Bloomberg: Mỹ muốn Nga để Ukraine phát triển quân đội và trả lại nhà máy Zaporizhzhia

Chiều 25-4 (giờ Việt Nam), đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có mặt tại Matxcơva. Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin độc quyền cho biết ông Witkoff sẽ nêu các điều kiện trên trong cuộc gặp với ông Putin.

Ukraine - Ảnh 1.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-4, nhiều nguồn thạo tin cho biết Mỹ sẽ yêu cầu Nga chấp nhận quyền được phát triển quân đội và quốc phòng của Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, theo Hãng tin Bloombeg.

Theo các nguồn thạo tin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ đến Nga để nêu vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đề xuất này của Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Matxcơva về việc Ukraine phải đồng ý phi quân sự hóa phần lớn như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh.

Theo Hãng tin Interfax, ông Witkoff đã đến Matxcơva vào khoảng chiều 25-4 (giờ Việt Nam). Ông Witkoff dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 25-4.

Bloomberg nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm các nhượng bộ từ Điện Kremlin, cũng như từ phía Ukraine, trong khi Washington đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ 4.

Với điều kiện để Kiev duy trì quân đội, Tổng thống Nga Putin sẽ phải từ bỏ mục tiêu ông từng tuyên bố rằng sẽ "phi quân sự hóa" Ukraine - một trong những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động vào tháng 2-2022.

Theo đó, vài tuần sau khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine, chính quyền ông Putin đã đề xuất các giới hạn nghiêm ngặt về quy mô tương lai của quân đội Ukraine trong các điều kiện để chấm dứt chiến tranh. Các giới hạn sẽ khiến quân đội Kiev giảm quy mô hơn một nửa, bao gồm việc giảm số lượng xe tăng pháo và bệ phóng tên lửa của nước này.

Bên cạnh việc bác bỏ điều kiện trên của Nga, đề xuất cho thỏa thuận hòa bình của chính quyền ông Trump còn yêu cầu Nga trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, khu vực mà Nga đã chiếm giữ ngay từ đầu cuộc chiến.

Mỹ đề xuất cơ sở này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Washington nhằm cung cấp năng lượng cho cả hai bên.

Các nguồn thạo tin của Bloomberg nói rằng chi tiết cho các kế hoạch này vẫn chưa được hoàn thành và có thể còn thay đổi.

Ông Trump đang gây áp lực lên cả Nga và Ukraine

Ngày 24-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đang áp lực lên cả Ukraine và Nga để chấm dứt chiến sự.

Khi được một phóng viên gợi ý rằng có lẽ ông Trump chưa tạo đủ áp lực lên phía Nga, vị tổng thống đã phản ứng rất gay gắt: "Anh không biết tôi đang gây áp lực thế nào với Nga. Chúng tôi đang gây rất nhiều áp lực.

Nga và những người thân cận của họ biết điều đó, nếu không (Nga) sẽ không đàm phán bây giờ", báo The Hill dẫn lời ông Trump.

Ông Witkoff đến Nga, Mỹ muốn Nga để Ukraine phát triển quân đội và trả lại nhà máy Zaporizhzhia - Ảnh 2.Tổng thống Trump thất vọng vì không mang lại hòa bình cho Ukraine sau gần 100 ngày tại vị

Chỉ còn vài ngày nữa là đến dấu mốc 100 ngày trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã bắt đầu cho thấy sự thất vọng khi chưa hòa giải được xung đột Nga - Ukraine như đã cam kết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: NGa ukraine trump chấm dứt