16/12/2022 15:39 GMT+7

Nga không kích vào cơ sở hạ tầng và điện lưới, nhiều thành phố Ukraine mất điện hoàn toàn

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng loạt tên lửa mới vào Ukraine trong ngày 16-12, nhắm vào nhiều địa phương trên khắp cả nước. Nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng bị tấn công và điện lưới bị hư hại nghiêm trọng.

Nga không kích vào cơ sở hạ tầng và điện lưới, nhiều thành phố Ukraine mất điện hoàn toàn - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa bên trong căn hộ chung cư tan hoang vì trúng đạn pháo ở Donetsk ngày 15-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các tiếng nổ được nghe thấy ở thành phố phía đông Kharkiv. Công ty điện Ukraine Oblenergo xác nhận toàn bộ Kharkiv bị mất điện hoàn toàn.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng thông báo đã xảy ra nhiều vụ nổ ở thủ đô.

Ông Oleksandr Mamai, thị trưởng Poltava, cho biết thành phố bị mất điện hoàn toàn do bị Nga tấn công bằng tên lửa.

Thống đốc khu vực phía bắc Sumy cũng xác nhận có sự cố mất điện trong khu vực do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngày 16-12.

Các quan chức địa phương ở khu vực Biển Đen của Odessa cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng ở đây cũng bị tấn công. Theo Hãng tin Sputnik của Nga, báo động không kích đã được công bố tại hai tỉnh Nikolaev và Odessa cũng như tại các khu vực do Kiev kiểm soát ở tỉnh Kherson. 

Sáng 16-12, lệnh báo động được công bố lúc 7h10 (giờ Việt Nam) tại tỉnh Kharkiv, cũng như tại các khu vực do Kiev kiểm soát khác ở Donetsk là Zaporozhye. Lúc 7h12, lệnh báo động được công bố tại tỉnh Dnepropetrovsk của Donetsk.

Với nhiều vụ nổ đã xảy ra, có khả năng tên lửa Nga đã xuyên qua hệ thống phòng không của Ukraine. 

Mặc dù chưa có thông tin về thương vong trong đợt tấn công mới nhất, Phó chánh Văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram kêu gọi người dân "đừng phớt lờ chuông cảnh báo không kích, hãy ở trong hầm trú ẩn".

Ông Vitaly Kim, thống đốc vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine, cho biết có tới 60 tên lửa của Nga hướng tới Ukraine đã bị phát hiện dù chưa thể xác thực thông tin này. 

Nga đã thực hiện nhiều đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ tháng 10, gây mất điện trên khắp đất nước, khiến cuộc sống của người dân Ukraine vô cùng khó khăn. 

Mỹ gửi đợt viện trợ thiết bị điện đầu tiên cho Ukraine Mỹ gửi đợt viện trợ thiết bị điện đầu tiên cho Ukraine

TTO - Ngày 12-12, các quan chức Mỹ thông báo Washington đã chuyển gói viện trợ thiết bị điện đợt đầu tiên cho Ukraine.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên