12/07/2024 08:21 GMT+7

Bị NATO cáo buộc 'hỗ trợ quân sự trực tiếp' cho Nga, Iran lên tiếng

Ngày 11-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani bác bỏ tuyên bố của các nhà lãnh đạo NATO rằng Tehran hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani - Ảnh: IRAN INTERNATIONAL

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani - Ảnh: IRAN INTERNATIONAL

Theo Hãng tin Xinhua, trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Iran công bố, người phát ngôn Nasser Kanaani ngày 11-7 đã đáp trả một phần nội dung tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra hôm 10-7.

NATO cáo buộc Iran và Triều Tiên đang tiếp tay cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine bằng cách cung cấp "hỗ trợ quân sự trực tiếp" cho Nga, chẳng hạn như đạn dược và máy bay không người lái (drone).

Các nhà lãnh đạo NATO còn tuyên bố: "Bất kỳ vụ chuyển giao tên lửa đạn đạo và công nghệ liên quan nào của Iran cho Nga đều sẽ là bước leo thang đáng kể".

Trong tuyên bố đáp trả, ông Kanaani cho biết Iran coi cáo buộc của NATO là "hoàn toàn vô căn cứ và có động cơ chính trị", đồng thời bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo mối liên hệ giữa xung đột ở Ukraine với việc hợp tác Iran - Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh cam kết của Tehran trong việc giúp đảm bảo sự ổn định và an ninh bền vững trong khu vực và khắp thế giới.

Ông nhắc lại Iran chưa bao giờ cung cấp cho Nga bất kỳ máy bay không người lái nào để sử dụng chống lại Ukraine.

Ông Kanaani nói thêm Iran vẫn kiên quyết yêu cầu giải pháp chính trị cho xung đột Nga - Ukraine và thiết lập hòa bình lâu dài.

Xuất khẩu drone tự sát?

Thời gian qua, Ukraine và một số nước phương Tây cáo buộc Iran xuất khẩu drone tự sát và các loại vũ khí khác sang Nga để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, Iran nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này là "vô căn cứ". Tehran cho biết thêm họ chỉ cung cấp "một số lượng hạn chế" drone cho Nga vài tháng trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nga rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở UkraineLiên Hiệp Quốc yêu cầu Nga rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine

Nga đã chỉ trích nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cho rằng mục đích nghị quyết là 'cố thúc đẩy câu chuyện sai lệch của phương Tây'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên