14/02/2026 17:57 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ dịu giọng, châu Âu thở phào

Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Washington muốn “tái sinh” liên minh xuyên Đại Tây Dương và kêu gọi châu Âu sát cánh cùng chính quyền Tổng thống Trump trong sứ mệnh “đổi mới” toàn cầu.

châu Âu - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 ngày 14-2 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - châu Âu nhiều tháng qua chao đảo bởi những động thái cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump, tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có bài phát biểu "mềm mỏng và mang tính hàn gắn hơn".

"Chúng tôi không tìm cách chia rẽ, mà muốn làm mới một tình bạn lâu đời và khôi phục nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Điều chúng tôi mong muốn là một liên minh được tiếp thêm sinh lực" - ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington mong muốn một châu Âu hùng mạnh, đồng thời khẳng định Mỹ và châu Âu "thuộc về nhau". 

Theo ông, nước Mỹ sẽ được dẫn dắt bởi "tầm nhìn về một tương lai tự hào, tự quyết và đầy sức sống, xứng tầm với quá khứ huy hoàng của nền văn minh Mỹ - châu Âu".

"Chúng tôi sẵn sàng hành động một mình, tuy nhiên Mỹ vẫn mong muốn và hy vọng đồng hành với những người bạn châu Âu", Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

Bài phát biểu của ông Rubio được đánh giá mang màu sắc khác biệt rõ rệt so với thông điệp của Phó tổng thống JD Vance tại Hội nghị Munich năm ngoái, khi ông Vance công khai chỉ trích chính sách nhập cư và cách tiếp cận tự do ngôn luận của châu Âu. 

Quan hệ xuyên Đại Tây Dương gần đây cũng chịu thêm sức ép từ Chiến lược An ninh quốc gia mới của Washington, trong đó cảnh báo châu Âu đối mặt nguy cơ "suy tàn văn minh". Căng thẳng càng gia tăng khi ông Trump thúc đẩy ý định sáp nhập Greenland.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau đó thừa nhận đã xuất hiện những "rạn nứt" giữa châu Âu.

Tuy nhiên, sau bài phát biểu của ông Rubio, các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết sẽ gánh vác nhiều hơn trách nhiệm trong hệ thống phòng thủ chung của NATO

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh: "Một châu Âu mạnh mẽ trong NATO sẽ khiến mối liên kết xuyên Đại Tây Dương bền chặt hơn bao giờ hết".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà "rất yên tâm" sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Rubio, đồng thời khẳng định châu Âu cần "bước lên và nhận trách nhiệm" về an ninh của mình. 

Ngoại trưởng Rubio trấn an: 'Mỹ và châu Âu thuộc về nhau' - Ảnh 2.Mỹ, châu Âu cùng thừa nhận: Trật tự thế giới cũ đã chấm dứt

Hội nghị An ninh Munich ở Đức năm nay trở thành diễn đàn cho một chủ đề thu hút nhiều chú ý: trật tự quốc tế sau Thế chiến 2 - vốn dựa trên các thể chế và liên minh do Mỹ dẫn dắt - đang tan rã.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất