
Trang trại gió Cam Túc (Gansu Wind Farm) ở khu vực phía tây Trung Quốc được xây dựng từ năm 2009 - Ảnh: REUTERS
Theo kênh Euronews, trong bài phát biểu kéo dài hơn một giờ tại WEF ngày 21-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công kích mạnh mẽ nhắm vào năng lượng gió, đồng thời đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi về vai trò của Trung Quốc trong lĩnh vực này.
Ông Trump gọi năng lượng gió và mặt trời là “cú lừa của thế kỷ” và mô tả các quốc gia mua tua bin gió là “ngu ngốc”. Đáng chú ý, vị tổng thống khẳng định mặc dù Trung Quốc sản xuất “hầu hết” tua bin gió trên thế giới, nhưng bản thân quốc gia này lại không sử dụng chúng.
Ông tuyên bố: “Tôi chưa từng thấy trang trại gió nào ở Trung Quốc. Trung Quốc rất thông minh. Họ sản xuất tua bin và bán chúng cho những kẻ ngu ngốc với giá cắt cổ, nhưng chính họ lại không dùng”.
Ngay sau đó, ngày 22-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) đã bác bỏ các tuyên bố trên. Ông khẳng định nỗ lực thúc đẩy năng lượng tái tạo của Trung Quốc là “điều hiển nhiên” và cam kết tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh toàn cầu.
Dữ liệu thực tế từ các tổ chức năng lượng quốc tế cho thấy những tuyên bố của ông Trump mâu thuẫn với các con số thống kê.
Theo tổ chức tư vấn năng lượng Ember, trong năm 2024, sản lượng điện gió của Trung Quốc chiếm tới 40% tổng sản lượng điện gió toàn cầu.
Tính đến tháng 4-2025, năng lượng gió và mặt trời đã đóng góp hơn 26% tổng sản lượng điện của Trung Quốc, xác lập kỷ lục mới. Trong khi đó, sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch của nước này đã giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước trong 4 tháng đầu năm 2025.
Dữ liệu từ tổ chức Global Energy Monitor cho thấy Trung Quốc đang triển khai các dự án với quy mô 180 gigawatt điện mặt trời và 159 gigawatt điện gió. Con số này gần gấp đôi so với phần còn lại của thế giới cộng lại.
Trái ngược với tuyên bố “không thể tìm thấy trang trại gió nào” của ông Trump, Trung Quốc đang xây dựng dự án trang trại gió Cam Túc (Gansu Wind Farm) - tổ hợp điện gió lớn nhất thế giới với hơn 7.000 tua bin gió, nằm ở vùng sa mạc phía tây.
Khi hoàn thành, dự án nói trên dự kiến đạt công suất lắp đặt 20 gigawatt, đủ sức cung cấp điện cho khoảng 15 triệu hộ gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận