23/05/2023 14:46 GMT+7

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp thống đốc bang New South Wales

BẢO ANH
và 1 tác giả khác

Ngày 23-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp bà Margaret Beazley, thống đốc bang New South Wales (Úc), nhân dịp bà đến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp thống đốc bang New South Wales - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bắt tay bà Margaret Beazley, thống đốc bang New South Wales (Úc), trong buổi tiếp sáng 23-5-2023 - Ảnh: HỮU HẠNH

New South Wales là bang đông dân nhất của Úc, nằm ở phía đông nam xứ sở chuột túi, với thành phố lớn nhất là Sydney. Hiện có khoảng 10.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây.

"Tôi rất vui khi cùng phái đoàn đến thăm TP.HCM. Tôi đã chia sẻ với các thành viên trong đoàn về sự ấm áp mà tôi cảm nhận được ở TP.HCM" - bà Margaret Beazley chia sẻ đầu buổi tiếp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley đã có những chia sẻ về hành trình phát triển quan hệ Việt - Úc, các lĩnh vực hợp tác và những cơ hội, tiềm năng trong tương lai.

"Chúng tôi vui và tự hào về hành trình phát triển của hai nước. Về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục… nói chung phát triển toàn diện, ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Chúng tôi có nhiều con số để chứng minh kết quả này" - Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Úc (26-2-1973 - 26-2-2023). Theo Bộ Công Thương, hiện nay Úc là một trong bảy đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Úc.

Úc là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết. 

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp thống đốc bang New South Wales - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và bà Margaret Beazley, thống đốc bang New South Wales (Úc), tặng quà lưu niệm cho nhau vào cuối buổi tiếp sáng 23-5-2023 - Ảnh: HỮU HẠNH

Trong 50 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Úc luôn phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Về giáo dục, có hơn 31.000 sinh viên, học sinh Việt Nam du học tại Úc.

Quy mô thương mại song phương năm 2022 đã đạt 15,7 tỉ USD, tăng 26,9% so với năm 2021. 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Úc đạt 5,6 tỉ USD, tăng 26,2%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Úc vào Việt Nam đạt 10,1 tỉ USD, tăng 27,3%.

Riêng tại TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết hiện nay Úc có 280 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng số vốn hơn 200 triệu USD. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định TP.HCM và các bang của Úc, trong đó có New South Wales, còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác. 

Ông Nên tin rằng các chương trình hợp tác thiết thực giữa TP.HCM - đầu tàu kinh tế của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn về tăng trưởng kinh tế - và các địa phương của Úc sẽ giúp TP.HCM vượt qua các thách thức này. 

Trong số này có các chương trình hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng, logistics (hậu cần)…

Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley đánh giá cao các chương trình hợp tác giữa TP.HCM và bang New South Wales, góp phần quan trọng trong việc tăng cường quan hệ Việt - Úc. Bà cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác về du lịch giữa TP.HCM và bang New South Wales.

Cuối buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc bà Margaret Beazley có chuyến thăm và làm việc ở TP.HCM thành công tốt đẹp.

TP.HCM hy vọng quan hệ với Úc ngày càng khởi sắcTP.HCM hy vọng quan hệ với Úc ngày càng khởi sắc

Tại buổi tiếp Toàn quyền Úc David Hurley, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng với những cơ chế thúc đẩy thương mại và đầu tư như hiện nay, quan hệ kinh tế giữa hai bên sẽ ngày càng khởi sắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên