22/01/2022 13:16 GMT+7

Bí thư Hà Nội: ‘Không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết’

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Tại chương trình 'Tết sum vầy - Xuân bình an' do Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh công đoàn thủ đô cần có nhiều hoạt động thiết thực dành cho công nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Bí thư Hà Nội: ‘Không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết’ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà Tết cho đoàn viên công nhân - Ảnh: HÀ QUÂN

Phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” sáng 22-1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên lao động được vui Tết, đón xuân, đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia để "không ai bị bỏ lại phía sau".

"Phương châm là không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết. Ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức công đoàn", ông Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Theo chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường, năm 2021, nhiều nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa, dừng hoạt động. Hàng chục nghìn công nhân phải ngừng việc, mất việc làm, mất thu nhập. 

Chính trong khó khăn, vất vả, những chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" cùng với hàng chục nghìn "Túi an sinh công đoàn" hằng ngày đến với đoàn viên, người lao động khó khăn ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp…

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn TP ưu tiên dành nguồn lực trên 200 tỉ đồng để hỗ trợ đoàn viên lao động thông qua chương trình "Tết sum vầy", hỗ trợ vé xe về quê…

Tại chương trình sáng 22-1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao tặng 10.000 suất quà trị giá 5 tỉ đồng hỗ trợ 10.000 công nhân, viên chức.

Công đoàn Hà Nội cũng trao hỗ trợ xây dựng 50 Mái ấm công đoàn (mỗi nhà xây mới 40 triệu đồng, sửa chữa 30 triệu đồng) cho 50 gia đình đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Hà Nội quyết định trích trên 71,3 tỉ đồng hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên lao động khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ vé xe cho 1.200 công nhân khu công nghiệp và chế xuất về quê đón Tết.

Những ngày tới, trên 2.000 chuyến xe sẽ đưa người lao động khó khăn, nữ công nhân mang thai, nuôi con nhỏ về các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc đón Tết với gia đình. 

‘Nhờ có chuyến xe công đoàn, tôi mới được cùng con về quê đón Tết’ ‘Nhờ có chuyến xe công đoàn, tôi mới được cùng con về quê đón Tết’

TTO - Ngày 22-1, những chuyến xe công đoàn đầu tiên do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức đã lăn bánh đưa công nhân ngoại tỉnh về quê đón Tết.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên