
Triều Tiên hạ thủy tàu khu trục Kang Kon ngày 6-9 - Ảnh: AP/KCNA
Tàu khu trục Kang Kon và Choe Hyon
Triều Tiên mới đây vừa tổ chức lễ đưa tàu khu trục Kang Kon vào biên chế tại thành phố cảng Wonsan, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae, Hãng Reuters đưa tin.
Đây là tàu khu trục thứ hai Triều Tiên đưa vào hoạt động, sau tàu Choe Hyon hồi tháng 6. Hai chiến hạm có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, được xem là những tàu chiến lớn và hiện đại nhất của Bình Nhưỡng.
Theo Hãng thông tấn KCNA, các tàu có thể mang nhiều loại vũ khí thông thường và hạt nhân, giúp mở rộng đáng kể năng lực tác chiến trên biển.
Giới chuyên gia cho rằng Nga có thể đã hỗ trợ Triều Tiên chế tạo hai tàu này, trong khi hệ thống vũ khí và radar mới sẽ tăng cả năng lực tấn công lẫn phòng thủ.
Sau Kang Kon, ông Kim cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục đóng các tuần dương hạm chiến lược 10.000 tấn.
Theo kế hoạch đóng tàu giai đoạn 2026-2030, nước này đặt mục tiêu chế tạo hai tàu mặt nước mỗi năm, cùng các tàu hộ tống, tàu chuyên dụng và hệ thống vũ khí dưới nước. Bình Nhưỡng chưa công bố nhiều chi tiết về dự án tuần dương hạm này.
Tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok
Hạ thủy năm 2023, Anh hùng Kim Kun Ok (số hiệu 841) là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên được Triều Tiên công khai giới thiệu, theo Tạp chí Newsweek.
Khi đó, ông Kim gọi đây là “mẫu tàu ngầm hạt nhân chiến thuật tiêu chuẩn”, đồng thời xem con tàu là một thành phần then chốt trong bộ ba răn đe hạt nhân mà Bình Nhưỡng đang xây dựng.

Tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok (số hiệu 841) - Ảnh: KCNA
Anh hùng Kim Kun Ok được cho là tàu ngầm tấn công Đề án 033 (lớp Romeo) được hoán cải thành tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo diesel-điện (SSB).
Con tàu có 10 ống phóng thẳng đứng, được thiết kế để khai hỏa cả tên lửa đạn đạo lẫn tên lửa hành trình. Thiết kế này phù hợp với tham vọng của Bình Nhưỡng phát triển một nền tảng có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân từ biển.
Tuy nhiên, năng lực thực tế của con tàu vẫn là dấu hỏi. Năm 2025, dự án Beyond Parallel thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) phân tích ảnh vệ tinh và kết luận Anh hùng Kim Kun Ok chưa đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện kể từ khi ra mắt vào tháng 9-2023.
Theo CSIS, con tàu “chưa từng vươn khơi trong bất kỳ khoảng thời gian đáng kể nào”. Hiện chưa rõ tình trạng hoạt động của tàu.
Bình Nhưỡng cũng chưa công bố thời điểm tiến hành vụ phóng thử tên lửa từ Anh hùng Kim Kun Ok, cũng như kế hoạch đóng thêm các tàu ngầm cùng lớp.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa
Theo CSIS, Triều Tiên đang sở hữu một loạt các dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đáng gờm, bao gồm Hwasong-14, Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, Hwasong-19 và mới nhất là Hwasong-20.
Các dòng vũ khí tầm xa này nằm trong chiến lược phát triển năng lực bất đối xứng của Bình Nhưỡng nhằm bù đắp điểm yếu quân sự thông thường và răn đe các mối đe dọa bên ngoài.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên năm 2025 - Ảnh: KCNA
Nổi bật nhất trong số này là hai dòng tên lửa Hwasong-17 và Hwasong-20.
Tên lửa Hwasong-17 là dòng tên lửa ICBM nhiên liệu lỏng cơ động đường bộ lớn nhất thế giới với tầm bắn ước tính lên tới 15.000km.
Điểm mạnh vượt trội của Hwasong-17 là tải trọng và kích thước lớn, cho phép nó có tiềm năng mang nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập (MIRV) để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.
Trong khi đó, Hwasong-20 có tầm bắn khoảng 15.000km, đồng thời sở hữu động cơ mới và tiềm năng mang nhiều đầu đạn. Bình Nhưỡng gọi đây là “vũ khí chiến lược hạt nhân uy lực nhất” của nước này.
Kế thừa công nghệ nhiên liệu rắn từ Hwasong-18, Hwasong-20 có thể rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị phóng so với các ICBM nhiên liệu lỏng.
Thiết kế phần chóp mũi rộng và tù hơn các dòng trước cho thấy khả năng tên lửa được phát triển để mang nhiều đầu đạn phân hướng (MIRV), cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu.
Tên lửa đạn đạo Sao Bắc Cực
Dòng Pukguksong (nghĩa là “Sao Bắc Cực”) đánh dấu bước tiến quan trọng của Triều Tiên trong việc làm chủ công nghệ nhiên liệu rắn và xây dựng năng lực răn đe hạt nhân trên cả đất liền lẫn trên biển, gồm các thế hệ từ Pukguksong-1 đến Pukguksong-6.

Bốn tên lửa đạn đạo Pukguksong-5 được Triều Tiên đưa ra duyệt binh hồi năm 2021 - Ảnh: KCNA
Đề cập một số dòng điển hình, Pukguksong-1 (KN-11) là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) nhiên liệu rắn hai tầng đầu tiên của Triều Tiên, có tầm bắn khoảng 1.200km và được phát triển để trang bị cho tàu ngầm, theo CSIS.
Pukguksong-2 (KN-15) là biến thể phóng từ mặt đất, có tầm bắn khoảng 1.200-2.000km. Tên lửa sử dụng cơ chế phóng lạnh và xe mang-phóng bánh xích, giúp tăng khả năng cơ động và ẩn giấu trên địa hình phức tạp.
Pukguksong-3 (KN-26) là SLBM nhiên liệu rắn hai tầng, được thử nghiệm năm 2019 với tầm bắn ước tính khoảng 1.900km. Đây là bước tiến đáng kể về tầm bắn trong tham vọng phát triển năng lực răn đe hạt nhân trên biển của Bình Nhưỡng.
Theo trang Naval News, phiên bản mới nhất được biết đến là Pukguksong-6, dài khoảng 13m, tương đương một số tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) hiện đại của Mỹ và Anh.
Tầm bắn của tên lửa thế hệ mới này chưa được công bố, song giới quan sát cho rằng những tiến bộ trong công nghệ tên lửa của Bình Nhưỡng cho thấy Pukguksong-6 có thể hướng tới khả năng vươn tới các mục tiêu ở khoảng cách rất xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận