24/05/2023 13:17 GMT+7

Bí thư Thành ủy kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM

Ngày 24-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Ono Masuo - tân tổng lãnh sự Nhật Bản - đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại TP.HCM.

Bí thư Thành ủy kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (phải) gặp ông Ono Masuo - tân tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - sáng 24-5 - Ảnh: MINH KHÔI

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Ono Masuo cảm ơn chính quyền thành phố đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và công dân Nhật Bản đang đầu tư và sinh sống tại TP.HCM.

Ông cho rằng quan hệ hai bên chưa bao giờ tốt như hiện nay, về chính trị, kinh tế và cả văn hóa, giao lưu.

Trên cương vị của mình, ông Ono Masuo khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần phát triển hơn nữa quan hệ phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản với TP.HCM. 

Ông Ono kỳ vọng trong tương lai, bên cạnh TP.HCM, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư vào các tỉnh phía Nam để phát triển tốt hơn giao thông ở khu vực này.

Đáp lời ông Ono Masuo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng tân tổng lãnh sự nhậm chức trong một thời điểm rất có ý nghĩa, vì 2023 là năm hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Ông Nên mong muốn hai nước tăng cường thúc đẩy mối quan hệ vốn đã tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp và cộng đồng Nhật Bản tại TP.HCM. Ông Nên kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố, góp phần thúc đẩy đầu tư thương mại giữa hai nước tại TP.HCM.

Ông cho biết TP.HCM cũng chuẩn bị trình Quốc hội xin cơ chế tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho các dự án chung hai nước được triển khai nhanh chóng, trong đó có tuyến metro số 1.

Ông khẳng định thành phố sẽ luôn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan ngoại giao tại TP.HCM, đặc biệt là đối với Nhật Bản, trong việc tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với chủ đề "Việt - Nhật đồng hành, Hướng tới tương lai - vươn tầm thế giới”.

Có nhiều dự án kỷ niệm 50 năm được tổ chức ở cả Nhật Bản và Việt Nam. Mở màn các hoạt động kỷ niệm tại TP.HCM là Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8, khai mạc tại công viên 23-9 ngày 25-2.

Lễ hội Việt - Nhật được tổ chức lần đầu tiên ở TP.HCM năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đến nay, hoạt động này đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa thường niên, là dấu ấn trong bức tranh hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Giữa tháng 3, UBND TP.HCM cùng ban tổ chức phía Nhật Bản phối hợp tổ chức hoạt động trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng tại công viên bến Bạch Đằng, quận 1.

Tổng số đèn LED trang trí tại công viên bến Bạch Đằng là 500.000 đèn, tượng trưng cho mối quan hệ 50 năm giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp thống đốc bang New South WalesBí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp thống đốc bang New South Wales

Ngày 23-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp bà Margaret Beazley, thống đốc bang New South Wales (Úc), nhân dịp bà đến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên