
Các xe tải di chuyển trên đường trong lễ khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối Nga và Triều Tiên bắc qua sông Tumannaya - Ảnh: Chính phủ Nga
Theo Hãng thông tấn Tass, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người đồng cấp Triều Tiên Pak Thae Song tham dự lễ khánh thành cầu đường bộ bằng hình thức trực tuyến.
Cây cầu được đặt theo tên Yakov Novichenko, một sĩ quan Hồng quân và là Anh hùng lao động Triều Tiên. Tổng chiều dài tuyến cầu và đường dẫn vào cầu gần 5km, trong đó riêng phần cầu dài khoảng 1km, gồm 2 làn xe.
Dự án cầu đường bộ đã được thống nhất triển khai trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2024. Đến tháng 4-2025, Thủ tướng Mishustin và Thủ tướng Pak Thae Song khởi công xây dựng.
Sông Tumannaya chia tách vùng Primorsky của Nga và Triều Tiên. Trước đây, tuyến đường giao thông duy nhất bắc qua sông này là cầu đường sắt Druzhby dài 600m, được khánh thành năm 1959.

Toàn cảnh cây cầu - Ảnh: Chính phủ Nga
Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Nga Mishustin nhấn mạnh quan hệ Matxcơva - Bình Nhưỡng đang ở "mức cao chưa từng có".
Theo ông, lễ khánh thành cây cầu là "một sự kiện thực sự mang tính lịch sử". Đây không chỉ là một dự án kỹ thuật mà còn là "biểu tượng mới của tình hữu nghị" giữa hai nước.
"Tôi tin rằng việc mở rộng hạ tầng giao thông xuyên biên giới sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển hơn nữa hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa", ông Mishustin nói.
Theo ông Mishustin, mỗi ngày cầu có thể cho phép tối đa 300 phương tiện qua lại. Cây cầu sẽ được kết nối với mạng lưới đường bộ liên bang của Nga và thuận tiện tiếp cận hành lang giao thông nối thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông với St. Petersburg.
Trước mắt, cầu sẽ chủ yếu phục vụ vận chuyển hàng hóa. Đến cuối năm nay, cây cầu dự kiến hoạt động đầy đủ và có thể được sử dụng cho vận chuyển hành khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận