18/01/2023 14:49 GMT+7

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối

Các học sinh, giáo viên cũng như các phụ huynh tại thủ đô Kiev, Ukraine phải học cách thích nghi với bóng tối do tình trạng mất điện kéo dài.

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối - Ảnh 1.

Giáo viên Ukraine giảng bài cho các học sinh bằng đèn pin điện thoại - Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo tờ New York Times, những cuộc không kích của Nga vào mạng lưới điện của Ukraine đã khiến nước này rơi vào tình trạng mất điện kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và đặc biệt là quá trình học tập của các em học sinh.

Ngay khi tiếng còi báo động không kích vang lên inh ỏi, các học sinh tại một trường học ở thủ đô Kiev, Ukraine nhanh chóng thu xếp đồ đạc và di chuyển theo hàng xuống hầm trú ẩn của trường học một cách bình tĩnh, trật tự.

Cùng lúc đó, dưới tầng hầm tối đen, một vài học sinh trò chuyện trong khi số khác đang sử dụng nguồn sáng từ đèn pin điện thoại di động để hoàn thành nốt những bài tập còn đang dang dở.

Đây chính là hiện thực tàn khốc của 430 học sinh từ 6 đến 18 tuổi tại một trường tiểu học - trung học công lập ở thủ đô Kiev.

Mặc dù các trường học đã dần dần mở cửa trở lại từ tháng 9-2022 nhưng những cuộc không kích của lực lượng Nga vào hệ thống điện từ tháng 10-2022 đã khiến mạng lưới điện trên khắp Ukraine bị tê liệt, gây ra tình trạng mất điện liên tục và tất cả đã trở thành một thách thức vô cùng lớn đối với ngành giáo dục tại Ukraine.

Cô Olena Romanova (50 tuổi), hiệu trưởng một trường tiểu học - trung học công lập có tiếng ở thủ đô Kiev, cho biết: "Chúng tôi hy vọng tình trạng mất điện sẽ nhanh chóng kết thúc bởi nguồn điện từ máy phát điện của trường không thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của tất cả học sinh".

Theo cô Romanova, thời gian đầu, các học sinh của trường đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, điểm số của các em cũng giảm sút rõ rệt. Phía nhà trường đã cố gắng hết sức trong việc giúp đỡ các em học cách thích nghi với tình huống hiện tại.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức các lớp học trực tuyến để bổ sung đầy đủ kiến thức cho các em học sinh.

Không chỉ ảnh hưởng đến tình hình học tập của các học sinh, tình trạng mất điện kéo dài tại Ukraine còn khiến các căng tin trường học bị đình trệ do các bếp điện không thể hoạt động.

Cô Romanova nói thêm lượng điện có trong máy phát điện của trường chỉ đủ để cung cấp cho hệ thống đèn trong phòng học và Internet cho các lớp học trực tuyến, vì thế các bếp điện trong căng tin không thể sử dụng được.

Bà Olena Sulyma (42 tuổi), đầu bếp của trường, buồn bã nói rằng các học sinh phải nhịn đói hoặc chỉ có thể ăn tạm các món ăn nguội lạnh.

Đầu bếp Sulyma chia sẻ với tờ New York Times rằng bà cùng với một vài đầu bếp ở các trường học khác đã cùng nhau tập trung lại một căng tin có bếp điện hoạt động, cùng nhau nấu ăn, mang về trường của mình để có thể phục vụ những bữa ăn nóng hổi cho các học sinh.

Trong khi đó, có em như Maria Lavrynenko (17 tuổi) đã chọn học trực tuyến ở nhà và chỉ đến trường để tham dự các lớp thể dục nhịp điệu vì lo sợ.

"Tuy vậy việc học vẫn thật sự rất khó khăn đối với em. Ở nhà em cũng không có điện và tín hiệu Internet cũng rất yếu nên em vẫn luôn phải thường xuyên ghé đến một cửa hàng gần nhà và sử dụng điện cũng như Internet ở đó để tham gia các lớp học trực tuyến và nộp bài tập", Lavrynenko nói.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Giáo dục Ukraine, hơn 2.600 cơ sở giáo dục đã bị hư hại nặng nề do bom đạn và pháo kích và 406 trường học bị phá hủy hoàn toàn.

Ghi nhận tại một trường học khác cũng ở thủ đô Kiev, kể từ tháng 12-2022, chỉ có một nửa số học sinh là còn đến lớp do rất nhiều em đã theo gia đình tị nạn ở các nước láng giềng hoặc một số khác lựa chọn hình thức học trực tuyến tại nhà.

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối - Ảnh 2.

Các học sinh sử dụng điện thoại di động và đèn pin dưới hầm trú ẩn của tại một trường học ở thủ đô Kiev, Ukraine hồi tháng 12-2022 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối - Ảnh 3.

Các học sinh di chuyển qua một hành lang tối om tại một trường công lập ở thủ đô Kiev, Ukraine - Ảnh:NEW YORK TIMES

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối - Ảnh 4.

Các phụ huynh sạc điện thoại di động và pin dự phòng từ máy phát điện của trường - Ảnh: NEW YORK TIMES

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối - Ảnh 5.

Maria Lavrynenko tham gia một lớp học trực tuyến và làm các bài tập về nhà trong tình trạng không có Internet - Ảnh: NEW YORK TIMES

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối - Ảnh 6.

Maria và một người bạn học sử dụng Internet tại một quán cà phê để nộp bài tập về nhà - Ảnh: NEW YORK TIMES

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối - Ảnh 7.

Các học sinh chơi bóng trong nhà thi đấu tối đen - Ảnh: NEW YORK TIMES

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối - Ảnh 8.

Các học sinh hào hứng với bữa ăn nóng hổi đầu tiên sau thời gian dài căng tin không thể nấu ăn do mất điện - Ảnh: NEW YORK TIMES

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối - Ảnh 9.

Cô Olena Romanova, hiệu trưởng một trường công lập, hướng dẫn đầu bếp mang thức ăn đến trường cho các học sinh - Ảnh: NEW YORK TIMES

Nga không kích vào cơ sở hạ tầng và điện lưới, nhiều thành phố Ukraine mất điện hoàn toànNga không kích vào cơ sở hạ tầng và điện lưới, nhiều thành phố Ukraine mất điện hoàn toàn

TTO - Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng loạt tên lửa mới vào Ukraine trong ngày 16-12, nhắm vào nhiều địa phương trên khắp cả nước. Nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng bị tấn công và điện lưới bị hư hại nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên