18/05/2023 17:57 GMT+7

Bí thư TP.HCM và Thượng Hải hội đàm, thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá TP.HCM và Thượng Hải có nhiều điểm tương đồng. Hai bên cũng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới.

Bí thư TP.HCM và Thượng Hải hội đàm, thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá TP.HCM và Thượng Hải có nhiều điểm tương đồng, đều là thành phố lớn và là đầu tàu kinh tế của mỗi nước - Ảnh: BẢO ANH

Ngày 18-5, tại trụ sở Văn phòng Thành ủy, ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành ủy TP.HCM, đã có cuộc hội đàm trực tuyến với ông Trần Cát Ninh (Chen Ji Ning), bí thư Thành ủy TP Thượng Hải (Trung Quốc). 

Trong cuộc hội đàm, Bí thư Nguyễn Văn Nên và Bí thư Trần Cát Ninh nói về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tình hình phát triển TP.HCM và Thượng Hải, cũng như quan hệ giữa hai thành phố, và các đề xuất hợp tác giữa hai bên.

Hai thành phố có nhiều điểm tương đồng

"Hai nước Trung Quốc và Việt Nam vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt và đối tác tốt, cùng chung chí hướng", Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh phát biểu mở đầu cuộc hội đàm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết thời gian qua quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được duy trì và có những tiến triển mới hết sức quan trọng.

Về quan hệ giữa TP.HCM và Thượng Hải, Bí thư Nguyễn Văn Nên thông tin trong gần 3 thập kỷ thiết lập quan hệ hữu nghị, hai thành phố đã triển khai nhiều chương trình giao lưu, hợp tác hữu nghị. Trong đó có những khóa đào tạo ngắn hạn của Thượng Hải dành cho các cán bộ, công chức TP.HCM.

Những năm qua TP.HCM đã đón nhiều đoàn cấp cao trung ương và địa phương của Trung Quốc, trong đó có chuyến thăm của lãnh đạo thành phố Thượng Hải.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá: "Trong hành trình phát triển của mình, TP.HCM và Thượng Hải có nhiều điểm tương đồng, đều là thành phố lớn và là đầu tàu kinh tế của mỗi nước. Hiện TP.HCM có khoảng 10 triệu dân và gần 300.000 doanh nghiệp, với lực lượng lao động dồi dào và đa dạng".

Bí thư TP.HCM và Thượng Hải hội đàm, thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh (trái) và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trong cuộc hội đàm trực tuyến - Ảnh: BẢO ANH

Không gian hợp tác to lớn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã nêu một số đề xuất về hợp tác giữa hai thành phố.

Trước hết, đến nay TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 8 địa phương của Trung Quốc gồm Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Dương, Quảng Đông, Sơn Đông, Chiết Giang, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Trùng Khánh.

"Riêng đối với thành phố Thượng Hải, ngoài những điểm tương đồng, hai bên còn có nhiều tiềm năng đa dạng và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hai bên lên tầm cao mới", Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ ra.

Thứ hai, ông mong muốn lãnh đạo hai thành phố tăng cường tiếp xúc và trao đổi với các hình thức linh hoạt, phù hợp, nhất là thực hiện các chuyến thăm trực tiếp. Bí thư Nguyễn Văn Nên mời Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh sớm sang thăm Việt Nam và TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị hai địa phương thống nhất chỉ đạo tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm ở cấp sở, ban ngành, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa người dân hai bên.

Thứ ba là về kinh tế. Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết ông đặc biệt ngưỡng mộ mô hình phát triển của Thượng Hải và mong muốn cùng ông Trần Cát Ninh thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai thành phố trong các lĩnh vực như kinh tế tài chính, thương mại, logistics (hậu cần), công nghệ sáng tạo.

Bí thư TP.HCM và Thượng Hải hội đàm, thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã nêu ra một số đề xuất về hợp tác giữa hai thành phố trong cuộc hội đàm trực tuyến - Ảnh: BẢO ANH

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh nhận định TP.HCM và Thượng Hải có "không gian hợp tác" to lớn.

Ông cũng đưa ra các đề xuất về hợp tác giữa hai thành phố, trong đó có tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, tài chính tiền tệ; tăng cường hợp tác trong phát triển xanh và thành phố thông minh...

Cuối cuộc hội đàm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc thành phố Thượng Hải tiếp tục phát triển thịnh vượng, chúc quan hệ giữa TP.HCM và Thượng Hải ngày càng phát triển bền chặt và hiệu quả hơn nữa.

Tân Tổng lãnh sự Trung Quốc: Tân Tổng lãnh sự Trung Quốc: 'Chỉ 5 phút, tôi đã cảm nhận được sức sống của TP.HCM'

TTO - "Đứng ở bancông, trong 5 phút, tôi đếm được khoảng 580 chiếc xe cơ giới đi qua. Tôi cảm nhận được đây chính là sức sống của thành phố" - tân Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Ngụy Hoa Tường chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên