15/08/2021 20:36 GMT+7

'Biển nước' sau mưa lớn chưa từng có ở Nhật Bản

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ngày 15-8, lực lượng cứu hộ đang kiểm kê thiệt hại do lũ lụt và lở đất sau trận mưa kỷ lục khiến ít nhất 6 người thiệt mạng ở Nhật Bản.

Biển nước sau mưa lớn chưa từng có ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Cứu hộ tại hiện trường vụ lở đất ở tỉnh Nagasaki, phía tây nam Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Nhiều người trong số gần 2 triệu người dân đảo Kyushu sau khi sơ tán vào ngày 14-8 nay đã quay trở về nhà vào hôm nay.

Mưa đã dịu đi và Cơ quan khí tượng hạ cấp cảnh báo nhưng nhiều ngôi nhà lúc này phủ đầy bùn đất.

Biển nước sau mưa lớn chưa từng có ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Thành phố Takeo, tỉnh Saga chìm trong nước lũ - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Yoshihide Suga trong cuộc họp Nội các vẫn không loại trừ khả năng mưa lớn tiếp tục ở nhiều nơi.

"Do trời mưa quá nhiều, đất nền ở nhiều khu vực đã trở nên yếu hơn, những thảm họa quy mô lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào", ông Suga nói, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng.

Biển nước sau mưa lớn chưa từng có ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng cao su đi tìm kiếm người sống sót ở thành phố Takeo - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng lượng mưa lớn không chỉ ở Nhật Bản, vì không khí ấm hơn và giữ nhiều nước hơn.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản gọi lượng mưa hai ngày nay là "lớn chưa từng có". Cảnh báo về mưa lớn đã ban hành tại 372 thành phố trên khắp Nhật Bản.

Biển nước sau mưa lớn chưa từng có ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Nước lũ ngập lên tới một nửa cánh cửa của căn nhà ở thành phố Takeo - Ảnh: REUTERS

Một người cao tuổi ở tỉnh Saga kể lại với phóng viên Đài NHK về trận lở đất mà bà đã chứng kiến.

"Rất nhiều khúc gỗ rơi xuống khu vực này từ những ngọn núi gần đó. Thật đáng sợ. Khi trời mưa cô phải đi khỏi đây nhé", bà nói.

Biển nước sau mưa lớn chưa từng có ở Nhật Bản - Ảnh 5.

Nước lũ ở tỉnh Saga ngập tới đầu gối - Ảnh: REUTERS

Biển nước sau mưa lớn chưa từng có ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Mưa như trút nước nhiều ngày nay ở Nhật - Ảnh: REUTERS

Biển nước sau mưa lớn chưa từng có ở Nhật Bản - Ảnh 7.

Chính quyền đã phát cảnh báo sơ tán cho hàng triệu người ở các tỉnh phía tây nam đất nước - Ảnh: REUTERS

Biển nước sau mưa lớn chưa từng có ở Nhật Bản - Ảnh 8.

Chỗ trú ẩn cho người dân sơ tán ở tỉnh Fukuoka - Ảnh: REUTERS

5 triệu dân Nhật phải sơ tán vì mưa như trút nước 5 triệu dân Nhật phải sơ tán vì mưa như trút nước

TTO - Các quan chức thời tiết quốc gia của Nhật Bản dự báo đảo Kyushu có thể hứng lượng mưa lên tới 250mm trong 24 giờ. Nước này đã phát cảnh báo sơ tán tới hơn 5 triệu người dân do nguy cơ lũ lụt và sạt lở.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên