
Ông Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae dự lễ đưa tàu khu trục Kang Kon vào biên chế tại cảng Wonsan ngày 6-9 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP ngày 7-9, lễ đưa tàu khu trục Kang Kon vào biên chế được tổ chức một ngày trước đó tại thành phố cảng Wonsan ở miền đông Triều Tiên, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng con gái Kim Ju Ae.
Đây là tàu khu trục thứ hai được Triều Tiên đưa vào hoạt động, sau tàu Choe Hyon hồi tháng 6. Hai chiến hạm được xem là những tàu chiến lớn và hiện đại nhất mà Bình Nhưỡng từng sở hữu.
Hai tàu khu trục 5.000 tấn
Kang Kon và Choe Hyon đều là tàu khu trục có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết các tàu có thể mang nhiều loại vũ khí thông thường và hạt nhân, qua đó mở rộng đáng kể năng lực tác chiến trên biển của nước này.
Giới chuyên gia nhận định hai tàu khu trục này có thể được chế tạo với sự hỗ trợ của Nga. Hệ thống vũ khi và radar trên các chiến hạm mới được đánh giá sẽ giúp Bình Nhưỡng cải thiện cả năng lực tấn công lẫn phòng thủ trên biển.
Đáng chú ý, vào tháng 7 vừa qua, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu Kang Kon - dấu hiệu cho thấy nước này không chỉ muốn mở rộng quy mô hạm đội, mà còn hướng tới năng lực răn đe hạt nhân trên biển.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong Un cho rằng việc liên tiếp bổ sung các chiến hạm mới đã khiến các đối thủ của Bình Nhưỡng thêm lo ngại. Nhà lãnh đạo cho rằng việc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân giúp Triều Tiên mở rộng phương thức triển khai năng lực răn đe hạt nhân, đồng thời tăng khả năng vận dụng lực lượng này trong thực tế.
Trong nhiều năm qua, chương trình hiện đại hóa quân đội của Triều Tiên chủ yếu tập trung vào tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân trên đất liền.
Tuy nhiên, thời gian gần đây ông Kim ngày càng dành nhiều sự chú ý cho lực lượng hải quân. Chính nhà lãnh đạo đã thừa nhận cho đến vài năm trước, hải quân nước này vẫn thiếu những tàu chiến tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh tàu khu trục Kang Kon - Ảnh: AP
Tham vọng sở hữu tàu ngầm hạt nhân
Sau Kang Kon và Choe Hyon, Bình Nhưỡng dường như còn chuẩn bị công bố một bước tiến mới trong chương trình phát triển hải quân.
Ông Kim Jong Un cho biết Triều Tiên đang thực hiện một dự án "quan trọng" khác và thành quả dự kiến được công bố trong vòng tám tháng tới.
AP dẫn nhận định của nhiều nhà quan sát cho rằng dự án này có thể liên quan đến mục tiêu lâu nay của ông Kim là sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Nếu được hiện thực hóa, loại tàu ngầm này sẽ đánh dấu một bước phát triển đáng kể trong tham vọng xây dựng lực lượng hải quân hiện đại của Bình Nhưỡng, bên cạnh các tàu khu trục mới.

Tàu khu trục Kang Kon tại buổi lễ ở cảng Wonsan, Triều Tiên, ngày 6-9 - Ảnh: REUTERS
Việc Kang Kon được đưa vào biên chế cũng diễn ra đúng thời điểm Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận Freedom Edge kéo dài 5 ngày tại vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, miền nam Hàn Quốc, ngày 7-9.
Seoul khẳng định cuộc tập trận mang tính phòng thủ, với sự tham gia của các khí tài hải quân và không quân chủ chốt của ba nước, nhằm tăng cường khả năng phối hợp ứng phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.
Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại coi các hoạt động quân sự như vậy là mối đe dọa an ninh. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Washington ngày càng thể hiện rõ lập trường đối đầu, viện dẫn cuộc tập trận Freedom Edge và việc các quan chức Mỹ tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận