01/03/2019 12:38 GMT+7

Đọc báo Triều Tiên, thấy sẽ có thượng đỉnh kế tiếp

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Dù thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 kết thúc không có thỏa thuận, nhưng những dư âm để lại và những tường thuật tích cực của báo chí Triều Tiên cho thấy sự kiện đã đạt được những thành công nhất định, có ý nghĩa cho tương lai.

Đọc báo Triều Tiên, thấy sẽ có thượng đỉnh kế tiếp - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi dạo trong khuôn viên khách sạn Metropole trưa 28-2 - Ảnh: AFP

Một ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Hà Nội, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đã có bài viết tường thuật bằng một tông giọng hết sức tích cực.

Ngay trên trang nhất và trang hai, nhật báo chính thống của Triều Tiên đã có một câu chuyện dài cùng tổng cộng 13 bức ảnh cho thấy hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều cùng đoàn đàm phán hai bên.

"Chủ tịch Kim bày tỏ những lời cảm ơn của ngài với ông Trump vì đã có những nỗ lực tích cực đóng góp cho một cuộc gặp thành công… và hứa hẹn sẽ có cuộc gặp kế tiếp", báo Rodong Sinmun viết bằng một tông giọng đầy lạc quan.

Tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên diễn tả: "Đó là một cơ hội đầy ý nghĩa để phát triển quan hệ Triều - Mỹ phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, an ninh của bán đảo Triều Tiên, khu vực và thế giới".

Đọc báo Triều Tiên, thấy sẽ có thượng đỉnh kế tiếp - Ảnh 2.

Bốn bức ảnh nổi bật trên trang nhất của tờ Rodong Sinmun số ra ngày 1-3 - Ảnh: YONHAP

Bốn bức ảnh trên trang nhất của báo Rodong Sinmun số ra ngày 1-3 cho thấy hình ảnh cuộc gặp một - một giữa hai ông Trump - Kim.

Hình ảnh của trang hai cho thấy hai nhà lãnh đạo đi dạo trong khuôn viên khách sạn Metropole ở Hà Nội và các cuộc họp mở rộng với quan chức hai bên.

Sự nổi bật dễ thấy trên các bức ảnh này là những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay mang biểu tượng kết nối và những bước đi chung nhịp hướng tới mục tiêu chung.

Đọc báo Triều Tiên, thấy sẽ có thượng đỉnh kế tiếp - Ảnh 3.

9 bức ảnh cùng bài viết dài trên trang hai của tờ Rodong Sinmun số ra ngày 1-3 - Ảnh: YONHAP

Theo đánh giá của Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, tất cả hình ảnh trên dường như đã được chọn lọc kỹ lưỡng với tiêu chí cho thấy sự tích cực và phấn khởi. Theo Yonhap, điều đó cho thấy Triều Tiên sắp tới sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ.

Trong khi đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa ra những bình luận hết sức tích cực và lạc quan dù thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 kết thúc mà không có thỏa thuận nào được đưa ra. 

Theo KCNA, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều xem thượng đỉnh ở Hà Nội là "cơ hội quan trọng" để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và cải thiện mối quan hệ hai nước.

Dân Triều Tiên liên tục theo dõi chuyến công du của ông Kim ở Việt Nam Dân Triều Tiên liên tục theo dõi chuyến công du của ông Kim ở Việt Nam

TTO - Người dân Triều Tiên liên tục đọc báo và cập nhật tin tức về tình hình chuyến công du của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Việt Nam kể từ khi ông Kim xuất phát từ Bình Nhưỡng hôm 23-2. Ông Kim sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 1 và 2-3.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0