Cao đẳng, trung cấp tìm cách hút thí sinh sau 'mùa' điểm chuẩn

Sau khi đại học công bố điểm chuẩn, các trường cao đẳng, trung cấp bước vào mùa tuyển sinh cao điểm nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức về nguồn tuyển.

 - Ảnh 1.

Thí sinh đến nhập học tại Trường cao đẳng Kỹ thuật và Du lịch Sài Gòn - Ảnh: STC

Trường cao đẳng chờ thêm nguồn tuyển

Nhận định về tuyển sinh cao đẳng năm nay, TS Lê Lâm - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - cho biết hiện là giai đoạn nhập học tại các trường đại học. Trong số thí sinh đã trúng tuyển đại học sẽ có những em nhận thấy nguyện vọng trúng tuyển chưa thật sự phù hợp.  

Khi đó, các em có thể tiếp tục tìm cơ hội ở những đợt xét tuyển bổ sung của đại học hoặc chuyển hướng sang cao đẳng để chọn ngành phù hợp hơn. "Đây cũng là nhóm thí sinh mà nhiều trường cao đẳng đang muốn tiếp cận. Hiện số lượng tuyển sinh của trường chúng tôi tương đương với các năm trước", ông Lâm nói.

Trong khi đó, ThS Võ Công Trí - Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật và Du lịch Sài Gòn - cho biết đến nay trường đã tuyển được khoảng 70% chỉ tiêu năm 2026. Trường vẫn tiếp tục tuyển sinh, với giai đoạn cao điểm dự kiến kéo dài đến hết tháng 9. Nhìn chung, ông Trí đánh giá tình hình tuyển sinh năm nay khá khả quan.

Về lựa chọn ngành nghề, thí sinh tập trung khá nhiều vào các ngành thuộc nhóm STEM và kỹ thuật. Một số ngành khác như chế biến món ăn, ngôn ngữ cũng nhận được sự quan tâm. Cuối tuần này, trường dự kiến tổ chức đợt nhập học thứ hai.

Năm nay, nhà trường cũng kết hợp các đợt nhập học với hoạt động ký kết doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên ngay từ đầu năm học. "Trường đang phát triển khá mạnh các mô hình thực tập có lương để các bạn sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế", ông Trí nói.

 - Ảnh 2.

Người học nghề bếp tại Trường trung cấp Việt Giao - Ảnh: N.T.

Trung cấp tìm thêm người học ở các chương trình ngắn hạn

ThS Trần Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao, cho biết đến nay tuyển sinh hệ 9+ (sau tốt nghiệp THCS) của trường mới đạt khoảng 1/3 chỉ tiêu. Với nhóm học sinh đã tốt nghiệp THPT, số em lựa chọn học trung cấp khá ít.

Theo ông, cơ hội vào đại học hiện rộng hơn, trong khi người học còn có thể lựa chọn cao đẳng trước khi cân nhắc học trung cấp.

Trong khi đó, nhu cầu học sơ cấp và các khóa nghề ngắn hạn tại trường tăng đáng kể, với số người học tăng khoảng 60% so với năm ngoái. Đối tượng khá đa dạng, từ người học nghề để đi làm việc ở nước ngoài, chuyển nghề đến người muốn bổ sung kỹ năng để làm thêm hoặc tự kinh doanh.

Theo ông Phương, nhóm người học này có nhu cầu rõ ràng, thực tế, muốn học nghề để có thể làm việc sau khóa học thay vì chỉ hướng đến chứng chỉ hay bằng cấp.

"Đào tạo sơ cấp, ngắn hạn có thể trở thành một hướng quan trọng đối với các trường trung cấp trong thời gian tới, đặc biệt là các trường tư thục", ông Phương nói.

TS Hoàng Quốc Long - Hiệu trưởng Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành - cũng nhận định tuyển sinh trung cấp đang gặp nhiều thách thức ở cả nhóm học sinh tốt nghiệp THCS và THPT.

Với học sinh sau THCS, nếu không vào THPT công lập, các em vẫn còn nhiều lựa chọn như trường THPT tư thục, cao đẳng hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. 

Với học sinh đã tốt nghiệp THPT, khó khăn cũng tương tự khi cơ hội học đại học, cao đẳng ngày càng rộng. Theo ông Long, các trường trung cấp vì vậy cần làm rõ những lợi thế riêng, trong đó có thời gian đào tạo ngắn khoảng 1,5 - 2 năm, sau đó người học có thể tham gia thị trường lao động ngay.

"Ngoài ra, các trường có thể phối hợp với doanh nghiệp xác định nhu cầu nhân lực, kỹ năng cần thiết để tổ chức đào tạo và cung ứng lao động phù hợp cho chính doanh nghiệp đó", ông Long nói.

Ông Long cho biết trường cũng đang hợp tác với một số hiệp hội, đối tác của Úc, Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc để triển khai các nội dung, chương trình tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế và được các đơn vị này công nhận. Qua đó, người học có thêm cơ hội làm việc ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

 - Ảnh 4.Trường nghề bắt tay doanh nghiệp: U60 cũng đến lớp học lái xe điện

Từ người 57 tuổi trở lại lớp học kỹ thuật xe điện đến những khóa đào tạo song hành, trường nghề và doanh nghiệp đang cùng giải bài toán nhân lực mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất