Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Châu Âu lên án Trung Quốc, lãnh đạo Hong Kong kêu gọi tôn trọng
TTO - Liên minh châu Âu (EU) đã lên án Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia với Hong Kong và đang xem xét động thái tiếp theo với các nhà lập pháp và đối tác quốc tế.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên án việc Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia với Hong Kong - Ảnh: AFP
"Chúng tôi lên án động thái này", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu ngày 30-6, sau khi Bắc Kinh thông qua Luật an ninh Hong Kong.
"Luật này có nguy cơ làm suy yếu nghiêm trọng mức độ tự chủ cao của Hong Kong và có tác động bất lợi đến sự độc lập của tư pháp của đặc khu".
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng phát biểu: "Nhiều người trên khắp châu Âu, kể cả trong Nghị viện châu Âu, đã đưa ra tuyên bố tương tự. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với các đối tác quốc tế về vấn đề này và sẽ để ý cẩn thận đến cách phản ứng".
Bà Von der Leyen nhấn mạnh Luật an ninh Hong Kong không phù hợp với Luật cơ bản của Hong Kong cũng như các cam kết quốc tế của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói nước Anh "quan ngại sâu sắc" việc Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia với Hong Kong - Ảnh: DPA
Tại Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab cũng quan tâm đến động thái của Bắc Kinh. "Nước Anh quan ngại sâu sắc về động thái của Bắc Kinh. Đây sẽ là một bước đi nghiêm trọng", ông Raab nói.
Vài giờ trước khi luật an ninh được thông qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ sẽ ngừng xuất khẩu trang bị quốc phòng sang Hong Kong vì những lo ngại về an ninh.
"Quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tước quyền tự do của Hong Kong và buộc chính quyền Trump đánh giá lại các chính sách của mình đối với đặc khu này", ông Pompeo nói.
Khi được hỏi liệu EU nối tiếp động thái của Washington trong việc ngưng cung cấp trang bị quốc phòng cho Hong Kong hay không, ông Pompeo nói sẽ phải phối hợp với 27 nước EU trước khi có bất kỳ quyết định nào.

Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam trong video gửi tới Liên Hiệp Quốc - Ảnh: Handout
Ở Hong Kong, trong một đoạn video gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam nói: "Tôi mong muốn cộng đồng quốc tế tôn trọng quyền bảo vệ an ninh của chúng tôi và tôn trọng khát vọng của người dân Hong Kong về sự ổn định và hòa hợp".
Cũng theo bà Lam, Luật an ninh Hong Kong chỉ nhắm vào nhóm người cực kỳ nhỏ đã vi phạm luật, trong khi các quyền tự do và cơ bản của đại đa số cư dân Hong Kong vẫn được bảo vệ.
Trong đoạn video, bà Lam cũng cáo buộc chính phủ nước ngoài và chính trị gia phản đối luật an ninh là có tiêu chuẩn kép.
"Tất cả những quốc gia đang chỉ tay vào Trung Quốc đều có luật an ninh quốc gia của riêng họ. Chúng tôi nghĩ họ không có lý do chính đáng khi chỉ một mình Trung Quốc không nên ban hành luật an ninh quốc gia để bảo vệ đất nước", bà Lam nói.
-
TTO - Facebook đã thay đổi mô tả trên trang cá nhân của ông Trump từ 'Tổng thống Mỹ' sang 'Ứng cử viên chính trị' dù cho ông Trump hiện tại vẫn là tổng thống.
-
TTO - Danh xưng 'Tiếng hát vàng ròng', 'tiếng hát vàng mười' được giới nghệ sĩ trân trọng đặt cho danh ca Lệ Thu vì bà có giọng ca tuyệt đẹp như vàng, gắn với những ca khúc buồn và mỹ lệ về mùa thu.
-
TTO - Ngày 16-1, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ ập vào triệt xóa tụ điểm mua bán chất ma túy phức tạp nằm giữa trung tâm TP Thái Bình do cụ bà 75 tuổi cầm đầu.
-
TTO - Những khối bêtông và hàng rào đang được dựng lên xung quanh Điện Capitol, trong khi Vệ binh quốc gia kiểm tra xe cộ trong bối cảnh lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden đang tới gần.
-
TTO - Theo báo cáo của phường, dù được cấp phép xây dựng một căn nhà ở riêng lẻ với quy mô 1 trệt, 3 lầu, chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt công trình không phép trên nhiều thửa đất khác nhau với quy mô hàng chục ngàn mét vuông.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận