
Nước lũ chảy cuồn cuộn vào nhà dân ở xã Đại Lộc sáng nay - Ảnh: LÊ TRUNG
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 5h30 sáng 28-10, quanh tuyến đường ĐT 609 ở trung tâm xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn còn ngập sâu, nước lũ chảy cuồn cuộn ở khu vực nhà dân.
Một số nhà dân ở khu vực này vẫn còn ngập sâu trong nước lũ từ 1m-1,5m.
Tại thôn Nghĩa Trung, xã Đại Lộc, ông Lê Văn Lạt (61 tuổi) cho biết sáng nay nước lũ rút xuống khoảng 10cm so với thời điểm đêm khuya 27-10.
"Hiện nhà tôi vẫn còn ngập hơn 1m, ngoài đường ngập lũ gần 1,5m", ông Lạt cho biết.
Tại khu vực ven sông Thu Bồn, xã Nông Sơn, anh Võ Thịnh (trú thôn Trung Hạ) cũng cho biết thời điểm sáng nay mực nước trong nhà anh cũng rút xuống nhưng chậm.
So với thời điểm đêm qua, nước lũ rút xuống được khoảng 50cm. Hiện trời Đà Nẵng mưa nhỏ, ngắt quãng từng đợt.

Nhà dân ở Đại Lộc vẫn còn ngập sâu - Ảnh: LÊ TRUNG
Theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ phát lúc 3h30 cùng ngày, thời điểm rạng sáng nay nước lũ ở thượng lưu sông Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.
Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 17,81m, trên báo động 3 là 1,31m, tại Ái Nghĩa (Đại Lộc) ở mức 10,14m, trên báo động 3 là 1,14m.
Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17,84m, trên báo động 3 là 2,84m, tại Giao Thủy ở mức 9,79m, trên báo động 3, tại Hội An ở mức 3,06m, trên báo động 3 là 1,06m.
Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10,3m, trên báo động 3 là 1,3m.
Dự báo từ sáng sớm nay đến hết đêm 29-10, tại các xã, phường ở thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông.
Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phía bắc phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm. Các xã, phường vùng đồng bằng phía nam 150-300mm, có nơi trên 350mm. Các xã, phường vùng núi phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Nước lũ tại ngã tư Ái Nghĩa, xã Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG
![]()
Nước lũ mênh mông ở tuyến đường ĐT 609 - Ảnh: LÊ TRUNG

Nước lũ trước một hàng quán ở ngã tư Ái Nghĩa - Ảnh: LÊ TRUNG

Khu vực ngã tư Ái Nghĩa bị chia cắt do lũ - Ảnh: LÊ TRUNG
![]()
Nước lũ còn ngập sâu ở nhà dân tại thôn Nghĩa Trung, xã Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG
Đà Nẵng sơ tán hơn 3.500 người, ngập lụt diện rộng vẫn còn tiếp diễn
Theo báo cáo nhanh công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đến sáng nay toàn thành phố này đã sơ tán 1.101 hộ với 3.572 khẩu. Trong thời gian tới, ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị.
Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng...

Nước lũ ngập sâu nhà dân ở tổ dân phố Đông Hà, phường Hội An, TP Đà Nẵng gần 2m - Ảnh: CÔNG TÂM

Nước lũ ngập sâu nhà dân ở tổ dân phố Đông Hà, phường Hội An, TP Đà Nẵng - Ảnh: CÔNG TÂM

Nước lũ ngập sâu, người dân phải sinh hoạt trên mái nhà ở tổ dân phố Đông Hà, phường Hội An, TP Đà Nẵng - Ảnh: CÔNG TÂM
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp trong đêm triển khai phương án phòng chống mưa lũ
Trước tình hình mưa lũ diễn biến hết sức phức tạp, tối 27-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp bàn, triển khai các phương án phòng chống mưa lũ trên địa bàn Quân khu.
Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu - dự và chủ trì; đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu - cùng các cơ quan, phòng ban chức năng dự cuộc họp.
Theo báo cáo tổng hợp của cơ quan, tính đến thời điểm 21h ngày 27-10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 42 xã, phường ngập lụt; đã di dời 622 hộ/2.402 nhân khẩu. Còn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 7 xã, phường ngập lụt; địa phương di dời 106 hộ/248 nhân khẩu.
Hiện nay trận lũ đã làm 6 người mất tích và ảnh hưởng đến 728 hộ/2.650 nhân khẩu. Quân khu đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ để khẩn trương ứng cứu nhân dân vùng rốn lũ kịp thời.
Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức thành lập 5 đoàn công tác do Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan chủ trì đi các hướng của hai tỉnh, thành; phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương kiểm tra, nắm chỉ đạo chống ngập lụt, sạt lở đất.
Chính ủy Quân khu yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát tình hình, triển khai phương án giúp nhân dân phân luồng giao thông, di chuyển người dân, tài sản vùng bị ngập về nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, phương tiện và tài sản.
Cùng với đó, đại tá Lương Đình Chung đề nghị các cơ quan Quân khu hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên địa bàn, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện theo kế hoạch để hỗ trợ địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kết quả phòng chống mưa lũ trên địa bàn.
Bảo đảm kịp thời lực lượng phương tiện, hậu cần kỹ thuật, phát huy tinh thần “4 tại chỗ” trong phòng chống mưa lũ, sạt lở. Phối hợp với các lực lượng vận chuyển, tiếp tế lương thực thực phẩm cứu trợ đồng bào ở các khu vực bị cô lập, chia cắt.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp triển khai giúp dân ứng phó lũ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Lũ sông A Vương dâng cao ngập vào nhà dân
Sáng 28-10, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (trước đây thuộc huyện Tây Giang, Quảng Nam), cho biết sáng nay nước lũ trên sông A Vương đã tràn bờ kè trung tâm xã A Vương tại thôn Azứt, gây ngập lụt vào nhà dân trong thôn.
Hiện tại chính quyền xã đã huy động lực lượng di dời đồ đạc của người dân và Trường Nguyễn Bá Ngọc lên chỗ cao và về hội trường UBND xã A Vương.

Nước lũ ngập nhà dân ở xã A Vương - Ảnh: B.QUÂN
Nước rút dần, người dân Huế bắt đầu dọn lũ
Sáng 28-10, nước lũ lịch sử ở Huế bắt đầu rút dần, nhiều nơi cao ở Huế người dân bắt đầu dọn bùn non theo dòng nước rút.
Từ tờ mờ sáng, nhiều người dân sống ở khu vực đường Hà Nội đã dùng chổi để quét lùa bùn non theo dòng nước lũ rút chậm. Kinh nghiệm của người dân miền Trung thường xuyên đối mặt với mưa lũ cho thấy đây là thời điểm “vàng” để dọn bùn non đi bởi chỉ cần nước rút, bùn sẽ khô lại, rất khó để dọn dẹp.

Người dân TP Huế bắt đầu dọn bùn non theo dòng nước lũ rút chậm - Ảnh: NHẬT LINH
Dù nước đã rút khá nhiều nhưng hiện nhiều tuyến đường trung tâm, khu dân cư ở Huế vẫn đang còn ngập sâu trong nước. Người dân phải di chuyển bằng đò để vượt qua dòng nước lũ.
Anh Daniel (quốc tịch Mỹ) lần đầu tiên đến Huế du lịch cùng bạn thì gặp nước lũ đổ về. Cả đêm qua anh cùng bạn chỉ biết ngồi ở phòng khách sạn mất điện chờ trời sáng để tiếp tục hành trình.
“Sáng nay tôi phải đi đò từ khách sạn đến khu vực ráo nước, rồi từ đây đi về ga Huế để tiếp tục hành trình của mình. Đây là chuyến du lịch Huế đáng nhớ của tôi”, anh Daniel nói.
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, cho biết xu thế hôm nay nước lũ ở Huế sẽ rút dần nhưng rất chậm do triều cường ở biển vẫn còn ở mức cao.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế vẫn ngập trong nước lũ - Ảnh: NHẬT LINH

Nhiều tuyến đường vẫn ngập trong nước lũ - Ảnh: NHẬT LINH

Nước lũ bắt đầu rút khỏi những tuyến đường cao ráo ở khu vực trung tâm TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận