Tag: chiến dịch quân sự đặc biệt

Nghị sĩ Nga tuyên bố Nga sẽ mạnh tay với lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine

Mới đây, nghị sĩ Alexey Zhuravlev, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Duma quốc gia Nga (Hạ viện Nga), cho biết Nga sẽ đặt lính đánh thuê nước ngoài trên chiến trường Ukraine là "mục tiêu ưu tiên".

Một quốc gia châu Âu viện trợ Ukraine hơn 1,5% GDP

Lithuania cho biết sẽ gửi 3.000 máy bay không người lái cho Ukraine. Lithuania đang chơi 'sát ván' khi đóng góp hơn 1,5% GDP cho Ukraine từ tháng 2-2022.

Nga nói gì khi đối thủ NATO bước sang tuổi 75?

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga gửi thông điệp nhân dịp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kỷ niệm cột mốc 75 năm thành lập.

Tổn thất của Nga và Ukraine sau 2 năm giao tranh

Thật khó để biết được chính xác tổn thất thực sự của Nga và Ukraine kể từ khi Matxcơva bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2-2022. Cả hai bên đưa ra thống kê về tổn thất của đối phương nhưng không xác nhận thiệt hại của chính mình.

Chính phủ Ukraine trình sửa đổi luật huy động quân lên quốc hội

Chính phủ Ukraine đã trình lên quốc hội bản sửa đổi của dự luật thắt chặt các quy định huy động quân đội, nhằm đảm bảo đủ lực lượng chiến đấu với Nga.

Nga cấp quốc tịch cho người nước ngoài chiến đấu cho Nga

Tổng thống Vladimir Putin ban hành sắc lệnh cho phép công dân nước ngoài chiến đấu cho Nga ở Ukraine được cấp quốc tịch Nga cho bản thân và gia đình họ.

Ukraine dự kiến hạ tuổi 'tham gia chiến đấu' từ 27 xuống 25

Dự thảo luật được đăng trên trang của Quốc hội Ukraine vào cuối ngày 25-12 đề xuất hạ độ tuổi huy động thanh niên tham gia chiến đấu từ 27 xuống 25.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Nga vào thành phố chiến lược Avdiivka

Ukraine cho biết Nga tăng cường tấn công hai khu vực tiền tuyến ở miền đông Ukraine, tìm cách cắt đứt tuyến đường tiếp tế duy nhất vào Avdiivka.

Tổng thống Putin cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho các tình nguyện viên

Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh cung cấp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cho toàn bộ các tình nguyện viên tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này.

Nhà đầu tư nước ngoài rút 36 tỉ USD khỏi Nga

Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút 36 tỉ USD khỏi Nga, sau khi rời khỏi nước này từ tháng 3-2022.