17/11/2020 15:27 GMT+7

Chủ Facebook, Twitter tiếp tục ra điều trần tại Thượng viện Mỹ vì 'thiên vị chính trị'

LÊ CHUNG
LÊ CHUNG

TTO - Chỉ ba tuần sau buổi điều trần về kiểm duyệt nội dung, hai CEO của Facebook và Twitter tiếp tục đối mặt với phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vì cáo buộc thiên vị về chính trị.

Chủ Facebook, Twitter tiếp tục ra điều trần tại Thượng viện Mỹ vì thiên vị chính trị - Ảnh 1.

Mark Zuckerberg và Jack Dorsey - Ảnh: Getty Images /CNBC

Trang CNET đưa tin phiên điều trần được triệu tập gấp sau khi hai mạng xã hội này "kìm hãm" mức độ lan tỏa của một bài viết trên báo New York Post đưa tin liên quan đến con trai của ông Joe Biden, được cho là không chứa thông tin nào sai.

Động thái này đặt ra nghi vấn về cách xác minh thông tin chính trị của hai nền tảng số này, cũng như khiến phe Cộng hòa phẫn nộ bởi họ xem đây là hành động giúp đỡ cho ông Biden, cho rằng hai ông lớn mạng xã hội đã thiên vị. Cả hai công ty đều phủ nhận cáo buộc này. 

Ủy ban tư pháp thượng viện đứng ra tổ chức buổi điều trần này với tên gọi "Tin nóng: Kiểm duyệt, bãi bỏ và cuộc bầu cử 2020", sẽ diễn ra vào 10h tối nay 17-11 theo giờ Việt Nam.

Theo dự đoán, các thành viên Ủy ban tư pháp thượng viện thuộc phe Cộng hòa sẽ tiếp tục "đánh" Twitter sau khi từng gây khó dễ cho ông chủ Dorsey tại phiên điều trần hồi tháng 10. 

Một điều đặc biệt trong buổi điều trần lần này là sự góp mặt của bà Kamala Harris - người được xem là đang nắm chắc vị trí phó tổng thống sắp tới. Bà có mối quan hệ thân tình với Thung lũng Silicon và giám đốc điều hành Facebook là Sheryl Sandberg. Tuy nhiên, là người ủng hộ luật về quyền riêng tư, chống quấy rối trực tuyến, bà Harris được kỳ vọng sẽ khắt khe trong lần điều trần này.

Về phía phe Dân chủ, họ hầu như sẽ tập trung vào việc Facebook và Twitter đang làm gì để ngăn chặn phát ngôn thù hận, lèo lái thông tin và can thiệp vào chuyện nội bộ quốc gia từ các nước đối thủ.

Cuối tháng 10 vừa qua, ba CEO của Facebook, Twitter và Google cũng đã điều trần trước quốc hội về kiểm duyệt nội dung.

Tranh cãi nảy lửa trong phiên điều trần Facebook, Google và Twitter Tranh cãi nảy lửa trong phiên điều trần Facebook, Google và Twitter

TTO - Không chỉ "nướng" các giám đốc điều hành ba gã khổng lồ công nghệ, các nghị sĩ Mỹ còn quay sang công kích lẫn nhau sau phiên điều trần ngày 28-10. Facebook và Twitter bị cáo buộc "kiểm duyệt có chọn lọc" các nội dung được chia sẻ.

LÊ CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên