25/02/2026 16:11 GMT+7

Châu Âu điêu đứng trước làn sóng nhà ngoại giao 'của ông Trump'

Chỉ trong 20 ngày, ít nhất ba chính phủ châu Âu có mâu thuẫn công khai với đại sứ Mỹ tại nước mình.

châu Âu - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner vừa bị Bộ Ngoại giao Pháp cấm tiếp xúc, trao đổi với quan chức chính phủ sở tại - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, chỉ trong tháng 2 này đã có ít nhất ba đại sứ Mỹ được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm có xích mích công khai với chính quyền sở tại.

Đại sứ tại Pháp bị cấm gặp quan chức nước sở tại

Vụ việc mới nhất diễn ra ngày 23-2, khi Bộ Ngoại giao Pháp ra lệnh cấm Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner tiếp xúc các quan chức chính phủ. 

Lệnh cấm được đưa ra sau khi ông Kushner hai lần phớt lờ lệnh triệu tập của bộ trên.

Lần đầu vào tháng 8-2025, không lâu sau khi ông Kushner bắt đầu nhiệm kỳ tại Paris.

Chỉ vài tuần sau khi nhậm chức, tân Đại sứ Mỹ đã viết thư ngỏ gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó cáo buộc nước Pháp chưa hành động đủ mạnh để chống nạn bài Do Thái.

Bức thư này đã bị ông Macron phê phán là "tuyên bố không thể chấp nhận được từ một người đáng lẽ phải là nhà ngoại giao". 

Bộ Ngoại giao Pháp sau đó đã triệu tập ông Kushner, nhưng ông không đến.

Đến cuối tháng 2-2026, ông Kushner một lần nữa bị triệu tập vì bình luận nhạy cảm của đại sứ quán trên mạng xã hội, liên quan đến cái chết gần đây của nhà hoạt động cực hữu người Pháp Quentin Deranque.

Cụ thể, Đại sứ Mỹ tại Pháp và Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố vụ ông Deranque bị đánh chết trong một vụ ẩu đả với nhóm cực tả là biểu hiện cho thấy "chủ nghĩa cực đoan cánh tả bạo lực đang gia tăng".

"Trước sự thiếu hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng cơ bản đối với một đại sứ có vinh dự đại diện cho đất nước mình, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot đã yêu cầu không cho phép ông ta tiếp cận trực tiếp các thành viên Chính phủ Pháp", Reuters dẫn lời một quan chức ngoại giao Pháp.

Cũng theo Reuters, ngay sau khi lệnh cấm được ban bố, ông Kushner đã gọi điện cho ông Barrot, bày tỏ "mong muốn không can thiệp vào cuộc tranh luận chung" của nước Pháp. Hai bên đã đồng ý sẽ gặp mặt trong những ngày tới.

Bản thân quyết định bổ nhiệm ông Kushner làm đại diện ngoại giao tại Pháp đã gặp không ít ý kiến trái chiều vì theo truyền thống, chức vụ này dành cho những nhà ngoại giao lão làng. 

Trong danh sách cựu đại sứ Mỹ tại Pháp có nhiều nhân vật tầm cỡ như khai quốc công thần Benjamin Fraklin và cựu Tổng thống Thomas Jefferson.

Trong khi đó ông Kushner lại hoàn toàn không có kinh nghiệm trong ngành ngoại giao. Ông là một ông trùm bất động sản và là... thông gia của ông Trump. Con cả của đại sứ Mỹ tại Pháp, ông Jared Kushner, chính là chồng của bà Ivanka Trump - con gái cả của Tổng thống Mỹ.

Bên cạnh các ồn ào công khai, ông Kushner cũng bị nhận xét là hoàn toàn không biết, không có năng khiếu học tiếng Pháp và cũng không để tâm đến các quy tắc nghiêm ngặt của chính trường Paris.

Làn sóng nhà ngoại giao "của ông Trump"

châu Âu - Ảnh 2.

Tương tự ông Kushner, Đại sứ Mỹ tại Bỉ Bill White cũng có xuất thân là doanh nhân và không có kinh nghiệm hoạt động ngoại giao trước đó - Ảnh: AFP

Ông Kushner không phải trường hợp cá biệt. Ngày 5-2, Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Tom Rose gây bất ngờ khi tuyên bố trên mạng xã hội X: "Có hiệu lực ngay lập tức: chúng tôi sẽ không còn bất kỳ giao dịch, liên lạc hay tiếp xúc nào với Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Włodzimierz Czarzasty".

Nguyên nhân của quyết định này là việc ông Czarzasty công khai khẳng định ông Trump "không xứng đáng" nhận giải Nobel Hòa bình, đồng thời chỉ trích chính sách đối ngoại của Washington.

Đại sứ Rose cáo buộc đó là "những lời lăng mạ thái quá và vô cớ nhằm vào Tổng thống Trump", khẳng định ông Trump là "người bạn vĩ đại nhất mà Ba Lan từng có trong Nhà Trắng".

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhanh chóng đáp trả trên X: "Các đồng minh nên tôn trọng, không phải lên lớp lẫn nhau".

Chỉ hai tuần sau, ngày 17-2, Đại sứ Mỹ tại Bỉ Bill White công khai phê phán việc Brussels điều tra ba mohel (người thực hiện nghi lễ cắt bao quy đầu theo truyền thống Do Thái) ở Antwerp là "sự truy bức vô lý và mang tính bài Do Thái".

Ông White còn công khai "thách thức trực tiếp" Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke, đòi lập tức ban hành quy định cho phép các mohel hành nghề, và tuyên bố thẳng thừng trong một cuộc phỏng vấn: "Hãy từ bỏ vụ điều tra chết tiệt này đi".

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot đã triệu tập ông White, lên án các cáo buộc là "thông tin sai lệch nguy hiểm", yêu cầu đại sứ tôn trọng thể chế Bỉ và tính độc lập của tòa án. 

Brussels cũng nhấn mạnh cuộc điều tra trên đơn thuần là về việc tuân thủ quy định y khoa và không liên quan đến chính sách bài Do Thái.

Cả ông Rose và ông White đều được ông Trump bổ nhiệm và Thượng viện Mỹ phê chuẩn hồi cuối năm 2025.

Châu Âu điêu đứng trước làn sóng nhà ngoại giao 'của ông Trump' - Ảnh 4.Pháp thảo luận khả năng rút khỏi NATO vì cách hành xử của Mỹ

Lần đầu tiên đề xuất rút Pháp khỏi NATO được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội, trong bối cảnh phe cánh tả Pháp cáo buộc chính sách của Mỹ đặt châu Âu vào vị trí lệ thuộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất