21/03/2023 19:08 GMT+7

Chủ tịch Bình Định 'truy vấn' việc lấn chiếm đất tràn lan tại Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nói rằng "tồn tại nhức nhối nhất" của TP Quy Nhơn hiện nay là để lấn chiếm đất, xây dựng trái phép hàng trăm trường hợp.

Chủ tịch Bình Định truy vấn việc lấn chiếm đất tràn lan tại Quy Nhơn - Ảnh 1.

Tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên núi Suối Trầu (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) - Ảnh: LÂM THIÊN

Ngày 21-3, ông Phạm Anh Tuấn - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - có cuộc làm việc về tình hình phát triển kinh tế xã hội với UBND TP Quy Nhơn. Vấn đề "nóng" nhất ở buổi làm việc này là tình trạng lấn chiếm đất rất nhiều ở các xã phường thuộc TP Quy Nhơn.

Để lấn chiếm đất, chính quyền còn bị động

Ông Ngô Hoàng Nam - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn - cho biết Thành ủy Quy Nhơn cũng có chỉ thị chuyên đề về vấn đề quản lý trật tự đô thị, chống tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép. Tuy nhiên, một số địa bàn còn để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, nhất là các phường Ghềnh Ráng, Quang Trung. Lãnh đạo TP nhận trách nhiệm và đang tiếp tục chỉ đạo xử lý kiên quyết.

Theo báo cáo của UBND TP Quy Nhơn, thống kê trong năm 2022, toàn TP có 567 trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng, còn 3 tháng đầu năm 2023 số trường hợp vi phạm là gần 80. Cho đến ngày 21-3, TP Quy Nhơn đã tổ chức cưỡng chế 7 trường hợp vi phạm, số còn lại đang tiếp tục giải quyết.

Chủ tịch Bình Định truy vấn việc lấn chiếm đất tràn lan tại Quy Nhơn - Ảnh 2.

Ông Phạm Anh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - nói rằng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép là tồn tại nhức nhối nhất ở TP Quy Nhơn hiện nay - Ảnh: DUY THANH

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định liên tục truy vấn các ông: Nguyễn Công Vịnh - phó chủ tịch UBND TP Quy Nhơn phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; Võ Duy Trinh - trưởng Phòng quản lý đô thị TP Quy Nhơn; Hồ Văn Phàn - phó đội trưởng Đội quản lý đô thị Quy Nhơn.

Theo ông Tuấn, việc lấn chiếm đất, xây dựng trái phép ở Quy Nhơn ngày càng phức tạp, xử lý thiếu rốt ráo là do cung cách làm việc của chính quyền bị động, thiếu chủ động. Ông nói cứ cấp trên ra văn bản chỉ đạo cấp dưới, cấp dưới chỉ đạo cấp dưới nữa, đến xã là cấp cuối cùng thì không khả năng xử lý "một đống" văn bản chỉ đạo, làm không được thì bỏ luôn.

'Có nhà, đất mà còn lấn chiếm đất, cưỡng chế trước'

Chủ tịch Bình Định truy vấn việc lấn chiếm đất tràn lan tại Quy Nhơn - Ảnh 3.

Ngôi nhà của ông N.T., nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, xây dựng trái phép trên núi Suối Trầu (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Phạm Anh Tuấn nói rằng do vấn đề lấn chiếm đất, xây dựng trái phép đang "rất nóng" nên trong tuần sau, UBND tỉnh Bình Định tổ chức một hội nghị về lập lại trật tự đô thị toàn tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu cho TP Quy Nhơn. "Nếu chúng ta không xử lý dứt điểm thì sắp tới rất phức tạp, có thể mất cả cán bộ" - ông Tuấn nói.

Ông yêu cầu trước hết TP Quy Nhơn phải tổng rà soát lại các trường hợp vi phạm, sau đó phân tích từng trường hợp, đưa ra phương án xử lý cụ thể.

"Ví dụ xác định hộ neo đơn, hộ nghèo không có đất, có nhà thật sự thì chính quyền phải bố trí tái định cư, nhà ở tạm trước, vì chúng ta đã nói là chính quyền phải lo cho người nghèo có nhà, sau đó mới cưỡng chế. Còn những người có nhà, có đất mà lấn chiếm đất thì phải cưỡng chế trước" - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo.

Ông Tuấn yêu cầu TP Quy Nhơn phải lên kế hoạch cụ thể tuần này xử lý ở đâu, khu vực nào, vị trí đó đất gì, sử dụng, xây dựng sai ra sao để "tôi sẽ làm thử một khu vực".

Cán bộ mà lấn chiếm đất, xây dựng trái phép càng phải xử nghiêm

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 21-3, ông Ngô Hoàng Nam - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn - nói TP đã nắm được phản ánh về một số cựu cán bộ, đảng viên và gia đình được cho là xây dựng trái phép trên đất đồi núi ở phường Quang Trung như ông N.T. (nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ), V.V.H. (nguyên phó giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định)… "Chúng tôi rà soát lại và xử lý vi phạm, bất kể đó là ai" - ông Nam nói.

Bình Định: Cả trăm vụ lấn chiếm đất đai trong khu kinh tế, đường ven biển, dẹp Bình Định: Cả trăm vụ lấn chiếm đất đai trong khu kinh tế, đường ven biển, dẹp 'loạn' thế nào?

TTO - Hiện có 53 trường hợp lấn chiếm đất đai trong Khu kinh tế tỉnh Bình Định và 47 trường hợp lấn chiếm đất xây dựng trái phép dọc đường ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu ở tỉnh này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên