02/02/2020 06:22 GMT+7

Cập nhật dịch corona ngày 2-2: 305 người chết, tiếp viện 1.400 quân y cho Vũ Hán

NHÓM PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ
NHÓM PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ

TTO - Trung Quốc đưa 1.400 quân y tới Vũ Hán ngày 2-2 theo lệnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thêm 1 thành phố bị phong tỏa. Tổng số người chết vì virus corona trên toàn thế giới là 305.

Cập nhật dịch corona ngày 2-2: 305 người chết, tiếp viện 1.400 quân y cho Vũ Hán - Ảnh 1.

Đồ họa: N.THÀNH

Số nhân viên quân y này sẽ phục vụ việc điều trị tại bệnh viện 1.000 giường Hỏa Thần Sơn vừa mới xây dựng xong ở Vũ Hán. 

Cùng ngày, chính quyền thành phố Ôn Châu của tỉnh Chiết Giang đã ra lệnh phong tỏa đi lại toàn bộ thành phố. Tất cả trạm kiểm soát cao tốc đều bị đóng cửa. Chiết Giang là tỉnh có người nhiễm nCoV nhiều thứ hai ở Trung Quốc, chỉ sau vùng dịch Hồ Bắc.

Lãnh đạo Hồ Bắc: tình hình dịch bệnh vẫn gay go

Phó tỉnh trưởng Hồ Bắc, Trung Quốc, ông Xiao Juhua, cho biết tình hình dịch do virus corona mới (2019-nCoV) vẫn rất "gay go và phức tạp" trong khi nguồn cung y tế lại yếu.

Tuy nhiên, kỹ thuật xét nghiệm đã cải thiện rất nhiều. Cũng tại cuộc họp báo cùng ông Xiao ngày 2-2, giám đốc sở khoa học công nghệ Hồ Bắc Wang Wei thông báo việc xét nghiệm virus 2019-nCoV hiện nay chỉ mất khoảng hai giờ.

Hồ Bắc là trung tâm của đợt bùng phát dịch viêm phổi do virus 2019-nCoV và cũng là nơi chiếm phần lớn các ca tử vong.

Trung Quốc đã cho xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn trong vòng 10 ngày nhằm điều trị cho những bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV tại vùng "tâm dịch" là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Quân đội Trung Quốc kiểm soát bệnh viện này. Theo kế hoạch, khoảng 1.400 quân y sẽ bắt đầu làm việc và tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên vào ngày mai 3-2.

Tân Hoa xã cho biết nhiều người trong số nhân viên y tế trên từng tham gia "cuộc chiến" chống chủng virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS), khiến 650 người thiệt mạng tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) trong giai đoạn 2002-2003.

Hỏa Thần Sơn là một trong hai bệnh viện dã chiến mà Chính phủ Trung Quốc quyết định xây dựng nhằm giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện hiện nay ở Vũ Hán.

Bệnh viện thứ hai Lôi Thần Sơn cũng dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 6-2, với 1.600 giường bệnh.

Cập nhật dịch corona ngày 2-2: 305 người chết, tiếp viện 1.400 quân y cho Vũ Hán - Ảnh 2.

Bí thư tỉnh Hồ Bắc, ông Jiang Chaoliang, đi kiểm tra bệnh viện dã chiến mới xây Hỏa Thần Sơn ngày 2-2 - Ảnh: REUTERS

Indonesia cấm du khách từ Trung Quốc

Ngoại trưởng Retno Marsudi của Indonesia ngày 2-2 thông báo nước này sẽ cấm cửa du khách từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh hoặc quá cảnh ở Indonesia, đồng thời ngừng các chuyến bay đến và từ Trung Quốc từ 5-2.

Chính quyền Indonesia sẽ ngưng chính sách miễn phí thị thực cho công dân Trung Quốc và cấp thị thực tại cửa khẩu đối với những người từ đại lục, theo Hãng tin Reuters.

Bà Marsudi cũng khuyến cáo người dân tránh đến Trung Quốc trong thời gian dịch.

Indonesia đã hồi hương 243 công dân từ Trung Quốc bằng máy bay. Toàn bộ những người này cùng phi hành đoàn của các chuyến bay sẽ bị cách ly trong 14 ngày.

Người chết vì virus corona đầu tiên bên ngoài Trung Quốc

Ngày 2-2, hãng tin Reuters cho biết Philippines vừa thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona.

Nạn nhân là một người đàn ông 44 tuổi, người Trung Quốc đến từ Vũ Hán, tử vong ngày 1-2. Hiện Philippines đang có 2 trường hợp nhiễm virus corona, bao gồm người vừa tử vong.

Trung Quốc bơm 173 tỉ USD cứu nền kinh tế khỏi virus corona

Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 2-2 thông báo sẽ bơm 1,2 ngàn tỉ nhân dân tệ, tương đương 173 tỉ USD, để vực dậy nền kinh tế, ổn định thị trường ngân hàng và tâm lý các nhà đầu tư trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona lây lan không kiểm soát.

Dịch bệnh đã khiến nhiều hoạt động sản xuất tại Trung Quốc bị đình trệ. Các nhà máy được yêu cầu đóng cửa đến giữa tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Theo giới quan sát, vẫn còn quá sớm để xác định chính xác mức độ thiệt hại đối với nền kinh tế Trung Quốc. Du lịch là ngành bị thiệt hại thấy rõ nhất trong số các ngành bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Cập nhật dịch corona ngày 2-2: 305 người chết, tiếp viện 1.400 quân y cho Vũ Hán - Ảnh 3.

Quân y Trung Quốc được đưa tới Vũ Hán ngày 2-2 - Ảnh: REUTERS

Malaysia bác tin đồn nhiễm virus corona sẽ thành zombie

Bộ Y tế Malaysia ngày 2-2 đã lên tiếng trấn an và bác bỏ các tin đồn vô căn cứ ở nước này rằng người nào bị nhiễm virus corona chủng mới sẽ trở thành xác sống (zombie). "Điều này vô cùng sai trái. Những người đã mắc bệnh hoàn toàn có khả năng hồi phục", Bộ Y tế Malaysia nhấn mạnh trên Twitter chinh thức.

Cảnh sát Malaysia đã mạnh tay trấn áp những người tung tin đồn thất thiệt về virus corona. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 6 người đã bị bắt vì đăng thông tin không chính xác về dịch bệnh bùng phát từ Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại có 8 trường hợp nhiễm nCoV ở Malaysia, với tất cả đều là công dân Trung Quốc.

304 người chết ở Trung Quốc

Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, số ca tử vong vì virus corona tại tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã tăng thêm 45 trường hợp, lên 294 riêng ở tỉnh này, trong số 304 trường hợp trên toàn quốc.

Theo cập nhật của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CGTN) đến 9h40 ngày 2-2, theo giờ địa phương, trên toàn Trung Quốc có 2.590 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 14.441 người tại Trung Quốc. Còn trên cả thế giới số người nhiễm bệnh là 14.554.

Toàn bộ trường hợp tử vong mới đều nằm ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó Vũ Hán có 32 trường hợp. Bộ Y tế Trung Quốc hôm 2-2 công bố thông tin trên, đồng thời cho biết có 328 bệnh nhân đang hồi phục.

Cũng theo cơ quan này, ngoài 14.380 ca nhiễm tại đại lục, Hong Kong, Macau và Đài Loan có lần lượt 14, 7 và 10 ca. Tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận thêm 1.921 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại đây lên 9.074. Thành phố Vũ Hán, trung tâm của dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra, là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc.

Tính đến cuối ngày 1-2, TP Vũ Hán đã có thêm 894 ca bệnh và 32 trường hợp tử vong, tức 224 người tại thành phố này đã chết vì dịch bệnh. Ngoài ra, 276 ca nhiễm mới và thêm 1 trường hợp tử vong được ghi nhận tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.

Cập nhật dịch corona ngày 2-2: 305 người chết, tiếp viện 1.400 quân y cho Vũ Hán - Ảnh 4.

Các y bác sĩ làm việc trong khu vực cách ly ở bệnh viện tại Vũ Hán (Trung Quốc) - Ảnh: AFP

Hàng trăm bệnh nhân tại Trung Quốc đã xuất viện

Ngày càng nhiều bệnh nhân nhiễm 2019-nCoV tại Trung Quốc đã được điều trị thành công và xuất viện. Chính phủ Trung Quốc thông báo, tính đến hết ngày 31-1, tại 31 khu vực cấp tỉnh của nước này đã có 243 bệnh nhân được xuất viện.

Chỉ tính riêng trong ngày 31-1, bệnh viện Jinyintan tại tâm dịch thành phố Vũ Hán đã cho xuất viện 20 bệnh nhân sau khi được điều trị thành công và không còn các triệu chứng do virus corona mới gây ra.

Đây là số lượng bệnh nhân được xuất viện trong một ngày nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát hồi cuối năm ngoái. Trong số 20 bệnh nhân được xuất viện, người trẻ nhất 15 tuổi và người lớn nhất 64 tuổi. Những bệnh nhân được xuất viện được yêu cầu tiếp tục cách ly tại nhà thêm 2 tuần.

Ngoài Vũ Hán, nhiều bệnh viên ở các địa phương khác của Trung Quốc như Thượng Hải, Nội Mông, Chiết Giang, Quý Châu và Vân Nam cũng điều trị thành công và cho xuất viện hàng trăm bệnh nhân nhiễm virus corona mới.

Cập nhật dịch corona ngày 2-2: 305 người chết, tiếp viện 1.400 quân y cho Vũ Hán - Ảnh 5.

Ở khu mua sắm tại Bắc Kinh ngày 1-2 - Ảnh: REUTERS

Các nước ngoài Trung Quốc ghi nhận số ca bị nhiễm nhiều nhất là Nhật, Thái Lan, Singapore với số ca lần lượt là 20, 19, 18.

Trong đó, Nhật Bản xác nhận có thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona mới trong số những người được sơ tán từ Vũ Hán, trong số đó, có 1 người trước đó có kết quả âm tính với xét nghiệm.

Nhật Bản cho biết vẫn sẽ gửi máy bay đến Hồ Bắc, Trung Quốc vào giữa tuần này hoặc muộn hơn một chút để đưa công dân từ vùng tâm dịch trở về.

Người đứng đầu thành phố Tokyo, bà Yuriko Koike kêu gọi người dân chú ý rửa tay và đeo khẩu trang để tránh phát tán virus corona trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và Nhật Bản là nước chủ nhà Olympics 2020.

Dịch bệnh xảy ra ở Vũ Hán rồi lan ra khắp Trung Quốc cũng như hơn 20 nước trên thế giới đã buộc nhiều giải đấu vòng loại Olympic bị huỷ. Nhật Bản đã tăng cường các biện pháp phản ứng với dịch bệnh, cho phép nhập viện bắt buộc và sử dụng quỹ công để điều trị cùng các biện pháp khác.

Đặc khu Hong Kong cũng ghi nhận đến 13 trường hợp dương tính với virus corona; Hàn Quốc và Úc mỗi nơi ghi nhận 12 trường hợp. Đài Loan có 10 trường hợp trong khi ở Macau có 7 trường hợp.

Cập nhật dịch corona ngày 2-2: 305 người chết, tiếp viện 1.400 quân y cho Vũ Hán - Ảnh 6.

Mỹ ghi nhận ca nhiễm virus corona thứ 8 - Ảnh: CNBC

Theo hãng tin Reuters, các quan chức Mỹ ngày 1-2 cũng xác nhận ca nhiễm thứ 8 tại bang Massachusetts. Người phát ngôn của Cơ quan Kiểm soát phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo người bệnh là công dân Mỹ trở về từ tỉnh Hồ Bắc.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đã thông qua yêu cầu của Bộ Y tế Mỹ về việc hỗ trợ nơi trú ngụ cho 1.000 người có thể bị cách ly vì dịch bệnh, sau khi trở về từ nước ngoài.

Trong thông báo chính thức, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Y tế yêu cầu họ cung cấp "nơi trú ngụ cho ít nhất 250 người với phòng đơn" cho đến hết ngày 29-2.

Cũng theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chỉ hỗ trợ về nơi ở và Bộ Y tế Mỹ sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ vấn đề chăm sóc cũng như phương tiện đi lại.

Thông báo mới nhất cũng cho biết 4 cơ sở quân sự ở California, Colorado và Texas đã được lựa chọn làm nơi chốn cho người bị cách ly.

Trong diễn biến liên quan, Nga hôm 1-2 thông báo ngừng miễn thị thực cho du khách đi và đến từ Trung Quốc nhằm kìm hãm sự lây lan dịch bệnh. Theo Reuters, nghị định mới của Chính phủ Nga cho biết chương trình ra đời từ năm 2000 này sẽ dừng lại từ ngày 2-2.

Bên cạnh đó, Nga sẽ tạm thời ngừng thông qua và cấp thị thực lao động cho công dân Trung Quốc.

New Zealand ngày 2-2 cũng thông báo sẽ cấm nhập cảnh tất cả người nước ngoài đã từng đến Trung Quốc và cả những người quá cảnh ở Trung Quốc do sự gia tăng của dịch bệnh do virus corona gây ra. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 3-2. 

Bộ Ngoại giao và thương mại của New Zealand cũng tăng mức khuyến cáo với công dân lên mức cao nhất, khuyên họ "Không đi Trung Quốc". Người New Zealand hoặc những người cư trú lâu dài ở đây vẫn có thể nhập cảnh, tuy nhiên họ phải đồng ý cách ly 14 ngày sau đó. Lệnh cấm có hiệu lực tối đa 14 ngày và sẽ được xem xét mỗi 48 giờ.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc chiều 2-2 dẫn thông báo của Văn phòng thủ tướng Hàn Quốc cho biết sẽ từ chối nhập cảnh với tất cả người nước ngoài đã từng đến vùng dịch Hồ Bắc của Trung Quốc. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4-2 trong bối cảnh số ca nhiễm nCoV tại Hàn Quốc đã lên tới 15 người tính đến hôm nay 2-2.

Liên minh châu Âu chuyển 12 tấn quần áo bảo hộ tới Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc đề nghị hỗ trợ, Trung tâm Điều phối trong tình huống khẩn cấp (ERCC) thuộc Ủy ban châu Âu đã thông báo cho các nước thành viên EU và tiếp nhận tổng cộng 12 tấn đồ bảo hộ y tế. Hiện số hàng này đã được vận chuyển tới Trung Quốc, kênh tellerreport ngày 2-2 đưa tin.

Trước đó, Đức đã chuyển 10.000 bộ đồ bảo hộ tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để hỗ trợ ngành y tế nước này trong quá trình ứng phó với virus Corona ở vùng tâm dịch.

Cúm gia cầm H5N1 xuất hiện gần tâm điểm virus corona ở Trung Quốc Cúm gia cầm H5N1 xuất hiện gần tâm điểm virus corona ở Trung Quốc

TTO - Ngày 1-2, Trung Quốc thông báo cúm gia cầm H5N1 bắt đầu tại tỉnh Hồ Nam, gần trung tâm bùng nổ dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra.

NHÓM PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên