
Bộ Chiến tranh Mỹ dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Pete Hegseth vừa công bố bản Chiến lược quốc phòng mới, với giọng điệu khá cứng rắn với đồng minh - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AP ngày 23-1 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ công bố Chiến lược quốc phòng quốc gia mới.
Văn kiện quân sự dài 34 trang, là lần cập nhật đầu tiên từ năm 2022. Nó được đánh giá mang đậm màu sắc chính trị hơn thông thường, khi mở đầu với tuyên bố: "Quá lâu rồi, Chính phủ Mỹ đã sao nhãng, thậm chí từ chối, việc đặt người Mỹ và lợi ích thiết thực của họ lên hàng đầu".
Do đó chiến lược kêu gọi "một bước chuyển mạnh mẽ về cách tiếp cận, trọng tâm và giọng điệu", đồng thời chỉ trích các đối tác từ châu Âu đến châu Á đã quá phụ thuộc vào sự "bao cấp" quốc phòng của các chính quyền Mỹ trước đây.
Hàn Quốc chịu trách nhiệm chính với Triều Tiên
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của chiến lược mới là thẳng thừng yêu cầu các đồng minh phải đóng vai trò chính trong việc đối phó các mối đe dọa tại khu vực của mình.
Với bán đảo Triều Tiên, văn kiện nêu rõ Hàn Quốc "có đủ năng lực chịu trách nhiệm chính trong việc răn đe Triều Tiên", trong khi Mỹ chỉ đóng vai trò hỗ trợ then chốt nhưng ở mức hạn chế hơn.
Đây là sự thay đổi đáng kể so với cách tiếp cận truyền thống, khi Washington luôn duy trì vai trò dẫn dắt trong liên minh quân sự Mỹ - Hàn.
Với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu, chiến lược nhận định các đồng minh trong khối này mạnh hơn Nga rất nhiều và "hoàn toàn đủ sức gánh vác trách nhiệm chính về phòng thủ thông thường của châu Âu".
Lầu Năm Góc khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong NATO, song đồng thời sẽ "điều chỉnh thế trận lực lượng và các hoạt động tại chiến trường châu Âu" để tập trung vào các ưu tiên gần nhà hơn.
Washington cũng xác nhận sẽ giảm hiện diện quân sự tại các khu vực giáp biên giới Ukraine, có thể khiến các đồng minh lo ngại về nguy cơ tạo ra khoảng trống an ninh.
Mềm mỏng với Trung Quốc và Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi cả hai gặp nhau tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 10-2025 - Ảnh: AFP
Chiến lược quốc phòng năm 2022 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã xác định Trung Quốc là "thách thức ngang hàng" hàng đầu của Mỹ.
Ngược lại, văn kiện năm 2026 nhìn nhận Bắc Kinh là một thế lực đã ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chỉ cần răn đe để không chi phối Mỹ hay các đồng minh, chứ không cần áp đảo.
Văn kiện nêu rõ: "Mục tiêu không phải là thống trị Trung Quốc, cũng không phải bóp nghẹt hay làm nhục họ". Vì thế, Lầu Năm Góc nhấn mạnh mục tiêu này "không đòi hỏi thay đổi chế độ hay cuộc đấu tranh sinh tồn nào".
Chiến lược còn khẳng định Tổng thống Donald Trump "mong muốn một nền hòa bình ổn định, thương mại công bằng và quan hệ tôn trọng lẫn nhau với Trung Quốc", đồng thời đề xuất mở rộng các kênh liên lạc quân đội với quân đội giữa hai nước.
Đáng chú ý, chiến lược mới hoàn toàn không đề cập đến cam kết hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Đây được xem như thay đổi rõ rệt so với bản năm 2022, vốn khẳng định Mỹ sẽ "hỗ trợ năng lực tự vệ phi đối xứng của Đài Loan".
Trong khi đó với Nga, chiến lược mới đánh giá Matxcơva chỉ là "mối đe dọa dai dẳng nhưng có thể kiểm soát được" đối với các thành viên NATO ở phía đông trong tương lai gần. Trách nhiệm phòng thủ thông thường được chuyển giao chính cho các đồng minh châu Âu.
Tây bán cầu là ưu tiên số 1
Trái với thái độ không muốn can dự sâu vào bên ngoài, Chiến lược quốc phòng mới nhấn mạnh Mỹ sẽ "tích cực và không ngại ngần bảo vệ lợi ích của mình trên toàn Tây bán cầu", đặc biệt là đảm bảo quyền tiếp cận quân sự và thương mại đối với Greenland và kênh đào Panama.
Với các nước láng giềng, chiến lược vừa kêu gọi hợp tác thiện chí vừa đưa ra cảnh báo thẳng thắn, kể cả với Canada: "Chúng tôi sẽ hợp tác thiện chí với các láng giềng, nhưng sẽ đảm bảo họ tôn trọng và làm phần việc của mình để bảo vệ lợi ích chung. Và nơi nào họ không làm vậy, chúng tôi sẵn sàng hành động quyết đoán, có trọng tâm để thúc đẩy cụ thể lợi ích của Mỹ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận