Gần 2/3 thí sinh trúng tuyển y khoa ĐH Y Dược TP.HCM mang mã số báo danh TP.HCM, có bất thường?

Trong 431 thí sinh trúng tuyển ngành y khoa Trường đại học Y Dược TP.HCM năm 2026, có 274 thí sinh mang số báo danh đầu 79 - mã của TP.HCM; đặc biệt, 34/41 thí sinh đạt 30 điểm cũng thuộc nhóm này. Những con số này đang được nhiều người quan tâm.

 - Ảnh 1.

Kết quả tuyển sinh ngành y khoa đại học chính quy năm 2026 của Trường đại học Y Dược TP.HCM đang thu hút bàn luận trên mạng xã hội - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Ngay sau khi Trường đại học Y Dược TP.HCM công bố kết quả tuyển sinh năm 2026, nhiều con số trong danh sách trúng tuyển ngành y khoa được chia sẻ và nhanh chóng thu hút bàn luận trên mạng xã hội.

Gần 64% thí sinh trúng tuyển ngành y khoa đến từ TP.HCM?

Theo kết quả tuyển sinh trường công bố, năm nay có 431 thí sinh trúng tuyển ngành y khoa, trong đó một thí sinh thuộc diện tuyển thẳng. Điểm chuẩn ngành này năm nay là 27,95.

Một trong những con số được quan tâm là trong 430 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển, có 274 thí sinh được thống kê đến từ TP.HCM, chiếm gần 64%.

Trong nhóm 41 thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển 30 điểm, gồm tổng điểm tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có), có 35 thí sinh đến từ TP.HCM. 

Trong đó có hai thí sinh đạt tổng điểm ba môn tuyệt đối theo tổ hợp B00, một đến từ TP.HCM và một đến từ Đắk Lắk.

"Trong số này có rất nhiều em là ‘đôi bạn cùng tiến’, khi cùng phòng thi hoặc cùng địa điểm thi tốt nghiệp THPT, có số báo danh gần nhau. Các bạn đánh giá như thế nào về những con số đó? Bạn nể phục hay lăn tăn?", một người nêu vấn đề.

Không thể kiểm soát địa điểm dự thi của thí sinh trong quá trình xét tuyển

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Trường đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhà trường có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam.

Trong tuyển sinh, trường luôn quan tâm đến phân bổ địa phương của các thí sinh, chú ý đến việc đào tạo nhân lực cho các vùng miền, tỉnh thành, chứ không phải chỉ riêng TPHCM.

Việc xét tuyển và xác định điểm trúng tuyển được thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào điểm số đăng ký xét tuyển của thí sinh.

"Trong quá trình xét tuyển, hội đồng tuyển sinh chỉ căn cứ vào điểm xét tuyển theo quy chế đã được công khai trước đó. Việc một số thí sinh có số báo danh gần nhau hoặc cùng dự thi tại một địa điểm không liên quan đến quá trình xét tuyển của trường", bà Lan cho biết.

Nhà trường cũng lưu ý địa điểm dự thi tốt nghiệp THPT không đồng nghĩa với nơi cư trú hay địa phương xuất thân của thí sinh. 

Thực tế nhiều học sinh từ các tỉnh học lớp 12 hoặc luyện thi tại TP.HCM và dự thi tốt nghiệp THPT tại đây. Vì vậy việc thống kê thí sinh theo địa điểm dự thi có thể chưa phản ánh chính xác phân bố thí sinh theo địa phương.

Năm 2025, một học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến đã trở thành thủ khoa trong số các thí sinh trúng tuyển ngành y khoa của trường.

Tỉ lệ thí sinh TP.HCM trúng tuyển không tăng đột biến

Theo thống kê số lượng thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 của Trường đại học Y Dược TP.HCM theo địa phương, TP.HCM (theo địa giới cũ) có 161/434 thí sinh trúng tuyển ngành y khoa, chiếm 37,1%.

Năm 2026, nếu thống kê theo mã số báo danh, có 274/430 thí sinh trúng tuyển ngành y khoa được xác định thuộc nhóm TP.HCM, bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chiếm gần 64%. Tuy nhiên nếu thống kê theo tỉnh, thành của thí sinh, TP.HCM có 212/431 thí sinh trúng tuyển ngành y khoa, tương đương 49,2%.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng đào tạo trường, cho biết hằng năm thí sinh TP.HCM (cũ) đăng ký xét tuyển vào trường chiếm khoảng 40%. Năm nay, số thí sinh được thống kê thuộc TP.HCM tăng do sau sắp xếp địa giới hành chính, TP.HCM có thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Nếu tính theo địa giới mới, năm nay thí sinh TP.HCM chiếm gần 50% số thí sinh trúng tuyển. Tỉ lệ này tương đương khi cộng số thí sinh trúng tuyển của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trong mùa tuyển sinh 2025. Như vậy số thí sinh TP.HCM trúng tuyển năm nay không có biến động", ông Khôi nói.

 - Ảnh 6.

So sánh tỉ lệ thí sinh TP.HCM trong tổng số thí sinh trúng tuyển Trường đại học Y Dược TP.HCM năm 2025 và 2026. Thí sinh TP.HCM trúng tuyển ngành y khoa tăng 12,1%. Ở tất cả các ngành tăng 9,9% - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Điểm chuẩn cao do cạnh tranh từ thí sinh có điểm cao

Theo hội đồng tuyển sinh Trường đại học Y Dược TP.HCM, điểm chuẩn hằng năm của trường luôn ở mức cao, đặc biệt với các ngành y khoa, răng hàm mặt..., do có nhiều thí sinh điểm cao đăng ký xét tuyển.

Năm 2026, trường thực hiện cộng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng điểm ưu tiên tối đa là 1,5 điểm. Trường công khai đầy đủ phương thức xét tuyển, cách cộng điểm trong tuyển sinh, theo quy chế.

Đối với IELTS, thí sinh đạt IELTS 9.0 được cộng 0,9 điểm, IELTS 6.0 được cộng 0,6 điểm. Việc cộng điểm SAT cũng được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên nhà trường cho biết năm nay không có thí sinh nào được cộng mức điểm tối đa từ các tiêu chí này.

"Từ xưa đến nay, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Y Dược TP.HCM đều học giỏi, điểm cao nên việc điểm chuẩn cao là tất yếu. Trường không tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, mà xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT. Các phương thức xét tuyển, cách cộng điểm và kết quả tuyển sinh đều được công khai để bảo đảm tính minh bạch và để xã hội giám sát", ông Khôi nói.

 - Ảnh 7.Nhiều trường đại học đã xét tuyển bổ sung hàng ngàn chỉ tiêu

Trong khi thí sinh vẫn còn thời gian xác nhận nhập học đợt 1 đến ngày 21-8, nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch tuyển bổ sung hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chỉ tiêu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất