm xã hội nhưng chưa được giải quyết chi trả.

Chị Nguyễn Thị Hiển (35 tuổi) cho biết các công nhân đều bị nợ gần 2 tháng tiền lương và 2 năm tiền đóng bảo hiểm xã hội. Trong 2 năm này, dù công ty không đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội vào lương công nhân.

"Cuối năm 2021 biết được cơ quan chức năng đã bán đấu giá tài sản công ty nên anh chị em liên hệ cơ quan thi hành án để nhận tiền. Nhưng mỗi lần liên hệ thì cơ quan thi hành án lại đưa ra lý do khác nhau về việc chậm chi trả tiền. Chị em chúng tôi đều làm công nhân, mỗi lần xuống đây phải xin nghỉ việc nhưng cứ hứa hẹn rồi không chi trả, rất khó khăn cho chúng tôi" - chị Hiển bức xúc nói.

Ông Nguyễn Chung, trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, cho biết sau khi bán đấu giá tài sản doanh nghiệp thì phía bảo hiểm xã hội TP có yêu cầu chi trả để trả cho công nhân. Do đó, cơ quan này có công văn đề nghị Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng hướng dẫn cách chi để làm căn cứ chi trả. Khi nào có hướng dẫn sẽ thực hiện chi trả cho người lao động. 

"Tôi thấy người lao động bức xúc là đúng vì họ đã chờ đợi lâu. Quan điểm của tôi là ưu tiên thanh toán cho người lao động và sẽ đôn đốc TP sớm có hướng dẫn để có căn cứ chi trả" - ông Chung cho hay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng cho biết đến nay Công ty T.B.O Vina còn nợ tiền đóng bảo hiểm hơn 10 tỉ đồng. Theo cơ quan này, thông thường trong các vụ việc tương tự, tiền thu được từ đấu giá thu hồi tài sản sẽ ưu tiên chi trả các khoản nợ lương và chế độ phụ cấp cho người lao động. Sau đó, nếu vẫn còn thì mới tiếp tục chi cho cơ quan bảo hiểm.

Công nhân bị nợ lương cả trăm triệu suốt nhiều năm, công ty ậm ừ nêu khó khăn Công nhân bị nợ lương cả trăm triệu suốt nhiều năm, công ty ậm ừ nêu khó khăn

TTO - Bị nợ lương và các chế độ quá lâu, hàng chục công nhân kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi giăng băngrôn yêu cầu thanh toán tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc, tiền bảo hiểm xã hội…


TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên