10/06/2023 08:59 GMT+7

Chiến sự Nga - Ukraine khốc liệt hơn

Giới phân tích cho rằng đợt phản công của Ukraine đã bắt đầu và tăng tốc khi giao tranh đang diễn ra hết sức ác liệt ở miền đông và nam Ukraine những ngày qua.

Lực lượng Ukraine nã pháo đáp trả một cuộc tấn công của Nga ở gần thị trấn Avdiivka, thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine vào ngày 31-5 - Ảnh: Reuters

Lực lượng Ukraine nã pháo đáp trả một cuộc tấn công của Nga ở gần thị trấn Avdiivka, thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine vào ngày 31-5 - Ảnh: Reuters

Lần này, quân đội Ukraine có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vũ khí phương Tây nhưng cục diện chiến trường cũng đã nhiều thay đổi. Ukraine và các đồng minh đã mất nửa năm để chuẩn bị cho đợt phản công mang tính quyết định. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cũng tràn đầy tự tin sẽ chiến thắng. Ở bên kia chiến tuyến, Nga cũng cho thấy đã có sự chuẩn bị.

Giao tranh ác liệt Nga - Ukraine

Theo các nhà phân tích, đợt tấn công của Ukraine vào vùng Zaporizhzhia ở miền nam và nhiều khu vực dọc chiến tuyến dài 1.000km trong tuần này được coi là sự mở màn cho chiến dịch phản công.

Ngày 9-6, Ukraine cho biết giao tranh với Nga diễn ra ác liệt trong 24 giờ qua tại các khu vực ở miền đông như Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Lực lượng không quân của nước này tuyên bố đã chặn được bốn tên lửa hành trình và 10 đợt không kích bằng drone của Nga.

Trên đường trở về từ vùng Kherson ở miền nam sau khi đi thị sát vụ vỡ đập Nova Kakhovka, ông Zelensky khen ngợi lực lượng Ukraine đã đạt được những "kết quả" ở vùng Donetsk. Kiev nói đã giành lại được vùng phía đông thành phố chiến lược Bakhmut.

Cùng ngày 9-6, Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thống kê của quân đội Ukraine ước tính đã tiêu diệt hơn 1.000 lính Nga trong một ngày qua, nâng tổng số quân tử trận của Matxcơva lên hơn 213.000.

Trong khi đó, truyền thông Nga cũng đưa tin chiến sự đang căng thẳng ở Donetsk phía đông và vùng Zaporizhzhia phía nam Ukraine. Hãng tin Tass dẫn lời giới chức quân sự Nga cho biết lực lượng của họ đã đánh bại các nỗ lực tấn công của Ukraine khiến đối phương thiệt hại nặng nề. Quân đội Nga khẳng định đã tiêu diệt 21 xe bọc thép của Ukraine trong 24 giờ.

"Họ chịu thương vong lớn do các bãi mìn, các cuộc không kích và pháo binh nhưng vẫn tiếp tục tung quân vào chiến đấu hết đợt này đến đợt khác" - Hãng tin Tass dẫn lời ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga" ở Zaporizhzhia, nói.

Sau nhiều tháng chuẩn bị với sự giúp đỡ của phương Tây về vũ khí, tài chính, huấn luyện và lên kế hoạch chiến lược, Ukraine từ tháng trước đã bắt đầu tìm cách phân tán lực lượng Nga bằng các đợt tấn công vào sở chỉ huy, doanh trại, kho vũ khí và chốt vận chuyển bên kia chiến tuyến.

Trong tuần này, Kiev đã triển khai giai đoạn tiếp theo khi đưa quân thọc sâu vào vùng Novodonetske ở Donetsk và tấn công vào khu vực Tomak, Vuhledar ở phía nam.

Chiến trường Ukraine thay đổi

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Kiev sẽ khó lặp lại thành công như đợt phản công vào cuối năm ngoái. Năm 2022, sau khi chiếm được phần lớn vùng Kharkov vào tháng 9, Ukraine đã buộc quân Nga rút lui ở phía nam và sau đó giành lại Kherson vào tháng 11, khiến Matxcơva phải huy động thêm lực lượng bổ sung cho tiền tuyến.

Theo nhà phân tích Adam Taylor của báo Washington Post, trong đợt phản công lần này Ukraine sẽ khó vượt sông Dnieper, nhất là sau khi vỡ đập Nova Kakhovka, một trong những điểm vượt sông quan trọng. Vùng ngập lụt do vỡ đập cũng tạo ra vũng lầy bảo vệ chiến tuyến của Nga ở phía đông.

Trong khi đó ở vùng Zaporizhzhia phía nam lân cận được dự đoán sẽ là mục tiêu của Ukraine nhằm cắt đứt "cây cầu trên bộ" nối Nga với bán đảo Crimea (đã sáp nhập Nga từ năm 2014). "Nhưng Nga cũng biết điều này và đã dành hơn sáu tháng để củng cố khu vực bằng các chiến hào, bãi mìn và chướng ngại vật chống tăng.

Vượt qua các tuyến đó sẽ tốn thời gian, tổn hao sức lực và thiết bị, do đó lực lượng dự bị của Nga sẽ tập hợp lại và phản công trước khi lực lượng Ukraine có thể chọc thủng", ông Taylor nhận định.

Dù có các vũ khí hiện đại từ phương Tây, giới phân tích nhận định Ukraine sẽ khó đẩy lùi quân Nga bằng các trận chiến lớn, thay vào đó sẽ là đánh thọc vào nhiều điểm để kéo giãn đối phương và tìm ra "điểm yếu".

"Ít nhất chúng ta có thể mong đợi một thành công khiêm tốn của Ukraine, giải phóng hàng trăm km2 lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Họ có thể đạt được nhiều hơn, bao gồm cả việc phá vỡ cây cầu trên đất liền nối giữa Nga với Crimea" - chuyên gia John Herbst, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, nhận định trên trang Atlantic Council.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ thêm cho Ukraine

Ngày 8-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ có đủ nguồn lực để giúp Ukraine "đến cùng" sau khi đã hỗ trợ hàng chục tỉ USD. Theo Hãng tin Bloomberg, Mỹ đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 2 tỉ USD cho Kiev bất chấp việc Washington vừa thoát khỏi bờ vực phá sản vì nợ công.

Nga tuyên bố hạ 1.240 lính Ukraine trong 24 giờNga tuyên bố hạ 1.240 lính Ukraine trong 24 giờ

Ngày 9-6, Nga tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia và Donetsk, hạ 1.240 lính Ukraine và phá hủy hàng chục xe quân sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên