08/10/2025 19:39 GMT+7

Cà Mau đầu tư gần 180 tỉ đồng xây mới, sửa chữa hơn 800 nhà vệ sinh trường học

Nhiều phụ huynh, học sinh phản ánh “ngại” đi vệ sinh vì nhà vệ sinh trường học xuống cấp, dơ bẩn. Mới đây, ngành chức năng tỉnh Cà Mau thông tin sẽ đầu tư gần 180 tỉ đồng để xây mới và sửa chữa hơn 800 nhà vệ sinh tại các trường học công lập.

NHÀ VỆ SINH - Ảnh 1.

Nhiều nhà vệ sinh xuống cấp làm cho các học sinh “ngại” đi vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của các em - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 8-10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã có đề án xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh trường học đến năm 2027. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 839 nhà vệ sinh cần được xây mới hoặc cải tạo, trong đó 188 nhà vệ sinh sẽ được xây mới và 651 nhà vệ sinh được sửa chữa.

Kinh phí đầu tư được tính toán với mức 350 triệu đồng cho mỗi công trình xây mới và 175 triệu đồng cho mỗi công trình sửa chữa, tổng cộng gần 180 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, hiện nay nhiều nhà vệ sinh trong trường học đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo điều kiện vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh và giáo viên. 

Tình trạng quá tải cũng diễn ra tại một số trường sau khi sáp nhập điểm lẻ, trong khi công trình phụ chưa được thiết kế phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Minh Luân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - đã giao UBND các xã, phường làm chủ đầu tư đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS, còn cấp THPT do nhà trường làm chủ đầu tư. 

Đồng thời Sở Xây dựng được yêu cầu ban hành mẫu thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật để các trường thực hiện thống nhất, phù hợp điều kiện từng địa phương.

Thực tế tại nhiều trường ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cơ sở vệ sinh học đường vẫn còn rất hạn chế. Như Trường tiểu học Bến Bào (xã Quách Phẩm) có 5 nhà vệ sinh thì 3 đã xuống cấp; Trường tiểu học Thuận Hòa (xã Tân Thuận) có 12 nhà vệ sinh nhưng 9 không sử dụng được; hay Trường THCS Lâm Hải (xã Đất Mới) có 6/8 nhà vệ sinh cần sửa chữa, xây mới.

Theo ông Tạ Thanh Vũ - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, nguyên nhân chính là do diện tích trường học nhỏ, thiết kế cũ, trong khi số lượng học sinh tăng mạnh sau khi xóa điểm lẻ.

"Ngành giáo dục đang phối hợp cùng các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai đề án, đảm bảo đúng quy định, tiến độ và chất lượng. Mục tiêu là tạo môi trường học đường xanh, sạch, thân thiện, để mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày vui", ông Vũ nói.

Với đề án này, Cà Mau kỳ vọng đến năm 2027 toàn bộ trường học công lập trên địa bàn sẽ có nhà vệ sinh đạt chuẩn, không còn tình trạng học sinh "ngại" vào nhà vệ sinh. 

Cà Mau đầu tư gần 180 tỉ đồng xây mới, sửa chữa hơn 800 nhà vệ sinh trường học - Ảnh 2.Làm nhà vệ sinh trường học cũng chờ ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự án xây nhà vệ sinh cho 7 trường học tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) phải dừng, chờ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường vì chồng lấn quy hoạch khoáng sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất