21/02/2020 13:56 GMT+7

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không để diễn ra tình trạng vỡ cơ sở cai nghiện ở Tây Ninh

TIẾN LONG - THẢO LÊ
TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội với tỉnh Tây Ninh trong chuyến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh sáng 21-2.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không để diễn ra tình trạng vỡ cơ sở cai nghiện ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Bộ trường Đào Ngọc Dung và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Phạm Viết Thanh cùng đoàn lãnh đạo thăm trại cai nghiện tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh: THẢO LÊ

Theo báo cáo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, tỉnh hiện có 4.741 người sử dụng trái phép chất ma túy đang được quản lý, trong đó ngoài cộng đồng là hơn 4.000 người.

Số người sử dụng trái phép chất ma túy trong độ tuổi vị thành niên chiếm hơn 82%, tất cả 95 xã phường đều có người nghiện. Tây Ninh hiện xếp thứ 11 toàn quốc về tổng số người nghiện ma túy.

Theo ông Ngọc, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng không hiệu quả, còn hạn chế do thiếu kinh phí, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung nói cần chú trọng vai trò của gia đình, nhà trường trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy; phải thực hiện cả ba giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không để diễn ra tình trạng vỡ cơ sở cai nghiện ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: THẢO LÊ

Ông Dung cho rằng không nên coi cơ sở cai nghiện là phương thức tốt, đừng vì để trong sạch địa bàn mà mang hết người nghiện vào cơ sở cai nghiện. 

Ông Dung chỉ đạo tỉnh Tây Ninh đầu tư cho công tác phòng chống ma túy, từ nguồn lực, cơ sở vật chất, quan tâm đến đời sống của nhân viên canh trại; cần phối hợp giữa ngành công an, Sở Lao động - thương binh và xã hội và địa phương để phòng, chống tệ nạn ma túy.

Ông Dung đưa ý kiến cần thiết phải đưa công an vào quản lý cơ sở cai nghiện. "Tây Ninh không để diễn ra tình trạng vỡ cơ sở cai nghiện" - Bộ trưởng Dung nói.

Hơn 30 học viên cơ sở cai nghiện ma túy lại bỏ trốn ở Tiền Giang Hơn 30 học viên cơ sở cai nghiện ma túy lại bỏ trốn ở Tiền Giang

TTO - Lợi dụng việc chuyển cơm từ khu này qua khu khác, khoảng 30 người trong nhóm học viên cai nghiện ma túy bất ngờ xô ngã nhân viên chuyển cơm rồi la hét, tràn ra khỏi cổng trại.

TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên