02/08/2022 19:46 GMT+7

Chưa triển khai tiêm vắc xin cho trẻ trong đợt cao điểm, các quận TP.HCM nói gì?

XUÂN MAI - D.N.HÀ
XUÂN MAI - D.N.HÀ

TTO - Đại diện ba quận 1, 5 và 10 đã có phản hồi sau khi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu khẩn trương tổ chức điểm tiêm vắc xin do cả ba quận chưa triển khai điểm tiêm trong ngày đầu tiên thành phố khởi động đợt cao điểm.

Chưa triển khai tiêm vắc xin cho trẻ trong đợt cao điểm, các quận TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Sau yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM, chủ tịch UBND quận 1 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ trên địa bàn vào chiều 2-8 - Ảnh: UBND quận 1 cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 2-8, ông Lê Đức Thanh - chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) - cho biết qua báo cáo nhanh từ Trung tâm y tế quận, việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn vẫn diễn ra thường xuyên, đến ngày 28-7 thì hết danh sách trẻ đồng thuận để tiêm.

14h20 ngày 1-8, quận đã thu thập thêm được khoảng 2.900 trẻ đồng thuận tiêm nên lên kế hoạch tiêm lại từ ngày 3-8 tại 2 điểm tiêm Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Kế hoạch đã trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và được phê duyệt.

Đến sáng nay, với yêu cầu của Sở Y tế TP, quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tiêm cho khoảng 200 trẻ vào lúc 14h cùng ngày tại điểm tiêm Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi.

Tại quận 5, ông Nguyễn Văn Hùng - phó giám đốc Trung tâm y tế quận - cũng cho hay thời gian qua địa phương vẫn thường xuyên tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Theo lịch, vào ngày 4-8, quận sẽ tiếp tục tổ chức tiêm lại sau khi có danh sách phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm từ Phòng GD-ĐT gửi lên.

"Do lịch tiêm của quận không rơi đúng vào ngày đầu tiên thành phố phát động đợt cao điểm tiêm vắc xin cho trẻ là ngày 1-8, ngày gần nhất quận tổ chức tiêm là ngày 29-7", bác sĩ Hùng giải thích.

Sau 1 ngày thành phố triển khai chiến dịch tiêm vắc xin, ngày 2-8, UBND quận 10 có báo cáo tình hình tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn. Theo đó, quận sẽ tổ chức tiêm hằng ngày cho trẻ tại các trường trẻ đang theo học. 

Đối với trẻ không đi học và hiện đang cư ngụ trên địa bàn sẽ tổ chức tiêm tại Trung tâm y tế quận vào thứ hai và thứ sáu hằng tuần.

Trước đó, ngày 1-8, UBND TP.HCM có kế hoạch tổ chức tháng cao điểm tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi đang sinh sống, học tập trên địa bàn.

Theo kế hoạch, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chịu trách nhiệm về triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ trước ngày 31-8, nếu đủ điều kiện.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong ngày đầu tiên phát động đợt cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em (ngày 1-8), toàn TP đã tiêm được 19.034 mũi tại 108 điểm tiêm, bao gồm 3.364 mũi 1 (18%), 2.314 mũi 2 (12%), 200 mũi bổ sung (1%), 4.761 mũi nhắc lần 1 (25%) và 8.395 mũi nhắc lần 2 (44%).

Trong đó, trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm được 1.419 mũi (18%); trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 254 mũi (26%).

Tính đến hết ngày 1-8, toàn TP đã tiêm hơn 22,6 triệu mũi (bao gồm hơn 8,5 triệu mũi 1; hơn 7,6 triệu mũi 2; 686.828 mũi bổ sung; hơn 4,6 triệu mũi nhắc lần 1; gần 1,2 triệu mũi nhắc lần 2).

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu quận 1, 5 và 10 khẩn trương tiêm vắc xin cho trẻ Sở Y tế TP.HCM yêu cầu quận 1, 5 và 10 khẩn trương tiêm vắc xin cho trẻ

TTO - Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện vẫn còn 3 quận chưa triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi cư ngụ và đi học bao gồm: quận 1, quận 5 và quận 10, các quận này phải khẩn trương triển khai tiêm vắc xin cho trẻ.

XUÂN MAI - D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên