
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp nhằm trao đổi về các nỗ lực chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine.
Ông Trump gửi đi thông điệp
Sau cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ với ông Zelensky, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi tốt, đồng thời khẳng định thông điệp ông gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin: Cuộc chiến tại Ukraine phải chấm dứt.
Trước đó, ông Trump từng nhận định một thỏa thuận hòa bình đang "tương đối gần".
Phát biểu với báo giới, ông Trump cho biết các đặc phái viên Mỹ sẽ lập tức lên đường tới Matxcơva để tiếp tục các cuộc trao đổi với phía Nga. Theo ông, đây là một "quá trình đang diễn ra", hàm ý Washington muốn duy trì nhịp độ ngoại giao cao nhằm tạo sức ép buộc các bên sớm đạt được đồng thuận.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng thể hiện sự lạc quan thận trọng khi cho rằng các bên đã đạt "nhiều tiến triển" và có thể giải quyết những nút thắt tồn đọng.
Ông Witkoff xác nhận sẽ cùng con rể ông Trump là ông Jared Kushner tới Matxcơva trong ngày, trước khi bay thẳng sang Abu Dhabi để tiếp tục các cuộc thảo luận.
Tuy nhiên, Nga vẫn tỏ ra dè dặt với sáng kiến hòa bình do Mỹ dẫn dắt, tiếp tục yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ tại miền đông Donetsk - điều mà Kiev nhiều lần bác bỏ, theo Hãng tin Reuters.
Dù vậy, chuỗi tiếp xúc cấp cao dồn dập đã phần nào làm dấy lên kỳ vọng trên thị trường tài chính, khi trái phiếu quốc tế của Ukraine tăng mạnh trong ngày.
Ông Zelensky chỉ trích châu Âu

Tổng thống Zelensky có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS
Về phía Kiev, Tổng thống Zelensky cho biết các văn kiện nhằm chấm dứt chiến tranh "gần như đã sẵn sàng", khẳng định các nhóm làm việc của Mỹ và Ukraine đang phối hợp "gần như mỗi ngày" để hoàn tất lộ trình hòa bình.
Ông nhấn mạnh Ukraine đang hành động với "toàn bộ sự trung thực và quyết tâm", đồng thời kêu gọi Nga cũng phải sẵn sàng kết thúc cuộc chiến.
Đáng chú ý, ông Zelensky tiết lộ một cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga sẽ diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong hai ngày 23 và 24-1 - dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán đang gấp rút được tiến hành với nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình sớm nhất.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Davos, nhà lãnh đạo Ukraine không ngần ngại chỉ trích sự thiếu quyết đoán của châu Âu. Ông ví phản ứng của các lãnh đạo châu Âu trước chiến sự Ukraine giống như cách họ đang lúng túng trước vấn đề Greenland, gọi đó là "trạng thái Greenland" - chờ đợi và hy vọng mọi chuyện tự qua đi.
"Châu Âu thích bàn về tương lai nhưng lại né tránh hành động ngay trong hiện tại", ông Zelenskiy nói với sự tức giận. "Vậy hàng ngũ những nhà lãnh đạo sẵn sàng hành động đang ở đâu?".
Vị tổng thống cho rằng lục địa già này đang "như bị mất phương hướng", đặc biệt trong bối cảnh Mỹ có thể điều chỉnh ưu tiên chiến lược.
Trong bối cảnh Ukraine vẫn đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các đợt không kích của Nga khiến nhiều khu vực mất điện và sưởi ấm giữa mùa đông, ông Zelensky nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể bền vững nếu đi kèm với bảo đảm an ninh rõ ràng và hỗ trợ tái thiết sau chiến tranh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận