Xây dựng mối quan hệ mới giữa hai quốc gia, đặc biệt là giữa hai nước duy trì tình trạng thù địch trong gần 7 thập kỷ kể từ chiến tranh Triều Tiên, rõ ràng không đơn giản và cần nhiều thời gian.
Và để xây dựng một mối quan hệ mới, xây dựng lòng tin là yếu tố quan trọng nhất.
Rất dễ nhận thấy cả Washington và Bình Nhưỡng đều có thiện chí mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã vượt qua một chặng đường rất xa để tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở một nước thứ ba.
Đối với ông Kim, qua việc di chuyển bằng tàu lửa từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội dài hơn 3.700km thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông, ông ấy muốn cho thế giới thấy rằng ông đã di chuyển một đoạn đường dài để tìm kiếm con đường hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.
Còn ông Trump dù bận rộn đối phó với những vấn đề đối nội vẫn bay nửa vòng trái đất đến Hà Nội gặp ông Kim.
Lưu ý rằng ông Trump là tổng thống Mỹ đương chức đầu tiên trong lịch sử gặp lãnh đạo cấp cao Triều Tiên và thậm chí đến hai lần. Điều đó cho thấy ông ấy cũng rất mong muốn mang lại hòa bình cho người dân Mỹ như lời hứa với các cử tri.
Hai bên thực sự mong muốn tìm được giải pháp cho bán đảo Triều Tiên bởi hòa bình không chỉ là khát vọng của người dân trên bán đảo Triều Tiên và người dân Mỹ mà còn là khát vọng của nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, nước chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.
Ở Hà Nội, dù lãnh đạo hai nước chưa đạt được thỏa thuận nhưng đã có những dấu hiệu tốt cho việc xây dựng lòng tin. Ông Trump liên tục dành những lời có cánh cho ông Kim Jong Un và ngược lại.
Cả hai ông đã gặp nhau, bắt tay, nở nụ cười, trao nhau những cử chỉ thân thiện, đàm phán một đối một, và cùng đi dạo trong khuôn viên khách sạn Metropole. Những cuộc gặp mặt đối mặt như thế này giúp hai bên hiểu nhau hơn, dần xóa bỏ các rào cản và nghi kỵ.
Lịch sử cho thấy nước Mỹ đàm phán với Triều Tiên chưa bao giờ dễ dàng. Thành công chỉ có thể được đảm bảo nếu như cả hai bên cùng có những nhượng bộ thực sự.
Sau thượng đỉnh với ông Kim ở Hà Nội, ông Trump khẳng định mối quan hệ giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên vẫn rất tốt và cả hai đều cảm thấy lạc quan cho tương lai.
Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cho rằng cánh cửa đối thoại vẫn mở với Triều Tiên khi cho biết hai nước có thể sẽ tổ chức thêm các cuộc gặp, gồm các cuộc gặp cấp sự vụ. Và khả năng một cuộc thượng đỉnh thứ ba vẫn còn.
Do vậy, cánh cửa mở ra hòa bình cho bán đảo Triều Tiên vẫn chưa khép lại.
Là một người gắn bó với Triều Tiên gần hai thập kỷ, tôi vẫn kỳ vọng không khí hòa bình sẽ thay thế không khí thù địch trên bán đảo Triều Tiên trong một tương lai không xa, vì người dân Triều Tiên khát khao hòa bình để phát triển và thịnh vượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận