13/12/2022 19:59 GMT+7

Nga bác khả năng rút quân vào cuối năm, nói Ukraine phải chấp nhận 'thực tế'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Điện Kremlin bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc rút quân, nói Kiev phải chấp nhận "thực tế" để đạt được bước tiến trong tiến trình tìm kiếm hòa bình. Trong khi đó, Ukraine đang kêu gọi hỗ trợ để vượt qua mùa đông này.

Nga bác khả năng rút quân vào cuối năm, nói Ukraine phải chấp nhận thực tế - Ảnh 1.

Người dân Ukraine di tản ở Pokrovsk thuộc khu vực Donetsk ngày 30-11 - Ảnh: AFP

Trong phát biểu ngày 13-12, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin, Nga, khẳng định nước này không có kế hoạch rút quân khỏi Ukraine vào cuối năm nay. Ông cũng nhấn mạnh Kiev phải chấp nhận các "thực tế mới" để đạt được hòa bình.

"Phía Ukraine sẽ phải tính đến những thực tế nổi lên gần đây. Những thực tế này là kết quả của chính sách mà giới lãnh đạo Ukraine và chính quyền Ukraine hiện tại đã thực hiện trong 15, thậm chí 20 năm qua", Hãng tin Tass dẫn lời ông Peskov nhấn mạnh, cho biết thực tế mới bao gồm việc bốn vùng của Ukraine sáp nhập vào Nga mới đây.

Đây là phản hồi của Nga sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12-12 kêu gọi các nước nhóm G7 ủng hộ giải pháp hòa bình cho nước này, trong đó có việc Nga phải rút quân từ Giáng sinh năm nay.

Theo đó, ông Zelensky đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu để thảo luận một kế hoạch hòa bình 10 điểm do Kiev soạn thảo.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi G7 tăng cường hỗ trợ cho Ukraine về thiết bị quân sự, tài chính và ổn định năng lượng. Ông kêu gọi các nước cung cấp thêm cho Kiev khoảng 2 tỉ m3 khí đốt để vượt qua mùa đông năm nay.

Ngày 13-12, ông Zelensky cho biết ngành năng lượng của Ukraine cần khoảng 800 triệu euro (khoảng 843 triệu USD) để chống chịu những đợt tấn công của Nga. Về lâu dài, để khôi phục lại hệ thống năng lượng của mình, nước này cần đến hơn 1,5 tỉ euro (khoảng 1,58 tỉ USD).

"Tất nhiên đó là một số tiền rất lớn, nhưng chi phí thấp hơn tổn thất do khả năng mất điện", Hãng tin AFP dẫn lời ông Zelensky nói, cho biết số tiền sẽ dùng để sửa chữa các đường dây cao thế và máy phát điện.

Trên thực địa, Nga vẫn đang tiến hành các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ngày 13-12, Ukraine cho biết giao tranh đang tập trung ở vùng Donbass tại miền đông nước này khi Nga tìm cách kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk và Lugansk.

Mỹ gửi đợt viện trợ thiết bị điện đầu tiên cho Ukraine Mỹ gửi đợt viện trợ thiết bị điện đầu tiên cho Ukraine

TTO - Ngày 12-12, các quan chức Mỹ thông báo Washington đã chuyển gói viện trợ thiết bị điện đợt đầu tiên cho Ukraine.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên