25/02/2023 14:30 GMT+7

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8

Sáng 25-2, Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 - sự kiện mở đầu các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - khai mạc tại công viên 23-9 (TP.HCM).

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ hai từ phải sang) và các đại biểu tại gian hàng của JICA - Ảnh: JICA

Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Nhật

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM rất vinh dự là nơi tổ chức Lễ hội Việt - Nhật - một sự kiện giao lưu văn hóa có ý nghĩa lớn trong quan hệ hai nước.

Lễ hội Việt - Nhật được tổ chức lần đầu tiên ở TP.HCM năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đến nay, hoạt động này đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa thường niên, là dấu ấn trong bức tranh hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch TP.HCM hy vọng lễ hội sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược hai nước, vì hòa bình, cùng nắm chặt tay nhau, hướng đến tương lai, vươn tầm thế giới.

Ông Takebe Tsutomu, trưởng ban tổ chức lễ hội phía Nhật Bản, cho biết chủ đề của năm kỷ niệm 50 năm là "Cùng nắm chặt tay, hướng tới tương lai, vươn ra thế giới".

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 là một sự kiện đáng tự hào về lịch sử và truyền thống mà người dân hai nước đã chung tay tạo nên. Sự gắn bó này sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa.

Nhật Bản hiện đứng thứ ba trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thương mại giữa hai quốc gia vẫn duy trì kết quả tốt ngay cả trong thời điểm dịch COVID-19.

Về giao lưu nhân dân, số du khách Nhật Bản đến Việt Nam cũng tăng cao qua các năm với khoảng 1 triệu người đến Việt Nam du lịch (thời điểm trước khi có dịch bệnh COVID-19).

Có 2.000 công ty Nhật Bản đang hoạt động kinh doanh và khoảng 20.000 người Nhật đang sinh sống tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động văn hóa, thương mại

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 năm 2023 diễn ra từ ngày 23 đến 26-2 tại TP.HCM.

Khách tham dự sẽ được tìm hiểu thêm về đất nước Nhật Bản thông qua những màn trình diễn về Doraemon Conan - những bộ truyện tranh của Nhật nổi tiếng ở Việt Nam; trình diễn thời trang áo dài và kimono; biểu diễn võ thuật Nhật; nghệ thuật truyền thống như dân ca, trống Nhật Bản, đàn Shamisen, múa Bon Odori...

Ngoài ra, tại lễ hội cũng có gian hàng của các tổ chức hợp tác phát triển, doanh nghiệp hai nước, quảng bá những dự án, sản phẩm chất lượng góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.

Nhiều người đi dự lễ hội đã hào hứng chụp ảnh tại mô hình tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên TP.HCM.

Ông Shimizu Akira, trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, cho biết dự án tuyến metro số 1, một dự án lớn mà JICA hợp tác với TP.HCM, đang hoàn thiện các hạng mục thi công đến 94%.

Các bên liên quan đang đặt mục tiêu là hoàn tất việc xây dựng trong năm nay nhưng còn một số thủ tục về nghiệm thu và chứng nhận an toàn cần thiết nên hiện vẫn chưa xác định được thời gian nào sẽ đưa công trình vào khai thác.

Nhật Bản là nước đứng đầu cung cấp ODA cho Việt Nam trong 30 năm qua, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Có rất đông người dân TP.HCM, đặc biệt là các bạn trẻ, đã đến với lễ hội Việt - Nhật. Nhiều bạn trẻ hóa trang thành các nhân vật truyện tranh, mặc trang phục, trang điểm phong cách Nhật Bản khiến lễ hội thêm phần thú vị.

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 2.

Hai bạn trẻ ở TP.HCM hóa trang thành hai cô mèo đi chơi lễ hội Việt - Nhật - Ảnh: HỒNG VÂN

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 3.

Biểu diễn áo dài và kimono - Ảnh: T.T.D.

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 4.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với nghi thức nắm chặt tay nhau tại buổi khai mạc lễ hội Việt - Nhật - Ảnh: T.T.D.

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 5.

Điệu múa Yosakoi do các nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn tại Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh: T.T.D.

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 6.

Các huấn luyện viên hướng dẫn các em nhỏ chơi bóng chày trải nghiệm môn thể thao phổ biến ở Nhật Bản - Ảnh: T.T.D.

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 7.

Mascot kiểu Nhật Bản tại ngày hội - Ảnh: T.T.D.

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 8.

Các nghệ nhân dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn - Ảnh: T.T.D.

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 9.

Các đại biểu tham quan gian hàng của Việt Nam - Ảnh: T.T.D.

Khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần 8 - Ảnh 10.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và các đại biểu tại gian hàng của JICA - Ảnh: T.T.D.

Người Nhật luôn nghĩ đến sự phát triển của Việt Nam, của TP.HCMNgười Nhật luôn nghĩ đến sự phát triển của Việt Nam, của TP.HCM

Nhật Bản luôn suy nghĩ TP.HCM sẽ phát triển như thế nào và trong lộ trình đó Nhật Bản sẽ có thể đồng hành, cùng làm được gì.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên