08/08/2021 17:04 GMT+7

Video cầu bị nước lũ cuốn sập ở Đài Loan, Trung Quốc phát cảnh báo mưa lớn

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Cây cầu Minbaklu được xây dựng với chi phí 3,6 triệu USD đã bị nước lũ cuốn sập một phần ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Trong khi đó, hôm nay Trung Quốc phát cảnh báo mưa lớn với các tỉnh ở tây nam nước này.

Cây cầu ở quận Đào Nguyên thuộc thành phố Cao Hùng, miền nam Đài Loan bị nước lũ cuốn sập hôm 7-8 - Video: Euronews/No Comment TV

Thời báo Đài Bắc ngày 8-8 đưa tin bão Lupit đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều nơi thuộc phía đông đảo Đài Loan, dẫn tới lũ lụt và sạt lở hôm qua (7-8). Nước lũ đã cuốn sập một cây cầu ở thành phố Cao Hùng, miền nam đảo Đài Loan.

Áp thấp nhiệt đới cũng làm gián đoạn các dịch vụ đường sắt cao tốc và khiến nhiều ngôi làng ở vùng núi bị cô lập sau khi cầu đường bị hư hại.

Một phần của cây cầu dài 100 mét ở khu Sáp Giác, thành phố Tân Bắc gần núi Đông Nhãn đã bị sập sau vài ngày có mưa và lũ lụt, khiến khoảng 300 người tại khu này bị kẹt lại.

Mưa lớn còn gây ra sạt lở ở xã Nhân Ái thuộc huyện Nam Đầu, chặn ngang con đường nối giữa một số ngôi làng.

Video cầu bị nước lũ cuốn sập ở Đài Loan, Trung Quốc phát cảnh báo mưa lớn - Ảnh 2.

Ngập lụt ở xã Thân Cảng thuộc huyện Chương Hóa, Đài Loan hôm 7-8 - Ảnh: Thời Báo Đài Bắc

Chính quyền thành phố Cao Hùng, miền nam đảo Đài Loan cho biết họ đã ra lệnh sơ tán 2.035 người ra khỏi các khu vực miền núi. 

Một phần lớn của cây cầu Minbaklu (có nghĩa là "Hy vọng" và "Cuộc sống mới" trong tiếng địa phương) ở quận Đào Nguyên thuộc thành phố Cao Hùng đã bị sập do nước lũ. 

Cây cầu này đã được xây lại hồi năm 2017 với chi phí hơn 100 triệu Tân Đài tệ (3,6 triệu USD), sau khi bị phá hủy do bão Morakot hồi năm 2009.

"Cây cầu này rất quan trọng với người dân nơi đây. Du khách sử dụng cầu này để tới suối nước nóng Ngọc Tuệ (Yusui)" - một người dân địa phương chia sẻ.

Xã Vụ Đài ở huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao nhất ở Đài Loan, với lượng mưa tới 693mm tính từ nửa đêm 6-8 tới 15h30 chiều 7-8, cao nhất Đài Loan. Xã Mã Gia thuộc huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao thứ hai, với 648mm.

Video cầu bị nước lũ cuốn sập ở Đài Loan, Trung Quốc phát cảnh báo mưa lớn - Ảnh 3.

Một góc của quận Mậu Lâm thuộc thành phố Cao Hùng hôm 7-8 - Ảnh: Thời Báo Đài Bắc

Trong diễn biến khác, ngày 8-8, Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn mức màu vàng (trên thang 4 màu từ thấp đến cao: xanh, vàng, cam, đỏ) với các khu vực ở tây nam nước này, kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Họ dự báo từ 14h chiều 8-8 tới 14h chiều 9-8, mưa lớn có thể diễn ra ở nhiều nơi của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Quý Châu và tỉnh Vân Nam. Một số khu vực có thể hứng lượng mưa 230mm.

Báo Trung Quốc dọa Báo Trung Quốc dọa 'hủy diệt' Đài Loan sau thương vụ vũ khí với Mỹ

TTO - Thời báo Hoàn Cầu tuyên bố chính quyền Đài Bắc "quá ngây thơ" khi mua thêm vũ khí từ Mỹ, bởi nếu chiến tranh xảy ra, quân đội Trung Quốc sẽ đánh phủ đầu mạnh mẽ khiến Đài Loan không còn cơ hội đáp trả.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đài Loan lũ lụt