03/10/2025 12:02 GMT+7

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Xử lý công việc chậm thì một là do tắc trách, hai là do năng lực

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh tinh thần chung của chính quyền hai cấp là gần dân, sát dân, giải quyết công việc nhanh chóng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Xử lý công việc chậm thì một là do tắc trách, hai là do năng lực - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Ấn trả lời ý kiến cử tri sáng 3-10 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sáng 3-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tập trung ý kiến các vấn về việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, sử dụng trụ sở công quyền sau khi sáp nhập.

Cử tri phường Hải Châu phản ánh thực tế tại phường có tới 7 trụ sở làm việc. Trước khi tiến hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại Đà Nẵng đã có quy hoạch dự án xây dựng trung tâm hành chính quận Hải Châu.

Cử tri này cho rằng cần thiết nên quy hoạch lại nơi làm việc của phường, để thuận tiện cho việc làm hồ sơ của công dân, tránh phân tán.

Một cử tri đại diện cho nghiệp đoàn nghề cá nêu vấn đề về việc xử lý hồ sơ cho ngư dân tại khu vực Quảng Nam (trước đây) chậm hơn rất nhiều so với tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Xử lý công việc chậm thì một là do tắc trách, hai là do năng lực - Ảnh 2.

Cử tri Đà Nẵng nêu ý kiến về các vấn đề thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, quản lý trật tự an toàn giao thông - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dành nhiều thời gian trao đổi về việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp, trong đó nhấn mạnh đến việc bố trí nhân sự và việc quản lý, sử dụng trụ sở sau sắp xếp bộ máy.

Ông Ấn cho biết trong quá trình triển khai chính quyền hai cấp, thành phố rất quyết tâm, quyết liệt thực hiện. Quá trình sắp xếp cán bộ nhìn chung cơ bản vẫn hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên có những nơi cán bộ về mặt nghiệp vụ chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu.

Hiện thành phố đang tiếp tục rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ. Đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng. Thành phố sẵn sàng điều động nhân sự từ các sở, ngành về địa phương còn thiếu hoặc chưa đạt yêu cầu về nguồn lực.

"Thành ủy Đà Nẵng, Ban thường vụ cũng đã chỉ đạo sát sao vấn đề này. Chúng tôi cũng đang rà soát đánh giá lại để đảm bảo mục tiêu về yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tinh thần chung của chính quyền hai cấp là gần dân, sát dân, giải quyết công việc nhanh chóng. Nếu có nơi nào xử lý công việc chậm thì một là do tắc trách, hai là do năng lực, thành phố sẽ theo dõi, giám sát và xử lý" - ông Ấn khẳng định.

Bên cạnh nhân sự, một nội dung khác là trụ sở làm việc. Theo ông Ấn, không chỉ riêng quận Hải Châu mà trên toàn thành phố cũng có một số nơi phân tán trụ sở.

Thành ủy đã chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng thống kê, đánh giá lại toàn bộ trụ sở sau khi thực hiện chính quyền hai cấp. Việc này nhằm bảo đảm nơi làm việc phù hợp, đồng thời xử lý các trụ sở trước đây, tránh tình trạng lãng phí.

"Những trụ sở không sử dụng sẽ có hướng giải quyết, có thể chuyển đổi công năng, mục đích để giải bài toán tránh lãng phí" - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Xử lý công việc chậm thì một là do tắc trách, hai là do năng lực - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Xử lý công việc chậm thì một là do tắc trách, hai là do năng lực - Ảnh 2.Chia sẻ đầu tiên khi nhận chức, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh đến các chỉ tiêu kinh tế

Ông Phạm Đức Ấn, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, vừa có bài chia sẻ đầu tiên trước các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất