21/04/2021 16:07 GMT+7

Căng thẳng với Nga, Ukraine huy động quân dự bị không cần báo trước

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 21-4 thông báo Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã ký phê chuẩn đạo luật mới cho phép huy động lực lượng quân dự bị nhập ngũ mà không cần báo trước.

Căng thẳng với Nga, Ukraine huy động quân dự bị không cần báo trước - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, dự luật này đã được Quốc hội Ukraine thông qua từ tháng 3 và được coi là biện pháp hữu hiệu nhằm củng cố lực lượng vũ trang trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine ở miền đông Ukraine.

“Đạo luật mới sẽ giúp việc điều động nhanh quân dự bị cho các đơn vị thuộc mọi quân chủng dễ dàng hơn, từ đó sẽ tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu của họ trong các cuộc công kích quân sự”, văn phòng của ông Zelenskiy tuyên bố.

Hôm 20-4, ông Zelenskiy đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến vùng Donbass ở miền đông Ukraine để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này.

"Ngài Putin: Tôi sẵn sàng tiến xa hơn nữa và mời ngài đến gặp mặt ở bất cứ đâu tại vùng Donbass của Ukraine, nơi đang xảy ra chiến tranh" - ông Zelensky nói trong một video phát trên trang web tổng thống Ukraine vào tối 20-4.

Kiev và Matxcơva vẫn luôn đổ lỗi cho nhau về các xung đột leo thang tại vùng Donbass - nơi quân đội Ukraine đang đối đầu cùng các lực lượng ly khai mà phương Tây cáo buộc được Nga chống lưng. Phía Ukraine cho biết xung đột Donbass đã cướp đi sinh mạng của 14.000 người kể từ năm 2014.

Ukraine cùng các đồng minh phương Tây của nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thời gian qua đã cáo buộc Nga về việc điều động tăng cường binh sĩ theo kiểu "khiêu khích" tại khu vực biên giới miền đông của Ukraine và tại Crimea.

Trong khi đó phía Nga cáo buộc Mỹ và NATO đã có "hành động khiêu khích" với nước này tại khu vực Biển Đen.

Cũng trong ngày 21-4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Ukraine và NATO vẫn tiếp tục các hoạt động chuẩn bị quân sự, đồng thời kêu gọi các nước này ngừng những động thái có thể làm leo thang căng thẳng.

Ảnh vệ tinh tiết lộ khí tài Nga triển khai gần Ukraine Ảnh vệ tinh tiết lộ khí tài Nga triển khai gần Ukraine

TTO - Các bức ảnh vệ tinh của hãng công nghệ Maxar Technologies (Mỹ) cho thấy tiêm kích Su-30 và nhiều đơn vị quân sự của Nga xuất hiện trên bán đảo Crimea như lính dù, trực thăng tấn công, máy bay trinh sát không người lái.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên