
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Đây là hệ quả của những cuộc chơi "càn quấy" phố phường, trong đó có nhiều người chỉ mới 16 tuổi. Họ chưa lường trước được hậu quả pháp lý nặng nề từ hành vi nông nổi, bốc đồng của bản thân.
Đêm vác hung khí đi "đổ"
Khuya 20-9, N. (16 tuổi, trú Đà Nẵng) cùng nhiều thanh thiếu niên khác rủ nhau đi "đổ" (mang theo hung khí để đi diễu hành trên các đường phố phô trương, thể hiện; nếu gặp nhóm khác khiêu khích thì dùng hung khí đánh nhau).
Người này chở theo một thiếu niên khác cầm 1 cây kiếm Nhật và bình xịt hơi cay; một số người khác cũng mang theo "hàng nóng".
Rạng sáng 21-9, khi đang đi trên đường 2-9, nhóm này gặp một nhóm khác và cùng nhau phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách, la ré, dùng hung khí hù dọa người đi đường. Cứ vậy, hai nhóm này chạy nhiều vòng trên đường. Và đây chỉ là một trong số nhiều nhóm đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng triệu tập để làm rõ hành vi "càn quấy" trên đường.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã phát hiện nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy không gắn biển số, nẹt pô chạy với tốc độ cao, mang theo hung khí, ném các vỏ chai bia xuống đường.
"Các nhóm còn mang theo hung khí để thị uy và nếu có nhóm nào khiêu khích thì sẽ ăn thua đủ" - lãnh đạo này nói.
Nền tảng của giáo dục từ gia đình, nhà trường
Theo luật sư Hải Nhi (Đoàn luật sư Đà Nẵng), hành vi mang theo nhiều hung khí, cất biển số xe, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, ném các vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh trật tự, tùy từng trường hợp có thể được xem là gây rối trật tự công cộng hoặc là đua xe, tổ chức đua xe trái phép và có thể bị xử lý hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.
Ở mức độ nhẹ, theo quy định tại nghị định 168, hành vi tụ tập để cổ vũ, giúp sức, xúi giục hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép có thể bị xử phạt 1- 2 triệu đồng.
Cá nhân tổ chức đua xe trái phép bị phạt 40 - 50 triệu đồng; tổ chức bị phạt 80 - 100 triệu đồng. Đồng thời người đua xe trái phép bị tịch thu xe và bị tước bằng lái 22 - 24 tháng.
Trường hợp bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng mà có mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đồ vật, phương tiện có khả năng sát thương thì có thể bị xử phạt 5 - 8 triệu đồng.
Với các vụ việc gây rối trật tự công cộng vi phạm số lượng đông, gây gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 318 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt có thể là bị phạt tiền 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tùy mức độ.
"Nếu qua điều tra xét thấy không chỉ đơn thuần là gây rối trật tự công cộng mà có việc đua xe, tổ chức đua xe... có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội đua xe trái phép hoặc tội tổ chức đua xe trái phép" - luật sư Nhi phân tích.
Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là phần lớn các vụ việc liên quan nhóm tuổi 14 -18, tức lứa tuổi đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, dễ bị lôi kéo, kích động, nhiều người dính vào các vụ việc như để "thử cảm giác mạnh", dự một cuộc vui nhưng không lường hết hậu quả pháp lý.
Điều này cho thấy cốt lõi của vấn đề vẫn nằm ở quá trình giáo dục về và hình thành nhân cách, lối sống cho lứa tuổi vị thành niên. Theo luật sư Nhi, nền tảng của giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội, các thông tin phổ biến, tuyên truyền pháp luật luôn là những giải pháp quan trọng để các cá nhân liên quan nhận thức được hậu quả pháp lý.
Khác với điệu bộ phô trương, thể hiện trên đường phố, khi nghe công bố quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, nhiều thanh thiếu niên đã ôm mặt bật khóc nức nở. Một số khác quay lại phía sau nhìn cha mẹ. Một số phụ huynh được mời đến chứng kiến cũng chảy nước mắt.
Ủng hộ xử phạt nghiêm
Nhiều bạn đọc trên Tuổi Trẻ Online đã phản hồi, ủng hộ cách làm mạnh tay của Công an Đà Nẵng.
Bạn đọc Viet Phan viết: "Cần bổ sung về hình phạt với các thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và gây thương tích cho người bằng biện pháp cưỡng bức lao động có thời hạn như vệ sinh đường phố và khu dân cư, thu gom rác thải...".
Trong khi đó, bạn đọc Hân Hân nêu quan điểm: "Cha mẹ cần quản lý con chặt chẽ hơn, nhất là vào ban đêm, và kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội. Việc tụ tập lúc 3 giờ sáng rõ ràng là thiếu sự giám sát của gia đình. Gia đình phải chịu trách nhiệm song song với nhà trường và xã hội".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận